Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: ‘Ông Park vẫn cao tay hơn ông Tan’

11/10/2019 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi nhận thấy đội tuyển Malaysia chọn lối đá tấn công phủ đầu, chơi theo kiểu pressing tầm cao và toàn diện ngay từ đầu, cá nhân mình cảm nhận cơ hội để họ có được kết quả tốt là không cao. Với lối đá đó của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển Việt Nam sẽ dễ chơi và có được kết quả tốt”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng hào hứng khi nói nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

VIDEO Việt Nam 1-0 Malaysia: Quang Hải ghi bàn như Van Nistelrooy vào lưới Đức ở EURO 2004

VIDEO Việt Nam 1-0 Malaysia: Quang Hải ghi bàn như Van Nistelrooy vào lưới Đức ở EURO 2004

Quang Hải đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Việt Nam trước Malaysia bằng một pha đá lối tuyệt đẹp, và pha lập công ấy khá giống với tình huống Ruud van Nistelrooy sút tung lưới tuyển Đức ở EURO 2004.

“Hẳn nhiên, Malaysia sẽ tiếp cận trận đấu với lối đá đó, bởi vào lúc này đó là sở trường của họ. Nói là sở trường vì các cầu thủ Malaysia có thể lực rất tốt, lối đá tập thể nhuyễn nên họ đá pressing tầm cao là hợp lý.

Dựa vào các yếu tố đó, họ sẽ chơi như thế với mong muốn đẩy lùi chúng ta về phần sân nhà chống đỡ hòng tìm kiếm thắng lợi”.

“Nếu Malaysia chơi khác đi, chẳng hạn đá phòng ngự phản công thì có thể sẽ rất khó cho ông Park và học trò. Cách đá của Malaysia như thế đã nằm trong tiên liệu của ông Park và ông đã có những tính toán của mình để phá được lối chơi đó, hoặc nói cách khác là có những bài vở để khai thác và thắng được người Mã”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhìn nhận về trận đấu.

“Ở thời điểm hiện tại chúng ta có những cầu thủ đá thoát pressing rất tốt. Đồng thời 2 cầu thủ chạy cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu không để lộ ra nhiều khoảng trống vị trí của mình với bộ 3 trung vệ để đối phương có thể khoét vào.

Chúng ta đã bóp được những pha bóng dồn dập của Malaysia để chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh.

Nguyễn Tuấn Anh trong hiệp 1 của trận đấu đã làm tốt vai trò tiền vệ mỏ neo như thế. Ông Park thậm chí đã cho Tuấn Anh đá thấp hơn Đỗ Hùng Dũng ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm.

Ông Park tin khi đã thoát được perssing tầm cao của đối phương, bằng những quả chuyền vượt tuyến của Tuấn Anh sẽ có cơ hội phản công nguy hiểm.

Nói tóm lại, ông Park đã bắt bài được lối chơi mà Malaysia triển khai để hóa giải. Thực ra thì Malaysia khó có thể chơi theo kiểu khác đi. Họ muốn thắng nên không thể phòng ngự và rình rập được”.

“Vào lúc này, thể lực của Malaysia rõ ràng là tốt hơn chúng ta và ông Park biết cách để không bị cuốn vào cuộc đua sức. Vẫn như mọi khi sự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, khi chúng ta vẫn ra sân với những gương mặt quen thuộc ở tuyến phòng ngự.

Đó là thủ môn Đặng Văn Lâm cùng bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải- Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh. Trọng Hoàng cùng Văn Hậu đá bám biên.

Ông Park không đá với 1 tiền đạo mục tiêu như Anh Đức, bởi khi Anh Đức luống tuổi khó đua sức với trung vệ đối phương trong những pha không chiến hay tì đè làm tường. Đó cũng là điều khác với dự đoán của chúng ta trước trận đấu”.

“Không dùng tiền đạo mục tiêu mà chơi với nhóm tấn công Văn Toàn-Quang Hải-Công Phượng trong hiệp 1 để đánh vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ biên và cặp trung vệ của Malaysia.

Lối đá sẽ phát huy được tốc độ cùng kỹ thuật của Văn Toàn và Quang Hải. Quang Hải được chơi tự do nhưng sẽ bất ngờ xộc thẳng xuống phía dưới để uy hiếp theo kiểu đánh úp.

Đó cũng đặc trưng trong lối chơi của ông Park ở trận đấu này. Bàn thắng của Quang Hải và pha đưa bóng vào lưới bị lỗi việt vị trước đó minh chứng cho điều này. Cả 2 lần Quang Hải như từ dưới đất chui lên để ra chân khi nhận bóng từ Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải”.

“Khách quan nhìn nhận Malaysia đã có những sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua nhờ bổ sung thêm các gương mặt nhập tịch. Dù vậy, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn bộc lộ điểm yếu trong việc triển khai lối chơi.

Đó là sự thiếu tự tin, sự thiếu gắn kết trong những pha lên bóng, điều này giúp hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để hóa giải.

Trong khi đó, các học trò HLV Park Hang Seo vẫn triển khai được lối chơi quen thuộc của mình bằng những tình huống phối hợp mạch lạc giữa các vị trí trên sân. Có vài thời điểm Malaysia tổng lực dồn lên nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn đứng vững và phản đòn nhanh”.

“Chúng ta đã thắng trong trận đấu phải thắng. Chiến thắng được kết hợp trên nhiều yếu tố từ con người đến lối chơi.. Phải nói rằng ông Park vẫn cao tay hơn đồng nghiệp Tan Cheng Hoe trong cuộc đấu trí này.

Đồng thời Malaysia cho dù tiến bộ vẫn chưa có gì quá đặc biệt để ăn được chúng ta.

Các học trò ông Park vẫn đảm bảo được phong độ cùng tinh thần. Thêm vào đó các cá nhân đã biết tỏa sáng đúng lúc để có trọn vẹn 3 điểm”, đó là những yếu tố mà cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đúc kết về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm