Đặt cược hợp pháp bóng đá quốc tế được tiến hành từ World Cup và AFF Cup 2018?

17/04/2018 14:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là câu hỏi được nhiều người hâm mộ trong nước quan tâm sau khi danh sách bóng đá quốc tế được đặt cược hợp pháp tại Việt Nam được công bố.

Như Báo Thể thao & Văn hóa đã đưa tin, ngày 28/3/2018 vừa qua, Bộ VH-TT&DL đã có Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1). Một bước đi nữa trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, được Chính phủ ban hành đầu năm 2017.

Theo quyết định này, danh sách các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn đặt cược hợp pháp trong lần 1 gồm: 9 dạng trận đấu giao hữu quốc tế và 15 giải đấu quốc tế tính từ tháng 4 đến hết năm 2018. 9 dạng trận đấu, trong đó có hai đội tuyển quốc gia thi đấu với nhau tại một trong hai quốc gia này hoặc ở nước (lãnh thổ) trung gian và phải do liên đoàn (hiệp hội) bóng đá hai nước đó tổ chức; đội tuyển quốc gia đấu CLB quốc gia; CLB quốc gia này đấu với CLB quốc gia khác…

Không được đặt cược trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự

Không được đặt cược trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự

Danh mục các trận đấu, giải đấu được đặt cược hợp pháp tại Việt Nam theo Nghị định 06/2017NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế chuẩn bị được công bố sau 8 tháng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý trong bản danh sách này sẽ không bao gồm các trận đấu có đại diện cấp CLB hoặc đội tuyển của bóng đá Việt Nam tham dự và 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện nay của Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức Pháp. Được biết, bản danh sách này sẽ tiếp tục được điều chỉnh qua thực tế cũng như quá trình thực hiện thí điểm.

Chú thích ảnh
Danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế ban hành theo Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL

Theo lộ trình dự kiến, sau khi danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1) được công bố, phía cơ quan chức năng sẽ tiếp tục ban hành Quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị định 06. Bộ Tài chính sẽ công khai điều kiện, quy trình, thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật.

Tất nhiên, chặng đường phía trước vấn còn dài và được thực hiện với tinh thần cẩn trọng vì đây là vấn đề khá nhạy cảm, chưa có kinh nghiệm. Nhưng nếu xuôn xẻ, thì việc đặt cược hợp pháp bóng đá quốc tế tại Việt Nam có thể được triển khai sớm theo như Quyết định vừa qua của Bộ VH-TT&DL. Sớm nhất có thể là trận chung kết Champions League và đặc biệt là vòng chung kết World Cup 2018 cũng như AFF Cup vào cuối năm nay...

Vũ Minh


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm