Công Phượng quên tin đồn nhưng vẫn chơi mờ nhạt

24/11/2016 12:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 63 trận đấu gặp Malaysia, Công Phượng được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân thay Văn Quyết đá hộ công phía dưới Công Vinh. Đáng tiếc là khoảng thời gian xuất hiện trên sân gần 30 phút, Công Phượng đã không để lại dấu ấn đáng kể nào.

Trả lời phỏng vấn sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 chiều 23/11, chuyên gia Lê Thụy Hải tái khẳng định quan điểm như ông đã từng nhiều lần trao đổi với Thể thao & Văn hóa, rằng Công Phượng cần phải thay đổi cách chơi.

“Thành thật mà nói, Công Phượng kém quá. Vì thế, tôi vẫn có suy nghĩ nên để Công Phượng ở ngoài vì đội vẫn còn những người khác có thể đưa vào như Văn Toàn, Lê Văn Thắng. Không biết họ có gặp chấn thương không”?

HLV Lê Thụy Hải không có mặt tại Yangoon (Myanmar) nên không biết rõ nội tình cũng như tình hình sức khỏe của các tuyển thủ. Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra, Văn Toàn nằm trong số những cầu thủ sức khỏe không đảm bảo do ảnh hưởng của thời tiết nên HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải cất tiền đạo của HAGL trên băng ghế dự bị và Trọng Hoàng, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, đá trám vào vị trí đó.

Trong hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không sử dụng Văn Toàn mà Thành Lương, Công Phượng cùng Minh Tuấn là 3 vị trí vào sân thay người.

Công Phượng là sự thay đổi người thứ 2 của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu này nhưng tình huống đáng chú ý của cầu thủ trở về từ Nhật Bản là pha sút hỏng ăn khi đối mặt thủ môn Khairul của Malaysia ở phút 83. Nhưng ngoài pha bóng đáng chú ý đó ra, Công Phượng không có nhiều tình huống phối hợp tấn công ăn ý với các đồng đội trên hàng tấn công.

HLV Lê Thụy Hải khen Trọng Hoàng, chê Công Phượng quá yếu

HLV Lê Thụy Hải khen Trọng Hoàng, chê Công Phượng quá yếu

Công Phượng thể lực kém, cầm bóng không hợp lý, Trọng Hoàng tranh chấp tốt, chơi đầy nỗ lực, ghi bàn rất đẹp là hai trong số những đánh giá của HLV Lê Thụy Hải sau trận Việt Nam thắng Malaysia.

Với những gì đã thể hiện, Công Phượng gần như chắc chắn không thể cạnh tranh suất đá chính với Văn Quyết, kết hợp cùng Công Vinh trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu sắp tới.

Trong những ngày tại Myanmar, Công Phượng đã rất nỗ lực tập luyện ở các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, hoàn thành giáo án mà BHL đề ra. Ngay cả trong thời điểm ca sỹ Hòa Minzy, người yêu cũ của Phượng ra mắt MV mới khi trả lời phỏng vấn báo chí đã hé lộ một phần câu chuyện tình cảm giữa 2 người, ai là người nói lời chia tay thì Công Phượng vẫn không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của dư luận, những câu chuyện bên lề tai tiếng không đáng có.

Công Phượng đã nỗ lực thay đổi, cố gắng tập trung vào mục tiêu duy nhất trong thời điểm này là bóng đá, sự thể hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng cơ hội thi đấu ở đội tuyển Việt Nam không có nhiều, với những cầu thủ trẻ như Công Phượng khi các đàn anh như Văn Quyết hay Công Vinh đang chơi tốt thì cơ hội ra sân càng ít hơn.

Trong số những cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 Học viện HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng đang tiến bộ chậm hơn, cơ hội thi đấu ít hơn cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia, đó mới là điều đáng lo ngại.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm