Công Vinh mang 'thần chết', hợp đồng chuyển nhượng vào trong tự truyện

23/05/2018 18:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh đã cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên "Phút 89". Theo chia sẻ của Công Vinh, tất cả những điểm mốc chuyển quan trọng trong cuộc đời anh đều đến ở “Phút 89”.

Công Vinh mang 'thần chết', hợp đồng chuyển nhượng vào trong tự truyện 

"Tất cả những điểm mốc chuyển quan trọng trong cuộc đời tôi đều đến ở “Phút 89”. Ngay cả thần chết, được lên tuyển, cú đánh đầu lịch sử, các hợp đồng chuyển nhượng hay v.v... nên quyết định đặt tên sách là “Phút 89”. Sự thật thì luôn trần trụi, sách được bán ở tất cả các nhà sách toàn quốc các bạn nhé", Công Vinh chia sẻ trên trang fanpage chính thức của anh.

Chú thích ảnh
Công Vinh ra mắt tự truyện

Cuốn tự truyện của Công Vinh dài 299 trang, gồm 26 câu chuyện là những góc cạnh về cuộc đời cầu thủ của Công Vinh từ lúc còn tấm bé. Bên cạnh đó là những câu chuyện bi kịch của gia đình Công Vinh như việc bố của anh đi buôn hàng cấm bị bắt và đi tù 12 năm…Sau đó là những mẩu chuyện về thời kỳ Công Vinh cập bến B. Bình Dương, về mối quan hệ của tiền đạo xứ Nghệ với HLV Lê Thụy Hải, với đàn anh Lê Huỳnh Đức ở những ngày Công Vinh lần đầu lên tuyển. Và vụ “bẻ kèo” với bầu Hiển để về với bầu Kiên vì lý do CLB Hà Nội (tiền thân CLB Hà Nội T&T) ngăn cấm Công Vinh đến với Thủy Tiên.

Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách, Công Vinh sẽ đi làm từ thiện.

"Toàn bộ số tiền thu được từ cuốn tự truyện này, tôi đã quyết định dùng nó cho các hoạt động thiện nguyện. Tự truyện không nhằm đả kích ai cả, mà đó là những câu chuyện thật. Tôi cũng muốn khơi gợi, gởi gắm cho bao đứa trẻ trên khắp đất nước này mà tôi tin rằng, có hoàn cảnh rất giống tôi, dám ước mơ và dám hành động để đặt được điều mình muốn", Công Vinh cho biết.

Quế Ngọc Hải gọi Văn Toàn là "thanh niên không bao giờ lớn"

Trung vệ SLNA đã đăng tải lên facebook cá nhân hình ảnh anh chụp chung với tiền đạo HAGL Nguyễn Văn Toàn. Ngọc Hải bông đùa người đàn em bằng cách gọi Văn Toàn bằng cái tên "thanh niên không bao giờ lớn".

Chú thích ảnh
Ngọc Hải (trái) và Văn Toàn có môi quan hệ thân thiết

Dù không cùng chơi chung cho 1 CLB nhưng giữa Ngọc Hải và Văn Toàn có mối quan hệ khá thân thiết. Hai cầu thủ này có nhiều thời gian ăn tập và thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Văn Toàn đang được phong độ rất cao khi anh để lại dấu ấn đậm nét trong các trận đấu gần đây của đội bóng phố Núi.

Tiền đạo người Hải Dương đã có 1 pha lập công vào lưới Hà Nội FC ở Cúp QG và 1 pha kiến tạo giúp Minh Vương lập công tại vòng 8 V-League 2018. Trong khi đó, người đàn anh Ngọc Hải được xem là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của SLNA. 

Thủ thành FLC Thanh Hóa chia sẻ ảnh thời "sửu nhi"

Chú thích ảnh
Thủ môn Thanh Thắng (hàng ngang thứ 2, ảnh số 2 từ bên phải sang)

 Kể từ khi HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt FLC Thanh Hóa, thủ môn Thanh Thắng được trọng dụng và trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Thanh. Trước đó, dưới thời HLV Mihail, Thanh Thắng chỉ là được xem là kép phụ cho thủ môn U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng.

Chú thích ảnh
Nhiều đồng nghiệp chê Thanh Thắng già nhất đội

An Bình 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm