Công Phượng nổi nóng với Tuấn Mạnh, bầu Đức có ‘xử’?

09/07/2018 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã để thua S.Khánh Hòa tại vòng 18 V-League 2018 chiều 8/7 nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn bị lên án vì hành vi xấu xí, phản ứng thái quá với thủ môn Tuấn Mạnh của đối phương.

Phút 80 của trận đấu, khi thủ môn Tuấn Mạnh của S.Khánh Hòa nằm sân và bác sỹ của đội bóng này vào sân chăm sóc, thời điểm S.Khánh Hòa đang dẫn trước HAGL với tỷ số 4-2, cho rằng đội khách câu giờ, Công Phượng đã tiến lại phản ứng quyết liệt và có lời lẽ nhắm về phía người đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Phản ứng của Công Phượng với Tuấn Mạnh. Nguồn: BĐTV

Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã rút thẻ vàng cảnh cáo Công Phượng nhưng đó không làm dịu đi cái “đầu nóng” và tâm lý ức chế khi đội nhà bị thua ngược trên sân nhà.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Dương Minh Ninh của HAGL phân trần: “Ban huấn luyện không cổ súy cho cầu thủ phản ứng, chửi bới trọng tài hay đối phương. Ở tình huống đó, Tuấn Mạnh nằm sân quá lâu nên tôi nghĩ Phượng chỉ đến hỏi thăm. Có thể, cầu thủ đội bạn đã có lời nói xúc phạm nên Phượng mới hành động như vậy. Đó là việc giữa hai cầu thủ và là chuyện bình thường".

Chú thích ảnh
Phản ứng có phần thái quá của Công Phượng (áo trắng) khiến tiền đạo này bị chỉ trích.Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói lại cho rõ về tình huống “gây hấn” của Công Phượng với Tuấn Mạnh như sau: HAGL thua Sana Khánh Hoà BVN 2-4 trên sân nhà Pleiku vì đội bạn đã chơi hay và tận dụng cơ hội tốt hơn. Một số cổ động viên inbox hỏi Công Phượng đã phản ứng thế nào để nhận thẻ vàng, chúng tôi đã hỏi và Công Phượng cho biết khi thấy thủ môn đội bạn nằm sân có ý trì hoãn trận đấu, Công Phượng đi đến nói: ”Đứng dậy đi, có gì đâu mà nằm”. Một cầu thủ Khánh Hòa đến đẩy Công Phượng ra nhưng Công Phượng vẫn cố xấn tới gần thủ môn để nói tiếp và trọng tài rút thẻ vàng. Chúng tôi đã nhắc nhở Công Phượng rút kinh nghiệm nên kiềm chế để tránh những thẻ vàng như vậy trong những trận đấu sau.

Trái ngược với những ý kiến từ phía HAGL, thủ môn Tuấn Mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí đã nói: "Lúc đó tôi đang nằm sân đau đớn nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy Công Phượng nói rất nhiều lời văng tục và chửi bới. Cậu ta còn dùng mũi giày chọc thẳng vào đầu tôi khi tôi còn chưa tỉnh.

Tôi không muốn bình luận gì nhiều về hành động này của Công Phượng. Trước giờ tôi và cậu ta cũng không có gì xích mích. Tôi nghĩ hãy để cho các chú lãnh đạo của HAGL xử lý việc này, như thế sẽ công tâm hơn".

HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa cho biết: "Tôi nghĩ tình huống tiền đạo Công Phượng phản ứng việc nằm sân của Tuấn Mạnh, nhân viên y tế không hề câu giờ, thủ môn va chạm ngã bình thường. Tôi đứng xa quá, không thấy rõ nhưng hình như Công Phượng tới và ném bóng vào đầu của Tuấn Mạnh.

Hai ngoại binh ghi bàn, HAGL vẫn thất bại

Hai ngoại binh ghi bàn, HAGL vẫn thất bại

Chiều 8/7, HAGL tiếp đón S.Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018. Ở trận này, cả 2 tân binh Osmar Francisco và Zeba Josip bên phía HAGL đều ghi bàn, song đáng tiếc là họ không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua muối mặt ngay trên sân Pleiku.

Tại V-League 2018, bầu Đức từng quyết định “trảm” hậu vệ Tăng Tiến khi cầu thủ của HAGL có hành vi chơi bóng bạo lực với trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội bằng án treo giò nội bộ đến hết lượt đi.

Bản thân Công Phượng cũng chỉ vừa trở lại thi đấu cho HAGL sau án treo giò của BTC giải và sự việc đáng tiếc vừa qua để lại ấn tượng không đẹp cho cá nhân cầu thủ này cũng như chính CLB HAGL với phương châm duy trì lối chơi fair-play, nói không với chơi xấu, phản ứng trọng tài.

Hiền Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm