Đài Loan 'bể' kế hoạch do thám tuyển Việt Nam

21/03/2016 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (20/3), ĐT Đài Loan (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ngay buổi chiều, toàn bộ đội khách ra sân tập luyện. Chiến lược gia Chen Kuei-jen yêu cầu tập kín, VFF phải cắt cử người bảo vệ buổi tập, không cho truyền thông tác nghiệp. Đặc biệt, dù sân tập ngay sát đường đi, yếu tố bí mật không thể đảm bảo, HLV trưởng của ĐT Đài Loan vẫn kiên quyết đòi tập kín. Trước tình cảnh đó, phía VFF nói thẳng “chỉ bảo vệ được trong sân, bên ngoài hàng rào thuộc đường đi không thể can thiệp”.

Đài Loan yêu cầu tập kín nhưng lại đề nghị được tới xem buổi tập của ĐT Việt Nam. Trước yêu cầu trên, VFF đã thẳng thừng từ chối dù HLV Hữu Thắng không hề có thông báo về việc “đóng cửa luyện quân”. Thực tế, buổi tập chiều qua của ĐT Việt Nam không có gì đặc biệt. Các cầu thủ tham dự trận đấu với Than Quảng Ninh trước đó chỉ chạy thả lỏng. Các cầu thủ không ra sân tập di chuyển phối hợp trong cự ly hẹp. Trong suốt buổi tập, HLV Hữu Thắng luôn yêu cầu các học trò phải di chuyển zích zắc, thoát ra khỏi sự đeo bám của đối phương, có khoảng trống để các đồng đội phối hợp nhanh.

Cách đó không xa, tại sân phụ Mỹ Đình, các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) cũng chỉ tập nhẹ bằng màn chạy và đá ma. Mục đích của đội khách là làm quen sân và khí hậu. Đặc biệt, HLV Chen Kuei-jen tỏ ra không hài lòng khi mặt sân xấu, có nhiều vết lồi lõm. Cuối buổi tập, các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) quây thành vòng tròn, cùng nhau chia sẻ về quyết tâm và cách đá với Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 24/3 tới.

Đài Loan thắng nhọc trước khi đến Việt Nam

Đài Loan thắng nhọc trước khi đến Việt Nam

Tối qua 19/3, trong khi đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại CLB Than Quảng Ninh 4-0 ở trận đấu tập tại sân Hàng Đẫy với cú hat-trick của Công Vinh thì Đài Loan (Trung Quốc) nhọc nhằn vượt qua Guam 3-2.


Dù không còn cơ hội giành quyền vào vòng đấu loại tiếp theo World Cup 2018 – khu vực châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tràn đầy quyết tâm khi tới Việt Nam làm khách. Thày trò HLV Chen Kuei-jen muốn trả nợ trận thua 1-2 ở lượt đi. Đội bóng này hiện đứng thứ 4 ở bảng F, chưa giành được điểm nào sau 5 trận, ghi được 4 bàn và để lọt lưới 15 lần.

“Ngay cả khi không còn mục tiêu, đội cũng phải chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, tôi đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Trong trận lượt đi đội đã chơi tốt và chỉ để thua ở phút cuối vì một chút thiếu may mắn mà thôi”, HLV Chen Kuei-jen chia sẻ với báo giới Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đáp chuyến bay sang Hà Nội.

Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm