Cữ dượt trước thềm V-League 2022

06/01/2022 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại sau gần 15 năm gián đoạn, với nhiều đổi thay, Cúp Hoàng đế Quang Trung được đông đảo khán giả đất Võ chờ đợi. Các đội bóng dự giải cũng có thêm màn cữ dượt quý giá trước thềm V- League 2022.

Kết quả HAGL 3-1 Bình Dương: Ngoại binh rực sáng

Kết quả HAGL 3-1 Bình Dương: Ngoại binh rực sáng

Với cú đúp bàn thắng của Brandao và 1 pha lập công của Baiano, HAGL đã có màn lội ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Bình Dương ở Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Giải bóng đá Cúp hoàng đế Quang Trung ra đời từ năm 2002, khi Bình Định trở lại V-League sau 4 năm xuống hạng (1998). Sân Quy Nhơn thời điểm đó, được các CLB chọn làm điểm đến cho những chuyến tập huấn, những trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Cúp Hoàng đế Quang Trung những ngày ngày đầu rất xôm tụ với khách mời không chỉ trong nước, còn cả các đội bóng của Thái Lan, nên giải đấu cũng như cơ hội để các CLB tuyển mộ lực lượng. Giai đoạn đó, V-League cũng đã đón nhiều cầu thủ người Thái sang chơi bóng.

Đáng tiếc, sau 6 mùa giải liên tiếp tổ chức, định hình được thương hiệu, giải đấu đã phải tạm ngưng từ năm 2008. Năm đó, khi lứa cầu thủ thuộc thế hệ “vàng” hoặc giải nghệ hoặc chia tay, bóng đá Bình Định ngậm ngùi xuống hạng. Phải đến 12 năm sau, đội bóng đất Võ mới trở lại sân chơi chuyên nghiệp từ V-League 2021. Hôm nay, sau 14 năm vắng bóng, Cúp Hoàng đế Quang Trung đã được hồi sinh với sự tham gia của 4 đội bóng: HAGL, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Bình Định.

HLV Kiatisuk đã trở lại để dẫn HAGL “xuống núi” dự giải với thành phần có nhiều gương mặt trẻ. Khi 7 tuyển thủ quốc gia còn đang được phép nghỉ ngơi, Kiatisuk hy vọng những trận đấu với các đội bóng chất lượng sẽ thử nghiệm và đôn lên nhân tố trẻ cho mùa giải mới.

Giấc mơ vô địch V-League 2021 không thể hoàn thành vì giải đấu đã phải hủy bỏ, HAGL quyết tâm làm lại ở mùa bóng năm nay. Đội bóng phố Núi đã tăng cường 2 ngoại binh người Brazil gồm trung vệ Mauricio và tiền đạo Jefferson Baiano. Cả 2 sẽ ra mắt ở giải đấu để HLV Kiatisuk có được cái nhìn tổng thể nhằm hoàn thiện bộ khung ngoại binh bên cạnh 2 nhân tố cũ, trung vệ Kim Dong Su và tiền đạo Brandao.

bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu V-League 2022, HAGL, VPF, VFF, Kiatisuk, Bình Dương, Đà Nẵng, dtvn, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Úc
V-League 2022 rất đáng chờ đợi với sự chuẩn bị chu đáo của các CLB. Ảnh: Hoàng Linh

Diện mạo, thực lực cũng như tham vọng của đội bóng phố Núi sẽ được hình dung rõ hơn sau giải đấu này. Người hâm mộ đang chờ xem, HAGL có giữ được gương mặt tươi mới, đầy sinh lực như đã từng có tại V-League 2021 hay không?

Với SHB Đà Nẵng, mùa giải mới không nặng nề câu chuyện thành tích. HLV Phan Thanh Hùng đã trở về để làm lại từ đầu. Tinh thần cũng như mục tiêu lớn nhất của đội bóng sông Hàn lúc này là xây dựng lại với bản sắc địa phương. HLV Phan Thanh Hùng đang từng bước tái thiết CLB khi thực hiện chính sách “cài răng lược”. Chia tay rất nhiều cầu thủ từ nơi khác đến, đồng thời giữ lại những trụ cột người địa phương. Bổ sung những vị trí còn thiếu với những nhân tố kinh nghiệm như Hoàng Quãng, Nguyên Sa, Lâm Anh Quang. SHB Đà Nẵng mong muốn với kinh nghiệm cũng như tinh thần, bản sắc địa phương của những cầu thủ này sẽ dìu dắt tốt lứa trẻ được đôn lên mùa bóng này.

Chia tay cả Hà Đức Chinh cũng như bộ 3 ngoại binh mùa giải trước, SHB Đà Nẵng đã có những bản hợp đồng mới. HLV Phan Thanh Hùng đã chọn được bộ đôi cầu thủ người Serbia gồm trung vệ Ivan Maric cùng chân sút Filip Knezevic. Rất âm thầm, đội bóng sông Hàn đang làm lại theo cách của mình, chủ yếu dựa vào cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”. Ở đó, kinh nghiệm cầm quân cũng như sự mát tay của HLV họ Phan đang được chờ đợi để giúp bóng đá phố biển trở lại thời vàng son.

B.Bình Dương vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng. Đội bóng đất Thủ đã vô địch Giải bóng đá tranh cúp Truyền hình Bình Dương cách đây chưa lâu. Không đình đám trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, B. Bình Dương có được sự ổn định nhờ bộ khung của các cầu thủ đã gắn bó với nhau nhiều năm.

Dù không thay đổi nhiều nhưng B.Bình Dương hứa hẹn là đối thủ không hề dễ chịu cho bất kỳ đội bóng nào ở V-League 2022. Không có Nguyễn Tiến Linh tại giải này, HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ có dịp thử nghiệm các chân sút trẻ khác để giúp họ trưởng thành.

Riêng đội chủ nhà Bình Định thực sự là cái tên rất đáng để chờ đợi. Thời gian qua, với tiềm lực tài chính của mình, đội bóng đất Võ đã đón chào hàng loạt tên tuổi cập bến Quy Nhơn. Với Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Tiến Duy, Thanh Thịnh, Adriano Schmidt, Jermie Lynch, Đức Chinh, Rafaelson, Bình Định sẽ rất đáng gờm tại V-League 2022. Cúp Hoàng đế Quang Trung lần này như cơ hội để HLV Nguyễn Đức Thắng kiểm nghiệm lại đội hình hướng đến mùa giải mới. Không còn mang danh “ngựa ô” như trước, Bình Định đang giấu tham vọng vào lòng khi được đầu tư lớn như thế.

Diện mạo, thực lực cùng tham vọng của những Bình Định, B. Bình Dương, HAGL hay SHB Đà Nẵng ở V-League 2022 sẽ rõ hơn qua cúp Hoàng đế Quang Trung năm nay.

HAGL đã có chiến thắng 3-1 trước B.Bình Dương ở trận đấu đầu tiên của giải đấu. HAGL chơi không quá nổi bật nhưng các ngoại binh đã tận dụng tốt cơ hội tạo ra để có được bàn thắng. B.Bình Dương vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Thanh Thảo ở phút thứ 14. Tuy nhiên, sự tỏa sáng sau đó của các ngoại binh (Brandao 2 bàn, Baiano 1 bàn) đã giúp HAGL có được chiến thắng trong ngày khai mạc giải.

 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm