Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà: 'Đội tuyển Việt Nam vẫn đang giấu bài'

12/11/2016 11:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá về lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong chuỗi trận giao hữu vừa qua, cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà cho rằng HLV Hữu Thắng vẫn giấu cho mình những mảng miếng và nhân sự để khiến đối thủ phải bất ngờ tại AFF Cup 2016 sắp tới.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Quang Hà cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, nhất là hệ thống phòng thủ vẫn đang bộc lộ rất nhiều điểm hạn chế.

Theo chia sẻ của cựu HLV trưởng CLB Hà Nội T&T và Thanh Hóa, ở trận giao hữu với đội tuyển Indonesia vào ngày 8/11 vừa qua, trong khi hàng công thi đấu khá tốt thì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng quên.

“Từ lúc HLV Hữu Thắng lên nắm đội thì lối chơi của đội tuyển là chủ động kiểm soát bóng và tôi đánh giá cao những mảng miếng đánh biên của đội tuyển Việt Nam. Thêm vào đó, trong tay HLV Hữu Thắng lúc này đang có những tiền vệ tài năng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Quyết, Thanh Trung… nên đội tuyển Việt Nam có thêm rất nhiều phương án và cách thức tiếp cận, tấn công đối phương.


Tuy nhiên, xem đội tuyển Việt Nam đá giao hữu ở mấy trận vừa qua và đặc biệt là ở trận đấu Indonesia trên sân Mỹ Đình, tôi cảm thấy không được an tâm cho lắm khi mỗi đợt lên bóng của đối phương là khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh thường xuyên đặt trong tình trạng báo động. Khả năng chống phản công của đội tuyển Việt Nam cũng chưa tốt mà bàn thua đầu tiên của thầy trò HLV Hữu Thắng đã chứng minh điều đó. Khi Xuân Trường không thể ngăn cản pha tiếp bóng và bứt tốc của cầu thủ đối phương, thì cặp hậu vệ cánh cũng không kịp lui về hỗ trợ cặp trung vệ, dẫn tới việc Nguyên Mạnh thủng lưới.

Bên cạnh đó, cặp trung vệ Đình Luật và Tiến Thành vẫn chưa có được sự bọc lót và hỗ trợ nhau ăn ý, nên nhiều tình huống khi đối phương đánh vỗ mặt họ vẫn tỏ ra lúng túng và bị động. Có lẽ, do thiếu vắng tiền vệ đánh chặn Hoàng Thịnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam”.

Cựu cầu thủ Thể Công nhận định, dù hàng thủ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở và AFF Cup 2016 đang cận kề, nhưng người hâm mộ cũng không nên quá lo lắng, bởi mỗi HLV đều có những phương pháp riêng để cải thiện tình hình.

“Mục tiêu của các các trận giao hữu trước thềm mỗi giải đấu lớn là làm sao để đội bóng bộc lộ hết những nhược điểm, từ đó HLV trưởng sẽ tính toán nhân sự và đưa ra những phương án hợp lí nhất.

HLV Hữu Thắng mong tuyển Việt Nam thắng Avispa Fukouka để lấy may

HLV Hữu Thắng mong tuyển Việt Nam thắng Avispa Fukouka để lấy may

HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định như vậy trước trận gặp CLB vừa xuống hạng Avispa Fukouka chiều 12/11. HLV Hữu Thắng còn mong tất cả cầu thủ của mình không gặp chấn thương và đá thật hay để phục vụ người hâm mộ.

Tôi nghĩ là các cầu thủ trên đội tuyển lúc này đều là những người tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nên họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể sửa chữa những thiếu sót.

Khi bước vào giải đấu, HLV sẽ phải quyết từng trận đấu một và họ sẽ có những sự điều chỉnh linh hoạt nhân sự cũng như lối chơi để làm sao đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi ví dụ như trước đối thủ này thì có thể chơi tấn công cánh thì cặp hậu vệ biên được dâng cao nhưng trước đối thủ khác thì lại không đá như vậy”.

Mặc dù đánh giá đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là ở khâu phòng ngự, nhưng HLV Triệu Quang Hà tin tưởng rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ sớm khắc phục nhược điểm và bước vào giải đấu AFF Cup 2016 với sự tự tin cao nhất.

“Trước mỗi giải đấu lớn, thường thì hiếm HLV nào lại cho đội bóng của mình chơi với 100% sức lực và khả năng. Họ sẽ có những bài vở được giấu riêng và cất kĩ phục vụ những trận đánh quan trọng.

Tôi tin HLV Hữu Thắng cũng đang giấu cho mình những mảng miếng và nhân sự khiến đối thủ phải bất ngờ. Điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển Việt Nam đạt được điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm diễn ra AFF Cup 2016. Với lực lượng, con người đang có trong tay, tôi tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có kì AFF Cup thành công”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm