Cựu thủ quân Indonesia khuyên đội nhà phải chơi tấn công trong trận chung kết

13/12/2016 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu đội trưởng Indonesia, Seto Nurdiantoro, cho rằng đội bóng của anh phải chơi tấn công trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Indonesia đã bước vào trận chung kết AFF Suzuki Cup sau khi đánh bại Việt Nam tại bán kết với tỷ số chung cuộc 4-3. Trong khi đó, Thái Lan cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi “nghiền nát” đồng chủ nhà Myanmar với tỷ số 6-0 sau hai lượt trận.

Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào thứ Tư (14/12) tới trên sân Pakansari của Indonesia. Với lợi thế sân nhà, cựu đội trưởng Seto Nurdiantoro thừa nhận đội bóng xứ "vạn đảo" bắt buộc phải tiếp cận trận đấu một cách tích cực nếu muốn chiếm ưu thế trước ĐKVĐ Thái Lan.

Indonesia phải chơi giống như trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng phải thận trọng để không bị thủng lưới”, Seto nói với detikSport.

Seto cũng lên tiếng ủng hộ việc trận chung kết được quyết định bởi 2 lượt trận. Đề xuất này được áp dụng lần đầu vào năm 2004.

“Trước đây, giai đoạn để hồi phục thể lực giữa hai trận đấu là quá ngắn. Với việc thời gian nghỉ nhiều hơn, các cầu thủ có thêm thời gian để hồi phục và bước vào trận đấu với phong độ tốt nhất”, Seto nói thêm.


Seto cho rằng Indonesia nên chơi tấn công trước Thái Lan

Indonesia đang quyết tâm để giành danh hiệu AFF Suzuki Cup lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Trong khi Thái Lan cũng sẽ tìm mọi cách để phá kỷ lục AFF Cup bằng danh hiệu thứ 5 trong lịch sử của họ. Tuy nhiên, Indonesia có lý do để lạc quan trong trận đấu sắp tới khi mà Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của 3 cầu thủ trụ cột.

Cụ thể, tiền đạo Teerasil Dangda, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng, và hậu vệ Tanaboon Kesarat đều không thể tham gia tập luyện cùng cả đội. Trong khi đó, một hậu vệ khác là Prathum Chutong cũng không hoàn thành buổi tập vào cuối tuần qua. HLV của Thái Lan, Kiatisuk Senamuang, tự tin Teerasil có thể ra sân trong trận đấu tới nhưng tỏ ra khá bi quan về trường hợp của Tanaboon và Prathum.

“Chấn thương của Teerasil chỉ là bong gân cơ bắp và sẽ sớm lành lại trong một khoảng thời gian. Nhưng chúng tôi cần phải xem xét thêm về tình trạng thể lực của Tanaboon và Prathum”, Kiatisuk nói với Bangkok Post.

Xem lại trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm