Đại diện Manchester City khảo sát cơ sở vật chất ở Hà Nội: Vẫn chưa thể ký hợp đồng

27/06/2015 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những người đại diện của Man City đã tỏ ra cực kỳ kỹ tính và khó tính trong quá trình khảo sát chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam diễn ra ngày 27/7 sắp tới.

Ấn tượng ban đầu về sự khó tính và kỹ càng của chuyên gia tổ chức trận đấu Lucia Sanchez và luật sư Bethan Power đã được củng cố vững chắc sau ngày làm việc đầu tiên của bộ đôi này tại Việt Nam. Sự cẩn thận tới mức khó chịu cùng tính tỉ mỉ từ một trong nền bóng đá phát triển nhất thế giới đã nhiều lần làm khó các đối tác Việt Nam.

2 quan chức của Man City tới sân Mỹ Đình lúc 9h sáng hôm qua. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, họ đã xem xét rất kỹ từng centimet mặt sân, các khu kỹ năng, phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng VIP. Dưới sự hướng dẫn của Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, Sanchez và Power đã soi xét rất kỹ và hỏi rất nhiều.

2 chuyên gia người Anh tỏ ra rất kín đáo khi vẫn từ chối trả lời phỏng vấn truyền thông đồng thời nhiều lần yêu cầu báo chí không được đi theo họ trong quá trình kiểm tra. Mặt cỏ Mỹ Đình với các tiêu chuẩn về loại cỏ, chiều cao cỏ là điều được Sanchez đặc biệt quan tâm. Cô đề nghị VFF gửi lại ảnh sân Mỹ Đình trong lúc thi đấu đồng thời liên tục giơ… iPhone lên chụp lại các hình ảnh của sân bóng đẹp nhất Việt Nam.

Rời Mỹ Đình, bộ đôi này nhanh chóng có mặt ở khách sạn Crowne Plaza. Khách sạn 5 sao này nằm ngay cạnh sân Mỹ Đình và cũng là điểm ăn nghỉ mà rất nhiều đội bóng quốc tế đã chọn khi tới Việt Nam. Ở đây, Sanchez và Power đã có cuộc trao đổi ngắn với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn cũng chính là chuyên gia có trình độ cao nhất trong tổ chức trận đấu của Việt Nam, người thường xuyên được AFC tin tưởng ở các giải đấu cấp châu lục.

Nhằm tận dụng tối đa thời gian, bộ đôi người Anh đã tiếp tục có chuyến viếng thăm bệnh viện Việt - Pháp, nhiều bệnh viện và khách sạn 5 sao khác ở Hà Nội vào buổi chiều. Y tế là vấn đề được đại diện của Man City đặt biệt quan tâm khi họ liên tục đặt ra các giả định tình huống, tìm hiểu rất kỹ về hệ thống y tế của bệnh viện này. Như ở Mỹ Đình, Sanchez một lần nữa chọn cách lưu lại thông tin về bệnh viện bằng iPhone.

Chi tiết quan trọng nhất trong ngày làm việc hôm qua của Man City có lẽ nằm ở vấn đề an ninh. Theo đề xuất từ phía VFF, họ dự định huy động 1.000 cảnh sát, 200 tới 300 vệ sỹ cho chuyến du đấu này. Nhưng Sanchez có vẻ chưa hài lòng và muốn bố trí đông hơn.

Cụ thể, Sanchez muốn bố trí lực lượng vệ sỹ ngầm theo phong cách “Hollywood” nhằm đàm bảo an toàn và tránh mọi rủi ro. Sanchez giải thích ở Anh và các quốc gia khác, Man City đã luôn được lực lượng này bảo vệ và rất muốn duy trì cách làm này khi tới Việt Nam.

Theo nguồn tin của Thể thao & Văn hóa, quá trình tiền trạm của Man City sẽ dài hơn dự kiến nên nhiều khả năng, hợp đồng chính thức sẽ chỉ được ký vào đầu tuần tới chứ không phải cuối tuần này như đã dự kiến.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm