Dàn cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc có thể đối đầu Việt Nam

05/10/2021 20:07 GMT+7 | Các ĐTQG

ĐT Trung Quốc đã nhập tịch rất nhiều cầu thủ trong những năm gần đây. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á này, HLV Li Tie đã gọi 5 sao nhập tịch và đây là những cầu thủ mà Việt Nam cần phải để ý trong cuộc chạm trán tới.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Elkeson

Elkeson, gốc Brazil, đến với bóng đá Trung Quốc từ năm 2012 khi gia nhập CLB Guangzhou Evergrande. Từ đó đến nay, anh đã trải qua 9 mùa giải ở Chinese Super League, ghi được 147 bàn thắng sau 268 trận cho hai CLB Guangzhou Evergrande và Shanghai SIPG.

Vào tháng 8 năm 2019, Elkeson được gọi vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc sau khi nhập tịch. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được gọi vào ĐT Trung Quốc mà không có gốc gác Trung Quốc nào.

Cho đến nay, Elkeson đã ra sân 7 lần và có 4 bàn thắng cho ĐT Trung Quốc. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo và được coi là mũi nhọn trên hàng công của đội bóng này.

Chú thích ảnh

Aloisio 

Không nổi bật như Elkeson, Aloisio thường xuyên phải ngồi dự bị ở ĐT Trung Quốc. Cầu thủ 33 tuổi này cũng có gốc Brazil. Anh đã có 173 lần ra sân và ghi được 80 bàn sau 8 năm thi đấu cho các CLB ở Chinese Super League.

Vào ngày 7/9 vừa qua, Aloisio đã có trận ra mắt ĐT Trung Quốc trong trận thua 0-1 trước Nhật Bản. Anh được biết đến là một cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật và có khả năng ghi bàn.

Chú thích ảnh

Alan Carvalho

Thêm một cầu thủ gốc Brazil nữa trong danh sách và cũng thi đấu ở vị trí tiền đạo, đó là Alan Carvalho. Cầu thủ 32 tuổi này trưởng thành từ vị trí chạy cánh, do đó điểm mạnh của anh là tốc độ.

Alan có 5 mùa giải khoác áo Guangzhou Evergrande và từng giành được 2 chức vô địch Chinese Super League tại đây. Hiện tại, anh đang được đem cho mượn ở các CLB ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh

Tyias Browning

Browning là cầu thủ nhập tịch Trung Quốc nhưng gốc Anh. Cầu thủ 27 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của Everton và từng khoác áo nhiều CLB Anh như Sunderland, Wigan...

Browning đến với bóng đá Trung Quốc từ năm 2019. Chỉ sau 2 năm, anh đã được nhập tịch do có mẹ là người gốc Hoa.

Browning đang chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ và là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Li Tie.

Chú thích ảnh

Alan Kardec

Tiền đạo gốc Brazil Alan Kardec vừa được gọi bổ sung lên tuyển Trung Quốc sau đợt tập trung đầu tháng 9 vừa qua. Anh từng là bạn thân của Neymar ở các cấp độ trẻ Brazil. Đến năm 2016, Kardec đã đến với bóng đá Trung Quốc và thi đấu cho CLB Chongqing Lifan. Trải qua 5 năm, Kardec mới được nhập tịch trong năm nay.

Chú thích ảnh

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm