Cuộc đua vô địch V-League 2020 sẽ rất 'mở'

07/10/2020 13:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, LS V-League 2020 sẽ được tiếp tục với những trận đấu ở giai đoạn thứ 2 mùa giải với cả tốp trên và nhóm dưới. Trong chuyên mục “Đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa” hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những góc nhìn, đánh giá của mình về cuộc đua vô địch của nhóm đội sẽ đá “vòng chung kết xuôi”.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp V-League 2020 giai đoạn 2

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp V-League 2020 giai đoạn 2

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 1. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận tổng thể: “Cuộc đua vô địch của tốp 8 đội nửa trên bảng xếp hạng mùa bóng năm nay sẽ rất cởi mở, đầy sôi động và có nhiều nét thú vị. Nói rằng cởi mở bởi ngoài những ứng viên thực thụ thì các đội còn lại lọt vào tốp đầu này đã yên tâm với nhiệm vụ trụ hạng cho nên áp lực không còn và tâm thế thi đấu sẽ thoải mái hơn.

Cùng với đó, khoảng cách về điểm số của các đội chênh lệch nhau không quá lớn sẽ tạo ra được tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều. Chẳng hạn, chỉ cần trận thắng thua trực tiếp ở vòng đấu đầu tiên giai đoạn 2, các vị trí sẽ có xáo trộn tức thì”.

“Trên lý thuyết là như thế với những trận đối đầu của 8 đội nhưng về cơ bản cũng như thực chất, tôi cho rằng cuộc đua vô địch gần như sẽ xoay quanh 3 cái tên Sài Gòn FC, Hà Nội FC và Viettel mà thôi.

Có thể Than Quảng Ninh đang hơn CLB Hà Nội 1 điểm cũng như đội bóng Thủ đô vẫn ngang bằng điểm số cùng CLB TP.HCM, B.Bình Dương hay HAGL nhưng xét cụ thể về thực lực, phong độ cùng tham vọng thì nhà ĐKVĐ vẫn có nhiều ưu thế trong cuộc đua này”.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc

Sài Gòn FC đang có lợi thế dẫn đầu

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng nếu nhìn về mặt điểm số thì đội đầu bảng Sài Gòn FC đang có được lợi thế trong cuộc đua với 7 vòng đầu còn lại: “Tuy thế, khoảng cách 2 điểm so với Viettel không phải quá lớn để không thể san bằng bởi chỉ cần Sài Gòn mất điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi Viettel vượt qua HAGL trong trận đầu tiên của giai đoạn 2 thì điểm số sẽ cân bằng ngay.

Chính vì thế cho nên sự hấp dẫn, tính cạnh tranh sẽ có được ngay từ vòng đấu đầu tiên của tốp 8 ở phía trên để tạo ra được những cuộc đua thú vị”.

“Nếu điểm số được coi như lợi thế thì chất lượng đội hình sẽ là yếu tố Sài Gòn FC chưa thể bằng được Hà Nội hay Viettel vào lúc này. Nhìn tổng thể, đội bóng Sài thành không có đủ độ dày dặn về con người so với các đối thủ.

Lối chơi được xây dựng dựa trên tính tập thể, sự đồng đều cùng kinh nghiệm đã giúp họ đứng vững ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, để vào cuộc chiến thật sự như đua vô địch thì cần rất nhiều những đột biến về cả con người cũng như, cách chơi.

Có nghĩa là, rất khó để Sài Gòn FC chơi với tâm thế an toàn ở cửa dưới được nữa bởi muốn lên ngôi cần những trận đấu chứng tỏ được hình hài của nhà vô địch một cách sòng phẳng nhất”.

HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra đánh giá: “Thêm vào đó, phong độ của Sài Gòn FC có phần chững lại nếu nhìn vào 3 trận không thắng của họ ở cuối giai đoạn thứ nhất vừa qua. Cái đà chững lại này chính là từ việc đội hình không được dày dặn cũng như phong độ cầu thủ không đảm bảo xuyên suốt.

Cùng với đó, lối chơi của Sài Gòn FC ít nhiều đã lộ và bị đối thủ bắt bài. Chẳng hạn, nếu bộ đôi tiền đạo Geovane và Pedro Paulo bị phong tỏa thì rất khó cho mặt trận tấn công của họ, chưa kể không biết tình trạng chấn thương của chân sút chủ lực Pedro Paulo hiện nay thế nào, nếu không có tiền đạo ngoại binh cũng là bài toán nan giải của Sài Gòn FC trong cuộc đua vô địch vào lúc này”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bóng da, tin bong da, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League giai đoạn hai, Hà Nội vs TPHCM, Viettel vs HAGL
Hà Nội FC với bề dày kinh nghiệm trong các cuộc đua vô địch V-League là ứng viên được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Ẩn số đến từ Viettel

Nhận định về cơ hội của Viettel, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Theo tôi thì Viettel là đội có lực lượng tốt vào thời điểm này với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình cùng với ngoại binh chất lượng. Bên cạnh đó, về điểm số cũng đang có được lợi thế với các đội phía sau và không quá xa nếu so với Sài Gòn FC.

Tuy nhiên, quan sát Viettel thời gian qua thì cái thiếu lớn nhất của chình là sự ổn định trong cả lối chơi cũng như phong độ của từng trận đấu khác nhau. Có nghĩa là trận này có thể chơi tưng bừng nhưng trận kia lại không được như ý.

Thêm vào đó, sự áp đặt được đối thủ trong lối chơi hay thế trận vượt trội cũng không được nhìn thấy nhiều ở Viettel suốt từ đầu mùa giải đến nay”.

“Chất lượng đội hình, sự ứng biến trong cách cầm quân của HLV Trương Việt Hoàng và những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia sẽ như những yếu tố căn bản để cho Viettel dựa vào trong cuộc đua vô địch.

Thêm vào đó, sự đột biến cũng có thể dựa vào tiền đạo Bruno Cantanhede như một giải pháp tốt cho HLV Trương Việt Hoàng ở những trận đấu sắp đến. Cùng với đó, khi không chịu quá nhiều áp lực tạo ra tâm thế tốt cho Viettel thể hiện được những gì tốt nhất của họ vào lúc này”.

Nhưng Hà Nội FC mới là ứng viên nặng ký

“Có thể không có ưu thế về điểm số vì khoảng cách 4 điểm so với Sài Gòn FC nhưng nhà ĐKVĐ vẫn đang giữ cho mình những yếu tố khác để vượt lên bất cứ lúc nào. Yếu tố đó dựa trên chất lượng con người, lối chơi định hình rõ ràng, tính áp đặt và đột biến trong lối chơi vẫn luôn được duy trì qua nhiều mùa giải. Cùng với đó, Hà Nội FC sẽ vô cùng thuận lợi với 5/7 trận ở giai đoạn 2 được chơi trên sân nhà”, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận về những ưu thế của Hà Nội FC trong cuộc đua về đích với các đối thủ.

HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra những lý giải để nhìn về ưu thế của CLB Hà Nội: “Tuy Hà Nội FC có thiếu hụt về lực lượng nhưng chính cái cách họ vượt qua được tình thế khó khăn đó để vừa trở lại cuộc đua vô địch V-League vừa giành được ngôi vô địch Cúp quốc gia cũng đủ để nói về bản lĩnh của đội bóng Thủ đô.

Nói cách khác, tham vọng, bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn vẫn luôn hiện diện nơi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Lịch thi đấu ở giai đoạn 2 đã mang lợi thế rất lớn cho nhà ĐKVĐ vì không phải mất thời gian quá nhiều cho di chuyển, ăn ở, thích nghi sân bãi như các đối thủ khác đã là một ưu thế.

Kinh nghiệm để giải quyết mọi việc trong cuộc đua vô địch như thế này cũng điểm nhấn lớn nhất của Hà Nội FC, bởi năm nào họ cũng ở vào tâm thế thi đấu để lên ngôi như vậy”.

“Nói tóm lại, bối cảnh xã hội năm nay rất đặc biệt đã tạo ra một mùa V-League cũng đặc biệt không kém như thế này. Với tôi, cuộc đua vô địch mùa giải năm nay sẽ vô cùng cởi mở và tạo ra được nhiều màu sắc thú vị với 8 cái tên ở vào tốp đầu.

Nhìn toàn cục, Sài Gòn FC, Hà Nội FC cùng Viettel sẽ là những ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch nếu dựa trên thực lực, phong độ và tham vọng của mỗi đội bóng. Với tôi khi cân đo đong đếm mọi yếu tố, tôi vẫn đưa ra nhận định rằng Hà Nội FC vẫn đang như ứng viên nặng ký nhất để lên ngôi vào cuối mùa”, HLV Hoàng Văn Phúc khép lại câu chuyện ngày thứ Tư với nhận định như thế.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm