Công Phượng trở lại cũng không thể giúp TPHCM vô địch

15/10/2020 07:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Dù rất nhiều người tiếc nuối khi Công Phượng không thể đá cho CLB TPHCM ở thời điểm quyết định nhưng thực lực hiện có của thầy trò HLV Chung Hae Seong rất khó để họ biến ước mơ vô địch thành sự thật.

HLV Chung Hae Seong vẫn hy vọng vào Công Phượng

HLV Chung Hae Seong vẫn hy vọng vào Công Phượng

TP.HCM thua Viettel 0-1 tối 14/10 trong khuôn khổ vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 ở Thống Nhất là kết quả đầy bi thảm cho thầy trò HLV Chung Hae Seong. Ông Chung cho biết mình đang hứng chịu nhiều áp lực và rất mong cậu học trò Công Phượng sớm trở lại.

Điều đầu tiên cần đề cập đến từ ngay vị trí của Công Phượng. Nhiều người có lý khi đặt câu hỏi tại sao TP.HCM bỏ cả tiền tấn để chiêu mộ nửa tá ngoại binh cho mùa giải 2020, nhưng rốt cuộc lại phụ thuộc vào tân binh, nội binh như Nguyễn Công Phượng.

Cùng đến TP.HCM với Công Phượng là những cựu tiền đạo ĐTQG Thuỵ Điển Prodell, tiền đạo Palestine Matias, tiền đạo Amido Balde, trung vệ Diakate và sau này là tiền vệ Alex Lima, tiền vệ Seo Yong Duk, tiền đạo Ariel, Ortiz.

Trong đó, Alex Lima và Jose Ortiz được định giá là những cầu thủ có giá trị cao nhất chơi bóng ở Đông Nam Á với mức 650 nghìn Euro từ trang chuyển nhượng có tiếng transfermarkt.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá V League
Công Phượng là hy vọng còn sót lại của TP.HCM nhưng chấn thương của tiền đạo này cũng khiến đội bóng của HLV Chung Hae Seong chia tay giấc mộng vô địch. Ảnh: VPF

Cuối cùng như đã biết, Alex Lima ra đi không kèn không trống với mức đền bù không nhỏ từ TP.HCM. Người còn lại, Ortiz vừa bị HLV Chung Hae Seong thất vọng thay ra từ đầu hiệp 2 khi gặp Viettel tối 14/10.

Ortiz đá thất vọng tới nỗi nhiều trận còn không được ông Chung đăng ký và đúng như nhiều HLV đã nhận định, cặp tiền đạo Costa Rica được định giá triệu đô mà TP.HCM cất công mua về như Ortiz – Ariel lại là thương vụ “ném tiền qua cửa sổ” của đội bóng này.

HLV Chung Hae Seong không có kế hoạch đưa về bộ đôi ngoại binh này mà như tiết lộ từ người trong cuộc, HLV người Brazil Silva dự kiến tới TP.HCM thay ông Chung nhưng bất thành muốn có hai tiền đạo đó.

Nhưng rồi, mọi thứ lại được “dúi” vào tay chiến lược gia người Hàn Quốc. Câu chuyện bế tắc của 2 ngoại binh này giờ là nỗi khổ cho không chỉ ông Chung mà cả lãnh đạo TP.HCM.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá V League
Ngoại binh đắt giá bậc nhất V-League Jose Ortiz thực sự là nỗi thất vọng to lớn cho TPHCM. Ảnh: VPF

Trước đó, chỉ trừ Diakate và Seo Yong Duk trụ lại thành công ở TP.HCM, tất cả những thương vụ còn lại đều là nỗi đau của đội bóng này. Công Phượng từ chỗ ít được kỳ vọng, lại bất đắc dĩ phải vào vai “gánh đội”. Để rồi khi gãy ngón chân chưa hẹn ngày tái xuất, Công Phượng khiến TP.HCM lao đao theo mình.

Tuy nhiên, chân sút gốc Nghệ An có trở lại lúc này cũng không thể giúp TP.HCM xoay ngược thế cờ. Ngoài vị trí thứ 6 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Viettel đến 8 điểm khi giải còn 5 vòng đấu, không CĐV nào dù lạc quan dám đặt cược vào TP.HCM.

Không chỉ có hàng công neo người, HLV Chung Hae Seong còn đang bế tắc với tình trạng chấn thương và lối chơi nghèo nàn của tập thể. TP.HCM từ đội hình 4-4-2 muốn đổi thành 3-4-3 để làm đối thủ khó bắt bài, nhưng họ lại đánh đố chính mình. Lực lượng què quặt đến 9 trụ cột mất mát khi gặp Viettel không đảm bảo cho các cầu thủ ăn ý với nhau. Lịch thi đấu liên tục lúc này đòi hỏi họ duy trì thể lực thôi đã là thành công, chưa nói chuyện gắn kết.

TP.HCM không thể mãi dựa vào vũ khí tinh thần, điều các đối thủ đã quá quen với họ từ năm ngoái. Đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc không còn những chiến thắng cuối giờ như năm ngoái hay đầu năm nay khi đối phương tập trung suốt 90 phút. Công Phượng là hy vọng, nhưng cũng là điểm yếu để phần còn lại nắm thóp TP.HCM khi bóng chủ yếu đến chân tiền đạo này xoay trở.

HLV Chung Hae Seong do đó dù được cầu thủ ủng hộ hết mực, nhưng lực bất tòng tâm đưa CLB đi đúng hướng. Bản lĩnh, tinh thần của tập thể này bộc lộ vấn đề thiếu tự tin trầm trọng dù cựu GĐKT HAGL đã nhận trách nhiệm về mình sau 3 trận thua gần nhất.

Bằng chứng điển hình nhất là trên chấm 11m, Thanh Bình không thể thắng nổi Nguyên Mạnh ở Thống Nhất tối 14/10 để giật lại 1 điểm về cho đội nhà.

Mùa giải 2020 nhiều kỳ vọng, nhiều “sao số” đã sớm đổ bể với TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm