Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Gặp người Thái, nhiều xúc cảm ùa về'

04/09/2019 14:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cũng như những vấn đề cụ thể trong cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với người Thái. Bên cạnh đó là câu chuyện về những tâm tư của cá nhân mình với cuộc đời - bóng đá. Tất cả đã được cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng trải lòng đầy chân tình, cởi mở trong buổi đối thoại cùng Thể thao & Văn hóa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Thái Lan vs Việt Nam. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022:

* 19h00 ngày 5/9: Thái Lan vs Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=3wjrnA5fVJ8

https://www.youtube.com/watch?v=579BFVCLl6s

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

(Trận Thái Lan đấu với Việt Nam được trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, các kênh VOV, VTV5, VTVCab, HTV Thể thao, THVL,Truyền hình Nhân dân, BTV2 và K+PM).

 

lịch thi đấu Việt Nam vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, VTC3, VTC1, FPT, truc tiep bong da hôm nay, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, xem bong da

 

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, lich thi dau vong loai World Cup 2022, xem truc tiep bong da, Việt Nam đấu với Thái Lan, VTV6, VTV5, VTC1, VTC3

- Thể thao & Văn hóa: Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Những đối thủ khá quen thuộc, vậy Quốc Vượng nghĩ gì về cơ hội của thầy trò ông Park ở bảng đấu này?

* Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: Thật lòng mà nói, mình vẫn thích đội tuyển Việt Nam gặp các đội bóng khác. Bởi vì như thế sẽ có được những mới lạ và thú vị hơn. Tuy vậy, với việc hội ngộ cùng đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan như thế này thì tính hấp dẫn sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta vẫn hay nói là sức nóng, đúng là sức nóng của cả 2 bên rần rật khi biết được là đối thủ của nhau. Nói một cách nôm na, bảng đấu này như giải Đông Nam Á mở rộng có thêm UAE.

Chú thích ảnh
Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng

Nhìn chung đây một bảng đấu tương đối vừa vặn, vừa sức với đội tuyển Việt Nam. Malaysia hay Indonesia đều rất quen thuộc, họ cũng như chúng ta mà thôi. Còn lâu nay, mỗi khi gặp các đội bóng Tây Á như UAE, chúng ta vẫn luôn chơi được và có kết quả khả quan. Đó chỉ là nhận định trên lý thuyết, bởi bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ. Chúng ta có thể đã từng thắng Iraq, Qatar nhưng có thể vẫn thua Malaysia hay Indonesia. Điều đó hết sức bình thường trong bóng đá.

Dù sao, xét trên mọi khía cạnh, với bảng đấu như thế, đối thủ như thế và trình độ của chúng ta vào lúc này, mình vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp vào vòng 12 đội của châu lục.

- Tối thứ Năm này (ngày 5/9), đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu hành trình mang tên World Cup 2022 bằng trận làm khách trên sân Thammasat cùng người Thái. Vậy những hình dung của Quốc Vượng ra sao về chúng ta và đối thủ trong bối cảnh này?

* Như tôi đã nói, trên lý thuyết thì các đối thủ trong bảng đều vừa tầm, HLV Park Hang Seo cũng vừa đủ thời gian để chuẩn bị, không quá dài để phải căn chỉnh cũng không quá ngắn để phải cập rập. Sức nóng rõ ràng tăng lên hơn lúc nào hết. Khoảng chừng hơn 20 năm qua, cặp đấu Việt Nam - Thái Lan vẫn được coi như buổi hẹn hò đúng nghĩa của bóng đá khu vực. Có thể có thời điểm Singapore hay Malaysia có được thành tích nhưng Việt Nam và Thái Lan vẫn tạo ra hấp lực, đó là trận đấu “kinh điển” của Đông Nam Á.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan rất nhiều. Đương nhiên người Thái họ không thích điều đó, cho dù là sự thật. Trước đó, chúng ta cũng đã thua Thái Lan quá nhiều và muốn vượt lên họ. Duyên nợ là chỗ đó và hấp dẫn cũng từ đó. Người Thái ít nhiều đang hậm hực chúng ta, họ nóng lòng muốn được phục thù và họ đang làm tất cả để đạt được ý nguyện đó. Chính điều này vừa dễ vừa khó cho chúng ta. Nếu chúng ta buộc họ phải ở trong trạng thái tâm lý căng cứng như thế sẽ thuận lợi. Ngược lại, nếu để họ có được sức nóng hầm hập như thế, sẽ cam go trên sân khách.

- Thời còn khoác áo đội tuyển, Quốc Vượng cũng đã vài lần đối đầu với Thái Lan. Vậy ngày đó và bây giờ có nhiều sự khác biệt không?

* Ngày đó cho đến hôm nay cũng đã lâu và mọi thứ cũng đã khác, khác rất nhiều thì phải. Rõ ràng bóng đá Thái Lan đang bị chững lại so với chính họ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Còn nhớ có thời điểm, họ đã đặt ra mục tiêu dự World Cup 2022 hay 2026. Có thể thấy những mục tiêu này đang bị chững lại khi họ thụt lùi hơn với những gì đã có và cũng gặp bất trắc trong lộ trình đó.

Chú thích ảnh
Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn nóng ở bất cứ thời điểm nào, sân chơi nào. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng chính từ mục tiêu World Cup đó mà họ đã tốn rất nhiều tiền để mời cho được những HLV tên tuổi ở châu Âu. Rốt cuộc thì những tính toán đó không đem lại đáp án như mong đợi. Bây giờ, người Thái chuyển hướng sang nhà cầm quân người Nhật Bản. Tại sao lại như thế mà không phải là HLV nào danh tiếng khác ở ngoài châu lục? Mình nghĩ thế này, Thái Lan có lẽ đã nhận ra rằng bóng đá nước họ đang có những điểm tương đồng với triết lý cầm quân của HLV Nishino Akira. Đó là những tương đồng từ con người đến lối chơi, nó cũng na ná như cái cách mà bóng đá Việt may mắn có được HLV Park Hang Seo.

Chúng ta thấy gần đây, nhiều cầu thủ chất lượng của Thái Lan cũng sang thi đấu ở giải Nhật Bản, đó cũng là cách tính toán của họ. Quan sát bóng đá Thái Lan thời gian qua, mình thấy họ đang kỳ vọng vào những điểm tương đồng và triết lý của bóng đá Nhật Bản, qua HLV cụ thể là ông Nishino Akira.

- Vậy trận trận ra quân của chúng ta và người Thái, Quốc Vượng nhận định lối chơi và kết quả thế nào?

* Thái Lan đang chững lại nhưng họ vẫn là đối thủ lớn với chúng ta, không khác được. Trong cuộc so kè này, chúng ta đang tạm nhích lên một tí. Chúng ta đang có một lứa cầu thủ “vàng mười”, gặp được một ông thầy rất phù hợp với bóng đá Việt Nam. Có thể nói bóng đá chúng ta đã phát triển, phát triển dựa trên 2 tiêu chí cơ bản nhất: Chất lượng cầu thủ và năng lực nhà cầm quân.

Mình đang trông đợi vào cuộc so kè thú vị không chỉ của 2 đội tuyển mà còn ở những cá nhân như Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải. Chanathip và Quang Hải đương nhiên là những con bài quan trọng trong trận đấu này. Nếu Quang Hải trong những giải đấu gần đây luôn được ông Park kéo về đá thấp hơn và có hơi hướng bó về đá như một tiền vệ trung tâm - tổ chức. Bên kia, Chanathip luôn có thiên hướng áp sát khung thành, ưu tiên cho tấn công nhiều hơn.

Thái Lan lâu nay vẫn chơi bóng với tư duy rất hiện đại và hợp thời. Có thể mạnh hay yếu họ vẫn triển khai, luân chuyển bóng và kiểm soát bóng đều vượt trội trong mỗi trận đấu cụ thể. Họ đá với ai cũng vậy, hiếm khi đá tử thủ, cái đó thuộc về trường phái rồi.

Dưới thời ông Park, đội tuyển Việt Nam luôn chơi theo kiểu “biết người biết ta”. Chắc chắn ở phòng ngự và hoán đổi tấn công nhanh nhờ thoát pressing nhanh. Đó là những đối lập như thế về cách chơi, chính khác biệt như thế sẽ tạo ra những hấp dẫn và nhiều màu sắc cho trận đấu này. Mình nghĩ ông Park trên sân khác sẽ phải chọn lối chơi phòng ngự chủ động và tùy cơ ứng biến. Ngược lại, người Thái sẽ dồn lên và phủ đầu chúng ta.

Với cảm nhận của cá nhân, mình nghĩ rằng người Thái sẽ tấn công dồn dập nhưng chúng ta là người có bàn thắng trước. Nếu đúng thế, sẽ gây ra ức chế thêm nữa cho người Thái. Tâm lý của chúng ta bây giờ đã khác ngày xưa nhưng đá với Thái Lan, lại trên sân khách, bao giờ cũng khó. Sẽ vô cùng cam go nhưng mình vẫn tin vào kết quả có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

- Xin được cảm ơn và chúc cho những dự định tiếp theo của Quốc Vượng với tình yêu bóng đá gặp nhiều hanh thông!

Cuối tháng 9 này, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng sẽ ngược vào TP.HCM để bước vào khóa học HLV bóng đá bằng C, do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức. Sau nhiều năm phải tạm xa bóng đá vì nhiều lý do khác nhau thì lớp học HLV này đánh dấu chặng đường mới của Quốc Vượng với cuộc sống của mình. Cuộc sống như chính cựu tuyển thủ này tâm sự là anh khó lòng dứt hẳn duyên nợ với bóng đá được.

“Từ lâu, tôi đã rất muốn chia sẻ những gì mình có, thậm chí nói cởi mở về những sai lầm của mình cho lứa trẻ nhìn vào đó như một bài học. Giờ nhận được thông báo lớp đào tạo HLV chứng chỉ C này, tôi hạnh phúc như một đứa trẻ và sung sướng vô cùng. Tôi biết mình còn mắc nợ với bóng và cuộc đời nhiều lắm. Quyết định đi học lớp HLV lần này để tiếp tục gắn bó với trái bóng tròn như một lần trả nợ cho bóng đá và cuộc đời của mình”.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm