Đẳng cấp HLV World Cup

18/12/2019 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/12 vừa qua, phát biểu về tiêu chí tuyển chọn HLV mới cho ĐTQG Indonesia, ông Danurwindo, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia (PSSI), khẳng định: “Chắc chắn HLV mới sẽ phải có thành tích huấn luyện tốt trong quá khứ. Chúng tôi cần HLV từng hít thở bầu không khí World Cup. Đây là tiêu chí quan trọng nhất”.

Bóng đá hôm nay 17/12: U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic. Real mất 5 ngôi sao ở Kinh điển

Bóng đá hôm nay 17/12: U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic. Real mất 5 ngôi sao ở Kinh điển

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Olympic. MU gặp vấn đề trong vụ Sancho. Real thiệt quân trước thềm Kinh điển. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Hẳn là PSSI không phải ngẫu nhiên mà đưa ra tiêu chí chỉ chọn lựa HLV từng tham dự World Cup, bởi thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua với HLV World Cup Park Hang Seo cũng như sự trở lại của bóng đá Thái Lan dưới thời một vị HLV World Cup khác là Akira Nishino chính là động lực để PSSI quyết tìm về một HLV đẳng cấp World Cup cho ĐTQG nước này.

Không thể phủ nhận sự thực là một HLV giỏi có vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công của mỗi đội bóng, và chính chúng ta có thể cảm nhận điều đấy rõ hơn bất cứ ai hết.

Cũng với cùng một đội hình, trong khi U22 Việt Nam dưới quyền HLV Hữu Thắng bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 2017, thì chỉ vài tháng sau, HLV Park Hang Seo đã đưa đội bóng lọt vào tới trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 và tiếp theo đó là một loạt cuộc chinh phục thành công khác nữa ở khu vực cũng như châu lục.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi PSSI chỉ muốn tìm bằng được một HLV World Cup cho ĐTQG của mình, còn bóng đá Việt Nam thì có vẻ như đang ở thời kỳ cực thịnh, khi sở hữu không chỉ một HLV World Cup mà có tới 2 người, một người là HLV Park Hang Seo và người kia là ông Philippe Troussier, HLV trưởng U19 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Việc có một HLV đẳng cấp World Cup như ông Troussier dẫn dắt ĐT U19 có thể là một may mắn với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Phải nói rằng chúng ta đang rất may mắn, bởi không có nhiều nền bóng đá trên thế giới lại để một HLV có đẳng cấp World Cup như ông Troussier làm việc ở đội trẻ, và nếu không phải vì ông Troussier được PVF “biệt phái” sang cho VFF thì không biết bóng đá Việt Nam có đủ năng lực tài chính để cáng đáng mức lương cho nhà cầm quân có biệt danh “Phù thủy trắng” này hay không.

Tất nhiên việc ông Troussier dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam không phải là một sự lãng phí theo kiểu “dùng dao mổ trâu để giết gà”, bởi lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại chính là những người gánh vác tham vọng đoạt vé tham dự World Cup 2026 của cả nền bóng đá, nên nếu họ được đầu tư trọng điểm thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Vấn đề bây giờ chỉ là chúng ta làm sao để tận dụng triệt để chất xám cũng như kinh nghiệm của 2 HLV World Cup mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu, để đóng góp của họ cho chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giành được thành tích cụ thể ở các giải khu vực hay châu lục, mà xa hơn nữa là xây dựng nền tảng vững vàng cho cả nền bóng đá.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm