Công Phượng từ chối nói về thất bại của U22 Việt Nam trước U20 Argentina

15/05/2017 17:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được hỏi về thất bại trước U20 Argentina, đội trưởng Nguyễn Công Phượng của U22 Việt Nam đã không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Trước đó, đội bóng của anh bị U20 Argentina đè bẹp 5 bàn không gỡ.

U22 Việt Nam vừa phải nhận thất bại 0-5 trước U20 Argentina trong trận giao hữu tại Mỹ Đình tối 14/5. Chưa đầy một ngày sau trận thua, tiền đạo Công Phượng và huấn luyện viên Hữu Thắng đã có mặt trong buổi lễ gia hạn hợp đồng tài trợ của Tập đoàn GMO Internet Việt Nam (tức Z.com) với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Khi được hỏi về cảm xúc sau thất bại trước U20 Argentina, Công Phượng đã trả lời vòng quanh: “Nhà tài trợ Z.com đã luôn đưa hình ảnh tốt nhất của tôi tới với khán giả. Họ luôn đồng hành, động viên, cổ vũ cho tôi. Có những lúc không được phong độ tốt, Z.com đã luôn bên cạnh và động viên ở cả đội tuyển và câu lạc bộ khi thi đấu V-League”.

HLV Hữu Thắng: 'Lối đá bật nhả của U22 Việt Nam đã phá sản'

HLV Hữu Thắng: 'Lối đá bật nhả của U22 Việt Nam đã phá sản'

HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận sức mạnh của U20 Argentina đã làm “phá sản” lối chơi bật nhả sở trường của U22 Việt Nam.

Trước đó, Công Phượng đã được thương hiệu này ký hợp đồng gia hạn tài trợ thêm một mùa giải. Công Phượng cũng chính là Đại sứ hình ảnh của công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, Z.com cho biết họ sẽ tiếp tục tài trợ cho các đội tuyển quốc gia nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia nữ. Ngoài các hình thức tài trợ bằng hiện vật, Z.com dự định sẽ tiến hành hỗ trợ bằng tài chính trong năm nay.

Sau trận thua U20 Argentina, U22 Việt Nam cũng đã kết thúc đợt tập trung thứ hai trong năm 2017. Đội tuyển sẽ tạm nghỉ trước khi tập hợp trở lại vào tháng 7 để chuẩn bị cho mục tiêu tại vòng loại Giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm