Cựu tiền vệ HAGL thăng hoa ở Thái Lan

12/10/2020 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Dusit Chalermsan, huyền thoại một thời của HAGL một thời đang là tâm điểm của giới truyền thông Thái Lan khi dẫn dắt BG Pathum United bất bại ở giải Thai League 1.

Nói không với HLV Lê Thụy Hải và Dusit, bầu Đức chờ đến bao giờ?

Nói không với HLV Lê Thụy Hải và Dusit, bầu Đức chờ đến bao giờ?

HAGL thi đấu tệ hại chỉ có 9 điểm sau 13 vòng đấu, không biết thắng 8 trận liên tiếp toàn thua trên sân khách từ đầu mùa giải nhưng Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vẫn tuyên bố chắc nịch: Tôi không thay tướng, rớt hạng cũng không sợ.

Giải đấu hàng đầu Thái Lan năm nay ghi nhận phong độ tuyệt vời của BG Pathum United. Đội bóng được xem là “đại gia” của bóng đá Thái Lan hiện tại đã lôi kéo hàng loạt tuyển thủ chất lượng tới CLB đầu quân và cùng với tài năng của HLV có biệt danh “Ong”, BG Pathum United đã trải qua những ngày tháng huy hoàng.

HLV Dusit, Thái Lan, HAGL, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, tin bóng đá, BG Pathum United, Thai League, V-League 2020
HLV Dusit đang thăng hoa cùng BG Pathum United

Ở lượt trận thứ 8 diễn ra gần nhất, BG Pathum United đã đánh bại CLB giàu mạnh bậc nhất Thái Lan là Buriram United. Đau hơn cho đội bóng cũ của Xuân Trường là trung vệ ghi bàn thắng duy nhất hôm đó là cựu cầu thủ Buriram United, Andres Tunez. Bàn thắng của trung vệ này được ghi ở cuối hiệp 2 và giúp đội bóng của HLV Dusit có chuỗi 7 trận thắng, 1 trận hoà.

Họ đã có 22 điểm sau 8 vòng đấu, xếp đầu bảng và hơn CLB xếp sau Ratchaburi Mitr Phol đến 5 điểm. HLV Dusit cho biết thành công của BG Pathum United năm nay chính là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đã cho ra kết quả hợp lý: “Chúng tôi không tập trung vào chiến thuật ở trận gặp Buriram United.

Tôi không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ. Phải khâm phục các cầu thủ rằng họ rất mệt nhưng đã cố gắng hết sức để thi đấu. Tôi đã xoay vòng cầu thủ để giúp họ đỡ quá tải”.

Dù vẫn dẫn đầu bảng tuyệt đối nhưng BG Pathum United vừa nhận được tin xấu về Irfan Fandi, một hậu vệ chủ chốt của đội. Đội trưởng U23 Singapore đang đau vai, và có thể phải nghỉ ngơi 3-4 tuần.

Về phần HLV Dusit, sự nghiệp của cựu tiền vệ HAGL đang rất thăng hoa. Với phong độ và sự đầu tư hiện có, BG Pathum United hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch Thai League 1.

HLV 50 tuổi trước đó cũng như huyền thoại HAGL khác là Kiatisuk không có quá khứ huấn luyện tốt tại phố Núi.

Tuy nhiên, sau thời gian tu nghiệp, bộ đôi này đã chứng tỏ đẳng cấp cao như thời họ còn thi đấu. Dusit đã 2 lần đưa HAGL vô địch V-League mùa 2003, 2004.

Trước đó, Dusit cũng đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan với tư cách Á quân ở AFC Champions League mùa 2002-2003.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm