Công Phượng và Văn Hậu: Thanh xuân không phải ở ghế dự bị

31/10/2019 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Công Phượng và Văn Hậu cuối tuần vừa qua lại tiếp tục không được vào sân thi đấu ở giải VĐQG Bỉ và giải VĐQG Hà Lan khiến người hâm mộ không thể không âu lo, khi mà 2 tài năng của bóng đá Việt Nam cứ phải sắm vai khán giả ở trời Âu, rồi lúc trở về khoác áo ĐTQG thì họ không thể đạt được phong độ tốt nhất do thiếu cảm giác thi đấu thực tế.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/10. Trực tiếp cúp quốc gia Hà Lan. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/10. Trực tiếp cúp quốc gia Hà Lan. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp quốc gia Hà Lan vòng 1. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh vòng 4. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 11. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia Đức. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 31/10, rạng sáng 1/11.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp quốc gia Hà Lan vòng 1

* 01h45 ngày 31/10: Excelsior Maassluis vs SC Heerenveen

* Đội hình xuất phát của Heerenveen trước Excelsior Maassluis:

Truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Excelsior Maasluiss vs Heerenveen, trực tiếp Văn Hậu, trực tiếp bóng đá Hà Lan, Văn Hậu, Heerenveen, Đoàn Văn Hậu, BĐTV, HTV

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp Liên đoàn Anh vòng 4

* 02h30 ngày 31/10: Liverpool vs Arsenal (TTTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

* 03h05 ngày 31/10: Chelsea vs MU (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

 

Cho đến bây giờ, hẳn là không còn phải tranh cãi xem Công Phượng và Văn Hậu sang Sint Truidense và SC Heerenveen là để chơi bóng hay phục vụ mục đích thương mại, vì thực tế của họ ở giải VĐQG Bỉ và VĐQG Hà Lan trong thời gian vừa qua chính là câu trả lời rõ ràng và thuyết phục nhất.

Cần phải thừa nhận rằng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để cầu thủ Việt Nam có thể khẳng định vị trí chính thức tại một CLB châu Âu, bởi ngay cả những tài năng trẻ của nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc còn không có được chỗ đứng tại châu Âu, như trường hợp của Messi Hàn Quốc Lee Seung ở chính Sint Truidense của Công Phượng.

Với những cầu thủ Việt Nam thực sự muốn xuất ngoại để thi đấu bóng đá thuần tuý thì Thai-League, hoặc cao hơn một chút là K-League hay J-League, có lẽ là những mục tiêu phù hợp hơn cả, chẳng hạn như thủ môn Đặng Văn Lâm đang hoà nhập rất tốt với CLB Muangthong United sau mùa bóng đầu tiên ở Thai-League.

Tuổi thọ nghề nghiệp của một cầu thủ vốn không dài và những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ của họ lẽ ra phải là ở sân cỏ vào mỗi cuối tuần, chứ không phải băng ghế dự bị hay tệ hơn nữa là khán đài.

Chú thích ảnh
Thời gian của Văn Hậu ở SC Heerenveen vẫn chỉ là ghế dự bị

Nếu hỏi bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào rằng giữa việc được ra sân đều đặn với chuyện ngồi dự bị dài dài nhưng vẫn hưởng lương thì dám chắc sẽ rất ít người lựa chọn phương án thứ 2, chưa kể chẳng có đội bóng nào bỏ cả mớ tiền mua người về rồi lại cất trên băng ghế dự bị. Hay nói cách khác, nếu một cầu thủ không chứng tỏ được giá trị của họ với đội bóng chủ quản thì rất khó có khả năng họ sẽ nhận được sự đãi ngộ hấp dẫn.

Câu chuyện dung hoà giữa vấn đề chuyên môn với yếu tố thương mại trong các thương vụ đưa cầu thủ châu Á sang chơi bóng ở châu Âu đến nay vẫn là một bài toán không dễ tìm lời giải với những đội bóng ở cựu lục đia, dù rằng thị trường châu Á với dân số trẻ tuổi và đông đảo luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của họ.

Chúng tôi từng đem câu hỏi này gửi tới BTC La Liga, nơi có không ít cầu thủ châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, nhưng rồi cũng không nhận được lời đáp như mong muốn với lý do “đây là một vấn đề hết sức phức tạp và tế nhị”.

Thế nên, nếu tình cảnh của Công Phượng hay Văn Hậu không có gì tiến triển trong thời gian sắp tới, có lẽ chúng ta nên xem xét lại giấc mơ châu Âu với các cầu thủ Việt Nam, bởi thanh xuân của họ không nên và không thể là trên băng ghế dự bị.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm