Công Vinh, Rodrigo Possebon và bài học 'bom xịt'

08/01/2018 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Ngoài cựu đội trưởng Thanh Hóa Nastja Ceh từng dự World Cup khẳng định được năng lực ở V-League, không ít quả “bom tấn” phát nổ ở V-League đã trở thành “bom xịt”. Trước Denilson ở Hải Phòng, đội bóng cùng TP.HCM là Sài Gòn cũng có bài học Maurice.

Sau khi Công Vinh tiếp tục kích nổ một quả “bom tấn” có tên Rodrigo Possebon, không ít người đã ngạc nhiên khi một đội bóng ở quốc gia được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới chiêu mộ cầu thủ từng khoác áo CLB Manchester United.

Nhưng đọc qua lý lịch của cầu thủ từng có giá trị chuyển nhượng khoảng 80 tỷ đồng, hơn rất nhiều giá trị các CLB ở V-League, không hẳn đây là thương vụ tốt của Công Vinh.

Rodrigo Possebon khi còn khoác áo Man United 10 năm trước
Rodrigo Possebon khi còn khoác áo Man United 10 năm trước

Ngoài việc chia tay đội bóng lừng danh nước Anh ngót chục mùa giải từ khi còn nằm ở dạng tiềm năng, cựu tuyển thủ Brazil chỉ mang danh tiếng đó đi xin việc ở nhiều CLB đẳng cấp thấp hơn trước khi thất nghiệp ở mùa 2017. Rodrigo Possebon từng đối diện với tiền sử chấn thương, nhưng qua cam kết của kênh đáng tin cậy, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã quyết định ký hợp đồng ngay với cầu thủ gốc Brazil mà không cần thử việc.

10 năm sau đến TP.HCM, Rodrigo Possebon là canh bạc của Công Vinh
10 năm sau đến TP.HCM, Rodrigo Possebon là canh bạc của Công Vinh

Đây là điều không phải chưa có tiền lệ vì trước đây, CLB Hải Phòng từng chấp nhận ký ngay hợp đồng với Denilson chỉ cần nghe danh tiếng cầu thủ này. Và như ai cũng biết mối tình của cựu tuyển thủ Brazil với V-League ngắn chẳng tày gang khi Denilson đến Việt Nam với chấn thương gối. Dù ghi được một bàn thắng trận gặp HAGL nhưng Hải Phòng đã muối mặt khi bị “hớ” với thương vụ họ tốn bạc tỷ này.

Gần nhất, đội bóng cùng thành phố của TP.HCM là Sài Gòn cũng có bài học khá tương tự với Jean Eudes Maurice. Tiền đạo được giới thiệu từng 7 năm chơi cho CLB danh tiếng nhất nước Pháp Paris Saint Germain chỉ chơi cho đội bóng Sài Gòn đúng nửa mùa giải. Tuyển thủ Haiti từng dự Copa America Centenatio 2016 không thể hiện nhiều trong màu áo Sài Gòn trước khi bị thanh lý.

Tuy nhiên trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Giang Đông thì được biết, Maurice ra đi đơn thuần vì lý do chuyên môn. Cựu cầu thủ từng chơi ở giải hạng Nhất Pháp chán nản khi các đồng đội không ở cùng đẳng cấp với mình. CLB Sài Gòn buộc phải để Maurice ra đi tìm bến đỗ mới.

Cựu cầu thủ Sài Gòn Maurice ra đi vì môi trường V-League không đủ đẳng cấp để giữ chân mình. Ảnh: Anh Hòa
Cựu cầu thủ Sài Gòn Maurice ra đi vì môi trường V-League không đủ đẳng cấp để giữ chân mình. Ảnh: Anh Hòa

Trở lại với trường hợp Rodrigo Possebon, việc không thử việc cầu thủ sinh năm 1989 là quyết định “được ăn cả, ngã về không” của cựu đội trưởng ĐTQG. Công Vinh mạo hiểm nhưng với nhiều người, quyết định này không hẳn không có tính toán. Ngoài Possebon, có thể những ngày tới cựu đội trưởng ĐTQG sẽ có thêm một ngoại binh khác đến từ J-League. Ngoại binh này cũng có quốc tịch Brazil và được HLV Miura “chấm” khi thể hiện tốt trên đất Nhật Bản.

Hiện tại, TP.HCM cũng đã có chữ ký của ngoại binh Gonzalo. Cầu thủ Argentina đang được Công Vinh tích cực xin làm đơn nhập quốc tịch Việt Nam. Ở độ tuổi xế chiều, chưa biết Gonzalo sẽ trở thành cầu thủ nội hay không nhưng có thể Công Vinh sẽ “tùy cơ ứng biến” sử dụng linh hoạt cầu thủ của mình.

TP.HCM của HLV Miura được Công Vinh nâng cấp toàn diện cho mùa giải mới. Ảnh: PHuy
TP.HCM của HLV Miura được Công Vinh nâng cấp toàn diện cho mùa giải mới. Ảnh: PHuy

Bên cạnh đó, tiền vệ Văn Thuận đã ở rất gần CLB TP.HCM sau khi HLV Đức Thắng xác nhận cậu học trò chỉ còn nửa năm hợp đồng với CLB Sài Gòn. Nhân tố nổi bật nhất đội bóng cùng thành phố được cho rằng rất thích hợp cho tuyến giữa của TP.HCM và Công Vinh rất muốn sự phục vụ của tuyển thủ này.

Công Vinh tậu đồng đội cũ của Ronaldo cho CLB TPHCM

Công Vinh tậu đồng đội cũ của Ronaldo cho CLB TPHCM

CLB TPHCM chính thức xác nhận đã đàm phán thành công hợp đồng với tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon. Cầu thủ 28 tuổi này từng có quãng thời gian khoác áo Manchester United và là đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trên lý thuyết, đội hình của TP.HCM khi Công Vinh đổ tiền sắm sửa rất đáng gờm. Cựu HLV TP.HCM Đoàn Minh Xương nhận định: “Trong điều kiện kinh tế khó khăn mà TP.HCM chuẩn bị được như thế theo tôi là rất tích cực. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc trong cách làm bóng đá của Công Vinh.

Nhưng để phát triển hơn nữa, Công Vinh cần rất nhiều việc phải làm. Với đội hình hiện có, TP.HCM đang có chiều sâu đội hình so với chính họ năm ngoái thôi chứ theo tôi lực lượng đó cũng không nhỉnh hơn những CLB đã có truyền thống như Hà Nội, Quảng Nam, FLC Thanh Hóa. Thêm nữa, HLV Miura cần thêm nhiều thời gian để làm quen công việc, cho các cầu thủ quen với triết lý bóng đá mới”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm