Cựu thủ quân HAGL: ‘HLV Hàn Quốc rất coi trọng thể lực’

30/09/2017 17:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được dẫn dắt bởi HLV Choi Yoon Gyum khi còn thi đấu cho HAL, cựu thủ quân Lê Hoàng Thiên cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc luôn chú trọng đến nền tảng thể lực và đề cao tính thực dụng.

Khi còn thi đấu cho HAGL, cầu thủ hiện thuộc biên chế của Sài Gòn FC là Hoàng Thiên có 4 năm làm việc cùng HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum. Đó là quãng thời gian khá dài đủ để tiền vệ gốc Gia Lai hiểu khá rõ người thầy của mình.

“HLV Choi Yoon Gyum chủ yếu chú trọng thể lực, tập thể lực khủng khiếp lắm. Không chỉ trước mùa giải mà cả trong quá trình giải đấu diễn ra, thầy luôn đề cao yếu tố này”, cựu thủ quân của HAGL bày tỏ.

Theo Hoàng Thiên, ông thầy cũ là người luôn đề cao tính thực dụng. “Thầy xây dựng lối chơi thiên về phòng ngự phản công với nền tảng thể lực dồi dào. Với thầy, chỉ khi nào thể lực ổn định thì mới áp dụng chiến thuật được. Ngoài sân cỏ, thầy rát hòa nhã với học trò, tạo môi trường tốt, thân thiện cho các cầu thủ”, Hoàng Thiên chia sẻ.

Ông Park Hang-seo: 'Tôi là HLV đội tuyển Việt Nam nhận lương cao nhất lịch sử'

Ông Park Hang-seo: 'Tôi là HLV đội tuyển Việt Nam nhận lương cao nhất lịch sử'

Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo tiết lộ ông là chiến lược gia nhận lương cao nhất trong lịch sử đội tuyển đồng thời khẳng định tham vọng đưa Olympic Việt Nam tới Thế vận hội Tokyo 2020.

HLV Choi Yoon Gyum là đồng hương với HLV Park Hang-seo, người cơ bản đã đạt được thỏa thuận với VFF về việc sẽ trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam và Olympic. Theo đó, hợp đồng chính thức giữa 2 bên sẽ được ký kết vào ngày 14/10 tới.

‘Có HLV Park Hang-seo, chuyện ở VFF sẽ bớt rối’

‘Có HLV Park Hang-seo, chuyện ở VFF sẽ bớt rối’

Theo cựu tuyển thủ QG Phan Thanh Bình, vấn đề quan trọng trong việc bổ nhiệm HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này là giải quyết bài toán về mặt tinh thần.

HLV Park Hang-seo từng là  trợ lý ĐTQG Hàn Quốc qua hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc. Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, HLV Park Hang-seo cùng đội bóng xứ kim chi lọt vào đến bán kết.

Tiếp sau đó, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt đội đoạt HCĐ Asian Games Busan tháng 9/2002.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm