Đà Nẵng chia điểm TPHCM: Chỉ tại mặt sân!

03/03/2022 06:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu, cả hai HLV mặc sức chỉ trích cái… mặt sân Hòa Xuân quá xấu, đã làm hỏng bét chiến thuật đội khách lẫn chủ nhà.

HAGL và Đà Nẵng tiếp tục bị chia điểm ở vòng 2 V-League 2022

HAGL và Đà Nẵng tiếp tục bị chia điểm ở vòng 2 V-League 2022

HAGL và Đà Nẵng đều có lợi thế thi đấu trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2022 nhưng họ đã không thể tận dụng điều này để có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này

Sau bao năm xa quê, nay trở về nắm SHB Đà Nẵng chơi trận ra mắt khán giả nhà, HLV Phan Thanh Hùng chưa tìm được chiến thắng, dù SHB Đà Nẵng đã tung ra sân những con người tốt nhất. HLV Trần Minh Chiến cho CLB TP.HCM xuất trận với bộ 3 tấn công Võ Huy Toàn - Hồ Tuấn Tài - Mauricio. Bên cạnh đó, sự trở lại của Hoàng Thịnh sau án treo giò dài hạn từ mùa trước trong vai trò tổ chức lối chơi.

Kiểm soát bóng, chơi ban bật, đập nhả đều là cách chơi sở trường được cả 2 HLV chọn lựa cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, mặt sân Hòa Xuân quá xấu đã ảnh hưởng đến lối chơi này. Cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn Trần Minh Chiến đều đã có những phàn nàn về chất lượng mặt cỏ sân Hòa Xuân sau trận đấu. Theo họ, đó là một trong những nguyên nhân khiến cả 2 không thể chơi bóng với đúng sở trường và ý đồ chiến thuật của mình.

HLV Trần Minh Chiến chia sẻ ông biết SHB Đà Nẵng sẽ chơi kiểm soát bóng như đúng phong cách của HLV Phan Thanh Hùng. Rất may mặt sân xấu nên SHB Đà Nẵng đã phải chuyển sang chơi bóng dài, bổng. Chính điều này đã không thể giúp đội chủ nhà phát huy hết được sức mạnh thực thụ của mình. Với CLB TP.HCM cũng vậy, mặt sân tệ nên đã phải chơi bóng dài. Việc tiền đạo Hồ Tuấn Tài gặp chấn thương và rời sân sớm quá đã phá sản những ý đồ chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra.

Trở lại trận đấu, chủ nhà là đội chơi kiểm soát bóng chủ động nhưng CLB TP.HCM tỏ ra nguy hiểm hơn với những pha phản công. bóng dồn cho bộ đôi tiền đạo Hoàng Vũ Samson và Mauricio, tận dụng sức càn lướt để gây áp lực lên khung thành chủ nhà. Cùng với đó, HLV Trần Minh Chiến cho học trò tấn công bằng những miếng đánh biên với tốc độ của những cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, độ sát thương của những miếng đánh này không cao khi bộ đôi tiền đạo không có sự liền mạch với các tuyến còn lại cũng như những bài xuống biên đều bị bắt bài.

bóng đá Việt Nam, V-League, BXH V-League, lịch thi đấu V-League, vòng 2 V-League, sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng, CLB TPHCM, Bùi Tiến Dũng
Cả chủ SHB Đà Nẵng cùng khách CLB TP.HCM đều hài lòng với kết quả chia điểm.
Ảnh: Trần Tuấn

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng kết quả hòa đáng tiếc vì SHB Đà Nẵng đã chơi tốt và bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất. Cơ hội như thế đã có với tiền đạo Osaguona ở liên tiếp 2 phút 32, 33. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng với những pha cản phá xuất thần đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

“Không có được chiến thắng rất tiếc nuối. Nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi đã chơi hết mình và tôi rất vui khi học trò đã cống hiến như thế”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận rồi chia sẻ: “Chặng đường V-League còn rất dài và nhiều biến số. Mọi thứ còn ở phía trước để các đội bóng đua tranh. Tôi mừng học trò của tôi đã chơi rất nỗ lực, đầy cống hiến. Sau 2 trận đã đá, tôi đã yên tâm hơn về lực lượng, nhất là ngoại binh. Các ngoại binh đều đã thể hiện được khả năng. Hy vọng các bạn ấy sẽ hòa nhập nhanh, bắt nhịp và gắn kết với đồng đội cùng lối chơi khi có thêm thời gian”.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết thêm, triết lý cũng như lối chơi của ông là chủ động kiểm soát bóng. Tiếc rằng điều kiện mặt sân không cho phép nên bóng lăn không nhanh, không theo ý muốn. Việc các đội chủ nhà đều không có được kết quả tốt ở vòng 1 cũng như các trận đấu sớm vòng 2, phần nào cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý rằng sẽ căng cứng khi chơi trên sân nhà. Đó cũng là áp lực và một phần nguyên nhân thôi chứ không phải ảnh hưởng quá lớn đến đội của ông. Chỉ hy vọng khi cầu thủ đã tự tin, bắt nhịp tốt thì họ sẽ thể hiện hết được năng lực của mình.

“Sau nhiều năm , bây giờ tôi đã trở về để gắn bó với bóng đá quê hương. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà. Tôi rất vui, cảm động trước tình cảm của khán giả Đà Nẵng. Điều tôi vui mừng là đội bóng là một khối gắn kết thống nhất. Điều đó rất quan trọng để tôi xây dựng và phát triển đội bóng trong thời gian tới”, HLV Phan Thanh Hùng tâm tình sau trận đấu.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm