Công Phượng và Phi Sơn sẽ 'qua mặt' Quang Hải, Hùng Dũng

29/02/2020 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội chủ sân Thống Nhất ngoài ưu thế sân nhà còn sở hữu bộ đôi Công Phượng – Phi Sơn đang rất thăng hoa. Cặp đôi tấn công được mệnh danh “Messi” và “Ronaldo” Việt Nam được chờ đợi sẽ lấn át đẳng cấp của Hùng Dũng, Quang Hải bên phía Hà Nội.

Hà Nội FC có lực lượng mạnh nhất đấu Siêu Cúp

Hà Nội FC có lực lượng mạnh nhất đấu Siêu Cúp

Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019, Hà Nội FC sẽ có được lực lượng mạnh nhất để đấu CLB TP.HCM khi Quang Hải và Rimario đã bình phục chấn thương

Thầy trò HLV Chung Hae Seong không nghĩ rằng họ có thể lép vế trước Hà Nội, CLB được xem mạnh nhất Việt Nam hiện tại với bảng thành tích đồ sộ như ĐKVĐ V-League, Cúp QG lẫn Siêu Cúp QG.

Hà Nội muốn đánh bại TP.HCM thời điểm này để thêm một lần khẳng định vị thế số 1 trong làng bóng đá Việt lẫn cho địch thủ một thất bại về tinh thần trước ý định muốn soán ngôi của chính họ năm nay.

TP.HCM sẽ kỳ vọng "Ronaldo" Phi Sơn và "Messi" Công Phượng sẽ toả sáng trước Hà Nội ở Siêu Cúp QG tới. Ảnh: AFC
TP.HCM sẽ kỳ vọng "Ronaldo" Phi Sơn và "Messi" Công Phượng sẽ toả sáng trước Hà Nội ở Siêu Cúp QG tới. Ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, TP.HCM vẫn sở hữu nhiều vũ khí có thể gây bất ngờ cho Hà Nội. So với đối thủ, họ đang được thi đấu với cường độ cao liên tục thời gian qua và điều này giúp nhiều người duy trì phong độ tốt.

TP.HCM hiện tại đang sở hữu cặp trung phong Amido – Công Phượng. Bộ đôi này đã có 5 bàn thắng cho TP.HCM ở 2 trận đấu tại bảng F AFC Cup 2020, qua đó giúp đội nhà vươn lên ngôi đầu. Hà Nội sẽ trả giá đắt nếu không theo kèm kỹ Amido, tiền đạo có thể hình rất lý tưởng và nổi bật với những pha bật nhảy, không chiến.

Ngoài ra, Hà Nội FC còn phải dè chừng hơn nữa sự phối hợp của cặp đôi nội binh Phi Sơn – Công Phượng, những người Hà Tĩnh đang giúp TP.HCM thăng hoa. Phi Sơn chính là ngòi nổ cho TP.HCM mùa này với hầu hết những bàn thắng được phát động qua cái chân phải rất “ngoan”.

Cựu tiền vệ SLNA đang hồi sinh sau một mùa giải bị xem là vứt đi năm ngoái vì chấn thương. “Ronaldo xứ Nghệ” đang tìm lại hình ảnh của mình với những pha đảo chân, tạt bóng đã trở thành thương hiệu.

Công Phượng rất hiểu ý đồ của người đàn anh đang mang băng đội trưởng tại TP.HCM. Cầu thủ được nhiều CĐV yêu mến đặt cho biệt danh “Messi Việt” đã nổ súng nhờ sự năng nổ của cựu tiền vệ SLNA. Bàn mở tỷ số vào lưới Hougang United tối 25/2 vừa qua, chính Phi Sơn là người tạt bóng để Công Phượng mở ra chiến thắng cho TP.HCM. Và cũng Phi Sơn là người có đường chuyền để Amido nâng tỷ số lên 2-0 hôm đó.

Đội bóng của ông Chung đang bay cao nhờ đôi cánh linh hoạt. Đội trưởng Phi Sơn vừa trở lại đã được chiến lược gia người Hàn Quốc tin dùng và trao luôn tấm băng đội trưởng. Nhờ những quả tạt của Phi Sơn, Công Phượng có thể rảnh chân dứt điểm. Tiền vệ cánh phải này cũng hay di chuyển vào trong để đập nhả với Công Phượng, gây sóng gió cho khung thành đội bạn.

Cách phối hợp này được tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội phân tích và nhắc nhở để toàn đội phải đề phòng đội chủ nhà chiều 1/3 tới. Sau một thời gian “đói” bóng đá, sân cỏ trong nước đã trở lại và khi TP.HCM sở hữu bộ đôi cầu thủ có biệt danh rất “kêu” như đề cập, trận so tài ở Siêu Cúp QG tới hứa hẹn đáng chờ đợi.

“Song tấu” “Messi – Ronaldo Việt” che mờ được đẳng cấp của Hà Nội cũng đầy rẫy những ngôi sao trong đội hình (?), nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra trước trận đấu để cuốn hút CĐV phải xem trận đấu này qua màn hình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm