Cuộc chiến không khoan nhượng

21/02/2014 06:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng gặp SLNA xứng đáng được coi là trận đấu của kẻ tám lạng với người nửa cân. Đội bóng sông Hàn có lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò Hữu Thắng luôn được người hâm mộ xứ Nghệ đồng hành mọi lúc, mọi nơi.

Trong bối cảnh cả 2 cùng đang khát điểm, trận đấu trên sân Chi Lăng chiều nay hẳn sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng.

Cũng tại đây vào mùa giải năm ngoái, 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu với nhiều cảm xúc. Chủ nhà SHB.Đà Nẵng dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc.

Ở trận đấu đó, Công Vinh lập cú đúp, trong khi các nội binh Quốc Anh, Minh Phương bên phía SHB. Đà Nẵng cũng chơi cực hay. Vì thế, cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng và SLNA ở lượt đi mùa giải này tiếp tục hứa hẹn nhiều kịch tính.

Trải qua 3 trận đấu trên sân nhà, SHB.Đà Nẵng mới chỉ có được một chiến thắng. Điều đáng nói là ở 2 cuộc đối đầu gần nhất, thầy trò Huỳnh Đức đã bị các đối thủ Đồng Nai và Than Quảng Ninh chia điểm vào phút cuối.

Với những người duy tâm, đó không chỉ là vấn đề về chuyên môn mà còn là yếu tố của sự kém may mắn. Song, nếu tiếp tục không may trên sân nhà, đội bóng sông Hàn chắc chắn bị bỏ lại phía sau ở cuộc đua vô địch với khoảng cách xa.

Tin vui với SHB.Đà Nẵng là chân sút chủ lực Gatson Merlo đã trở lại tập luyện bình thường, và rất có thể Merlo sẽ được Huỳnh Đức bố trí ra sân ngay từ đầu. Có Merlo, hàng công chủ nhà vừa tăng thêm hỏa lực, vừa tiếp thêm niềm tin trong các đường chuyền kiến tạo của đồng đội. Thế nhưng, nếu cứ phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo xứ Tango, SHB.Đà Nẵng rất có thể sẽ phải trả giá.

Với SLNA, đội bóng xứ Nghệ đang phải trải qua 2 vòng đấu tay trắng. Nếu trận thua tại thành Vinh có thể giải thích vì Thanh Hóa chơi thăng hoa, thì thất bại đậm đà tại phố núi cho thấy rõ ràng hàng phòng ngự SLNA đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm.

Lợi thế của của thầy trò Hữu Thắng là họ được nghỉ vòng 5, nên có đủ thời gian để vá hàng thủ, cũng như hồi phục thể lực sau chuyến đi cao nguyên. Mặt khác, khi làm khách trước SHB.Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ còn chào đón sự trở lại của 2 trụ cột ở hàng thủ là hậu vệ Đình Đồng và trung vệ Mạnh Hùng. Tất nhiên, với sự xuất hiện của 2 chốt chặn quan trọng này, chất lượng hàng thủ SLNA sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, trên hàng công, đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu Công Vinh, người đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới SHB.Đà Nẵng mùa giải năm ngoái. Thời điểm này Công Vinh chưa thực sự có phong độ tốt nhất, song với khao khát ghi bàn thắng thứ 100 tại V-League, hẳn đội trưởng SLNA sẽ rất nỗ lực.

Không những thế, mũi công Edouard Ndjodo bắt đầu cho thấy sự hòa nhập cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng, khả năng xoay xở tốt… Đây sẽ là các nhân tố tạo đột biến bên phía đội khách.

Mặc dù SHB.Đà Nẵng và SLNA đang gây thất vọng, nhưng khi 2 đội có đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì đây chắc chắn sẽ là trận đấu rất chất lượng.

Dự đoán: 2-3

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm