'Công Vinh giải nghệ là đúng nhưng Thành Lương còn có thể cống hiến'

12/12/2016 10:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia, cựu danh thủ đều có đồng quan điểm khi cho rằng Công Vinh giải nghệ là quyết định hợp lý, trong khi Thành Lương vẫn có thể cống hiến thêm cho đội tuyển Việt Nam.

Lê Công Vinh (31 tuổi) và Phạm Thành Lương (28 tuổi) là 2 tuyển thủ quốc gia vừa tuyên bố giải nghệ sau AFF Suzuki Cup 2016. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống rất lớn ở tuyển Việt Nam. Bộ đôi này là chủ nhân của 6 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, 2 cái tên cuối cùng của thế hệ 2008 từng vô địch AFF Suzuki Cup và hiện là đội trưởng và đội phó của đội tuyển.



Nói về sự ra đi của họ, cựu danh thủ Đặng Phương Nam phân tích: “Về tuổi tác và phong độ, tôi nghĩ Công Vinh cũng như Thành Lương vẫn có thể chơi được, vẫn cống hiến được dù không còn ở phong độ cao nhất. Nhưng đây cũng là thời điểm đội tuyển cần chuyển giao thế hệ, lứa Vinh và Lương cũng là 2 người cuối cùng còn sót lại của thế hệ 2008. Có lẽ, họ cũng không còn nhiều động lực thi đấu sau rất nhiều vinh quang.

Tìm ai thay thế họ là phụ thuộc vào triết lý của HLV. Anh Thắng sẽ phải tính toán. VFF đã giao cho HLV Hữu Thắng nhiệm vụ 2 năm thì anh sẽ phải tính toán, sẽ có giải pháp hợp lý cho chuyện này”.


Đồng quan điểm về Thành Lương nhưng danh thủ Triệu Quang Hà lại nghĩ khác về Công Vinh: “Tôi nghĩ Thành Lương vẫn ở độ tuổi cống hiến được. Cậu ấy mới ở tuổi 28. Như Thành Lương, chơi bóng tới năm 30, 31 tuổi không phải là vấn đề. Còn Công Vinh năm nay đã 31 tuổi, cậu ấy nghỉ thi đấu ở đội tuyển là hợp lý.

Với một tiền đạo cao to khỏe, giàu thể lực như Huỳnh Đức, tuổi thi đấu sẽ dài hơn, bởi thể hình, thể lực ấy vẫn phù hợp cho vị trí tiền đạo. Còn Công Vinh nghỉ thi đấu là hợp lý rồi. Cậu ấy nghỉ sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ”.

Quang Hà cũng tin rằng sự ra đi của Thành Lương và Công Vinh không phải là “thảm họa” cho đội tuyển: “Bóng đá Việt Nam hết thế hệ này lại có thế hệ khác. Không phải cứ một thế hệ nghỉ thì nền bóng đá sẽ bị ảnh hưởng. Những năm kế tiếp, các tài năng trẻ được trao cơ hội và sẽ phát triển hơn.

Thành Lương và cái chân trái 'dị' nhất của bóng đá Việt Nam

Thành Lương và cái chân trái 'dị' nhất của bóng đá Việt Nam

Tiền vệ Thành Lương đã bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2016, một cuộc chia tay đầy đáng tiếc của 1 trong những cầu thủ có cái chân trái dị nhất bóng đá Việt Nam.

Tôi thấy một người có thể thay thế vị trí của Công Vinh là Văn Toàn. Tại CLB, cậu ấy hay đá tiền đạo. Đó là một cầu thủ mà tôi rất thích. Cậu ấy có tiềm năng, có tốc độ và di chuyển rất tốt.

Một người khác trong tương lai là Công Phượng và một số tiền đạo trẻ như Duy Long (Sài Gòn FC). Mỗi năm qua, lứa trên già đi thì măng non sẽ mọc lên. Tôi thấy đây cũng không phải là điều gì đó ghê gớm và đáng lo. Sức trẻ lên đội tuyển có thể làm thay đổi đội tuyển”.

Không lo lắng cũng là suy nghĩ của Đặng Phương Nam: “Biết đâu việc Công Vinh hoặc Thành Lương nghỉ thi đấu sẽ mở ra cơ hội cho một người khác. Chúng ta hiện vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ tốt. Ngay trong nhóm cầu thủ thuận chân trái, chúng ta cũng có Quang Hải của U19 rất tốt. Vài năm nữa, khi Quang Hải trưởng thành, em ấy sẽ thể hiện được trình độ của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có Hồng Duy của HAGL. Đây có khi cũng là cơ hội cho những em trẻ khác thể hiện nhiều hơn”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm