Covid làm khổ HLV Park Hang Seo

09/08/2020 09:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Covid tái bùng phát khiến mọi hoạt động của bóng đá Việt Nam bị đình trệ. Không chỉ V-League hay giải hạng nhất quốc gia, ngay cả kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tưởng cũng đã phải thay đổi đến hai lần dù vẫn chưa chắc chắn 100% có thể hội quân trong tháng 8 hay không.

AFC chốt lịch, tuyển Việt Nam đấu Malaysia vào tháng 10

AFC chốt lịch, tuyển Việt Nam đấu Malaysia vào tháng 10

AFF Cup đã bị hoãn sang làm 2021 nhưng vòng loại World Cup vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2020, trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 13/10.

Ban đầu, hai đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 10 đến 16/8 tại Hà Nội, đó là trong trường hợp Cup quốc gia vẫn diễn ra được bình thường với các trận đấu từ vòng tứ kết đến chung kết.

Nhưng sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam với tâm dịch là Đà Nẵng, Quảng Nam rồi lan ra nhiều tỉnh, thành khác, trong đó có Thủ đô Hà Nội thì chính Cup quốc gia cũng phải tạm hoãn như V-League hay giải hạng nhất cùng một loạt các giải đấu ngoài chuyên nghiệp khác.

Thế nên, không khó gì khó hiểu khi dự định ban đầu tập trung đội tuyển Việt Nam từ 10 đến 16/8 đã không thể thực hiện được. Các mốc thời gian từ 15 đến 21/8 và gần nhất là 18 đến 25/8 được đưa ra nhưng tất cả vẫn chỉ được gói gọn trong cụm từ “kế hoạch dự kiến” và vẫn hoàn toàn có thể điều chỉnh, tiếp tục thay đổi vào phút chót.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, Park Hang Seo, DTVN, danh sách đội tuyển Việt Nam, tuyển VN, V League, vòng loại World Cup, AFC, VFF
Các tuyển thủ Việt Nam mong chờ đợt tập trung trong tháng 8 này khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn.Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên, cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam lẫn HLV trưởng Park Hang Seo đều cố gắng không để mình nằm trong thế bị động. Diễn biến dịch bệnh Covid-19 là không ai có thể lường trước được nhưng tất cả đều hy vọng nó sẽ tốt dần lên để các hoạt động xã hội nói chung, thể thao cùng bóng đá nói riêng nhanh chóng trở lại bình thường.

Chỉ có như vậy, quỹ thời gian được ví “quý như vàng” với thầy trò HLV Park Hang Seo khi các giải đấu nghỉ vì lý do bất đắc dĩ là dịch bệnh mới có thể được tận dụng tối đa để gây dựng sức mạnh cho đội tuyển.

Kể từ cuộc đối đầu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 hồi cuối năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã 9 tháng rồi chưa hội quân trở lại, các thành viên của Ban huấn luyện cùng tuyển thủ chỉ có thể trao đổi với nhau bằng điện thoại hay kết nối qua các trang mạng xã hội. Vì lẽ đó, tất nhiên, việc tập luyện là không thể thực hiện.

Ở những thời điểm V-League đã diến ra khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã mải miết đi các sân đấu trên cả nước để đánh giá phong độ của các cầu thủ, tìm kiếm những gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó là tất cả những gì HLV Park Hang Seo có thể làm cho đến lúc này vì thẩm định năng lực là một chuyện, những bài test thực tế chỉ có hiệu quả khi thầy trò tập luyện và làm việc trực tiếp cùng nhau.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã thông báo các trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 vẫn sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 tới. Trong bối cảnh các đối thủ cùng bảng G với đội tuyển Việt Nam như UAE hay Indonesia đều đã tập trung, Malaysia hay Thái Lan cũng rục rịch khởi động kế hoạch tập luyện của mình khi giải đấu trong nước sắp sửa được thi đấu trở lại thì đội tuyển Việt Nam cũng không thể chậm trễ trong kế hoạch chuẩn bị của mình.

Một tuần tập luyện dự kiến với chỉ hơn 30 cầu thủ, thi đấu đối kháng nội bộ chứ không có đá giao hữu có thể không phải là một giáo án hoàn hảo với một HLV luôn có đòi hỏi cao như ông Park Hang Seo nhưng có tập trung, vẫn thi đấu còn hơn chỉ là tập chay.

Vì nhiều lý do chấn thương hay phong độ suy giảm của học trò, HLV Park Hang Seo không thể mãi tin tưởng vào một bộ khung đội hình ổn định đã cùng ông chinh chiến ở các giải đấu khu vực và châu lục trong suốt hơn 2 năm qua.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn cần có sự xuất hiện của những nhân tố mới nhưng chỉ chơi nổi bật ở V-League thì chưa đủ mà chính họ cần chứng tỏ được họ phù hợp và nhanh chóng hiểu triết lý mà thầy Park đang áp dụng ở đội tuyển cho các học trò.

Sống chung với dịch, thích nghi cùng hoàn cảnh, không chỉ riêng các cầu thủ mà chính HLV Park Hang Seo cũng phải chấp nhận thực tế này trong bối cảnh hiện nay.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm