Công Phượng nguy cơ vắng mặt, TPHCM khó thắng Hà Nội

07/10/2020 13:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận đầu giai đoạn 2 tối 10/10 ở sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và TP.HCM có thể kém vui khi hàng loạt “sát thủ” đôi bên chiến tuyến cùng vắng mặt. Công Phượng có nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương mắt cá để thi đấu hôm tới.

Công Phượng hay nhất lượt đi V-League 2020

Công Phượng hay nhất lượt đi V-League 2020

Công Phượng đang trải qua những ngày đẹp đẽ nhất tại V-League khi không còn khoác áo HAGL. Dù đội bóng của HLV Chung Hae Seong không thể dẫn đầu như năm ngoái nhưng Công Phượng đã là chân sút nội hay nhất lượt đi.

HLV Chung Hae Seong cùng các cầu thủ TP.HCM đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc đấu với Hà Nội lúc 19h15 tối 10/10 tới ở sân Hàng Đẫy. Họ tập như thường, để Công Phượng tập riêng và kiểm tra vết đau cổ chân với trợ lý.

Công Phượng có vấn đề ở trận thắng DNH Nam Định 5-1 ở sân Thống Nhất vòng 12 và bị thay ra khi hiệp 2 chỉ mới trôi qua khoảng 10 phút.

Công Phượng được nghỉ trận gặp HAGL vì chi tiết hợp đồng cho mượn không cho phép tiền đạo 25 tuổi chống lại CLB đang sở hữu mình. Công Phượng có lẽ cũng vui khi nhìn các đồng đội HAGL đả bại chính đội bóng mình đang đầu quân để có thể vào TOP 8 an toàn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, Hà Nội vs TPHCM, lịch thi đấu V League, BXH V League, HLV Chung Hae Seong
Công Phượng đang giúp TPHCM thăng hoa nhưng nếu không có tiền đạo này, TP.HCM chưa biết thắng đối thủ ở V-League 2020. Ảnh: TPHCM

Tiền đạo này được nghỉ ngơi khoảng nửa tháng để hồi phục, nhưng có vẻ Công Phượng chưa sẵn sàng trở lại. Điều đó đã khiến HLV Chung Hae Seong phải sử dụng những con người ông đang sẵn có.

Thi đấu với Hà Nội, TP.HCM từng thua tan nát tại bán kết Cúp QG 2020 cách đây không lâu cũng tại Hàng Đẫy. Sắp tới, TP.HCM có thể sẽ phải nghĩ khác để tiếp cận trận đấu khi chạm trán Hà Nội.

Công Phượng không ra sân, nếu thế TP.HCM vẫn có những tiền đạo như Ariel hay Ortiz. Những cầu thủ được HLV Chu Đình Nghiêm nhận định chỉ ở mức trung bình, không có giá tới triệu đô thực sự là nỗi bực mình của CLB TPHCM.

HLV Chung Hae Seong có thể sẽ chỉ dùng 1 trong 2 ngoại binh, còn lại tiền vệ Yong Duk và trung vệ Diakate đảm nhiệm vai trò phòng ngự.

TP.HCM không hẳn đã thiệt thòi bằng Hà Nội khi hôm tới, lúc Omar đang vật lộn với chấn thương để lấy lại phong độ vốn có thì Rimario chắc chắn không thể đá do đã nhận đủ 3 thẻ. Rimario đang có 7 bàn và dẫn đầu danh sách ghi bàn năm nay, nhiều hơn Công Phượng 1 bàn.

Hà Nội sẽ chỉ dựa dẫm vào những chân sút nội như Văn Quyết, Thành Chung. Đặc biệt, Thành Chung từng rất có duyên ghi bàn vào lưới TP.HCM nên có thể đôn lên đá tiền đạo.

TP.HCM năm nay chưa thắng trận nào khi vắng Công Phượng và đó là điều HLV Chung Hae Seong phải suy nghĩ. Lối chơi thiếu đột biến của TP.HCM đã bị bắt bài và họ cần cầu thủ biết quấy rối để làm nền cho đồng đội như Công Phượng.

Nếu bị nhà ĐKVĐ vượt qua hôm tới, cơ hội đăng quang V-League 2020 sẽ rất mong manh cho TP.HCM.

Về phần Hà Nội, nếu thắng TP.HCM, họ sẽ có 23 điểm và nhiều hơn TP.HCM 3 điểm. Từ đó tạo tiền đề cho cú bứt phá mạnh mẽ bảo vệ chức vô địch năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm