Công Phượng muốn giỏi như Son Heung Min, HLV Muangthong không trách Văn Lâm

20/02/2019 18:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng muốn giỏi như Son Heung Min, HLV Muangthong không trách thủ môn Văn Lâm sau sai sót ở trận đấu tập là những thông tin chính trong chuyển động bóng đá Việt tối 20/2.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á ngày 20/2:

15h30: U22 Indonesia vs U22 Malaysia (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h30: U22 Campuchia vs U22 Myanmar (trực tiếp VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Công Phượng muốn giỏi như Son Hueng Min

Chia sẻ trên Sport Seoul, Công Phượng cho biết anh tự tin sẽ tỏa sáng ở Incheon United và muốn trở thành thần tượng của bóng đá Hàn Quốc giống như ngôi sao Son Heung Min. Công Phượng thổ lộ anh rất ngưỡng mộ tiền đạo nổi tiếng Son Heung Min, người hiện đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh cho Tottenham Hotspur.

“Son Heung Min là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời. Anh ấy có kĩ thuật hiếm có. Tôi rất mong muốn được học hỏi và trở thành một cầu thủ giỏi giống như Son Heung Min. Anh ấy đã giới thiệu bóng đá Hàn Quốc tới châu Âu và nước Anh.

Và tôi cũng muốn giới thiệu bóng đá Việt Nam tới Hàn Quốc và châu Á. Tôi hi vọng sự phát triển của giải K.League sẽ thu hút thêm nhiều cầu thủ Việt Nam tới đây chơi bóng”.

Chú thích ảnh
Công Phượng hứa hẹn tỏa sáng ở Son Hueng Min

HLV Muangthong United nói gì về sai lầm của Văn Lâm?

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, HLV Muangthong United Pairoj Bowonwattanadilok cho biết: "Chúng tôi đã mắc những sai lầm, nhưng phải hiểu rằng tốc độ trận đấu rất nhanh. Tôi muốn các cầu thủ luôn nghĩ tới việc làm thế nào để tiến bộ trong thời gian tới. Về tình huống của Đặng Văn Lâm, tôi cho rằng cậu ấy đã mắc lỗi khi đứng sai vị trí. Dù sao, tôi vẫn tin Văn Lâm sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Dù Muangthong United vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước đội bóng của Thai League 2 nhưng với riêng Văn Lâm, đó là màn trình diễn đáng quên khi anh mắc sai lầm dẫn tới bàn thua.

CLB Nhật Bản mua ‘Messi Thái’ với giá khủng

CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản)  đã chính thức mua đứt Chanathip Songkrasin với mức giá rất cao, lên tới 84 triệu baht (2,6 triệu USD). Đây là kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử bóng đá Thái Lan.

Theo đó, "Messi Thái" đã ký bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với CLB của Nhật Bản (từ 1/2/2019 đến 31/1/2025). Đại diện của Consadole Sapporo còn khẳng định nếu tiếp tục tỏa sáng giống như ở mùa giải 2018 thì giá trị của Chanathip trong tương lai chắc chắn sẽ không dưới con số 200 triệu baht (khoảng 6,3 triệu USD).

Chú thích ảnh
"Messi Thái Lan" Chanathip

Mùa trước, Chanathip chính là trụ cột của Sapporo , anh đóng góp 8 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 30 trận. Anh còn được bầu chọn là Cầu thủ Xuất sắc nhất của Sapporo mùa 2018 và lọt vào Đội hình tiêu biểu của J.League 1.

U22 Việt Nam quyết giữ ngôi đầu

Ở lượt trận cuối cùng chạm trán U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Tôi rất hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay của các học trò, đặc biệt là Danh Trung. Chúng tôi đặt mục tiêu cao hơn nữa chính là đánh bại U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng của bảng A”.

Anh Đức có thể sang Thái Lan thi đấu

CLB Bangkok United đã gửi lời đề nghị có trị giá 80 nghìn USD đến CLB Bình Dương cho chân sút Anh Đức. Ngoài ra, Anh Đức còn nhận được mức đãi ngộ cực lớn nếu sang Thái. CLB Bangkok United đã gửi lời đề nghị có trị giá 80 nghìn USD đến CLB Bình Dương cho chân sút Anh Đức. Mức lương mà CLB này hứa hẹn là 7.000 USD/tháng. Ngoài ra, tiền đạo 34 tuổi còn nhận thêm nhiều khoản đãi ngộ hấp dẫn khác nếu chấp nhận sang thi đấu tại Thai League.

Cụ thể, đội bóng Thái Lan sẽ cấp nhà và xe riêng cho tiền đạo 34 tuổi này. Anh Đức còn được hứa hẹn một khoản thưởng trong mơ với bất cứ cầu thủ nào. Theo đó, nếu Anh Đức ra sân trên 75% số trận ở Thai League 2019 và giúp CLB lọt vào TOP 3 chung cuộc thì khoản thưởng có thể ngang ngửa với phí chuyển nhượng dành cho anh.

Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ ngày 18/2 đến 31/12/2019. "Hợp đồng chỉ có một năm. Đi cũng là để thử thách bản thân cũng như tìm kiếm thách thức mới. Vấn đề nằm ở tôi thôi, và tôi đang suy nghĩ về vấn đề này", Anh Đức cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm