Cựu tuyển thủ gia nhập sân chơi phủi

22/09/2017 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi lên 5, giải bóng đá phong trào Ngoại hạng – Cúp Bia Saigon Special - HPL năm 2017 thực sự đặc biệt, đúng như tên gọi và những gì dân bóng đá phong trào lẫn chuyên nghiệp dành cho sân chơi này.

Khán giả luôn lấp kín các khán đài, các đội bóng có tổ chức tốt, đầu tư mạnh mẽ và thậm chí có hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ, nhiều ngôi sao và chất lượng chuyên môn cao còn công tác tổ chức chuyên nghiệp…, sau 4 năm được tổ chức thì HPL đã thành một thương hiệu. Thậm chí, được đắm mình vào không khí và sân chơi này là mơ ước không chỉ của cầu thủ phong trào phía Bắc mà còn là của nhiều cầu thủ đã, đang khoác áo ĐTQG như Thành Lương, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Mai Tiến Thành, Nghiêm Xuân Tú, Duy Mạnh...

Đó là lý do mà 2 thành viên từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008 là Việt Thắng, Phước Tứ cũng đầu quân cho “phủi” khi cùng PVF ra Hà Nội đóng quân còn cầu thủ nổi tiếng với biệt danh “Vua phủi Sài Gòn” Nguyễn Văn Cáp (Capdervilar) cũng đăng ký để mỗi cuối tuần bay ra Hà Nội chơi bóng cho Hanel Ocean.

Từ năm 2016, lần đầu tiên một hệ thống giải “phủi” có lên xuống hạng hình thành, với giải Ngoại hạng và hạng Nhất. Năm 2017 này, quy mô và tính chất của sân chơi còn được nâng lên một tầm mới, khi ngoài các quy chuẩn về công tác tổ chức thi đấu thì BTC còn mời nguyên Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, người nhiều năm làm Trưởng BTC V-League, về hỗ trợ. Ông Khôi đã chấp bút viết Quy chế bóng đá phong trào để hoàn thiện hành lang pháp lý cho bóng đá “phủi”, bên cạnh Luật bóng đá sân 7 được xây dựng lại bởi giảng viên, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn.

Phước Tứ, Merlo & chuyện 'cái đầu gối là của ông chủ'

Phước Tứ, Merlo & chuyện 'cái đầu gối là của ông chủ'

Không hẹn mà gặp, cùng lúc, người viết có dịp diện kiến với cả Gaston Merlo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử SHB Đà Nẵng ở kỷ nguyên V-League, lẫn Lê Phước Tứ, cựu trung vệ ĐT Việt Nam và B.Bình Dương...

Là giải phong trào nhưng HPL thu hút được đông các nhãn hiệu lớn đồng hành và làm được nhiều điều ý nghĩa, như ngày khai trường năm học 2017 mới đây, BTC giải cùng với sự chung tay của các đội bóng và hãng sơn Kansai đã sơn mới trường Tiểu học Tân Hòa (Quốc Oai – Hà Nội). Mùa giải 2017 này, thương hiệu của Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng giải "phủi", với 2 tấm vé sang Manchester United xem đoàn quân của Mourinho thi đấu cho Cầu thủ xuất sắc nhất và một CĐV may mắn.

HPL-S5 có sự tham dự của 12 đội bóng phong trào xuất sắc nhất miền Bắc. Giải năm nay sẽ diễn ra tại SVĐ Học viện An ninh (C500) từ ngày 1/10 vào các buổi chiều Chủ nhật, theo thể thức sân 7 người.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm