Công Phượng mặc lại áo số 10, tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019

28/12/2018 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng được lấy lại áo số 10 yêu thích, đội tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 28/12.

Đức Huy tươi rói, Công Phượng cực ngầu sang Qatar tập huấn

Đức Huy tươi rói, Công Phượng cực ngầu sang Qatar tập huấn

Sáng ngày hôm nay 27/12, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Qatar tập huấn để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019

Công Phượng được lấy lại áo số 10 yêu thích

Hôm qua, HLV Park Hang Seo gửi bản danh sách đăng kí số áo 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam lên BTC ASIAN Cup 2019. Đáng chú ý, Công Phượng sẽ khoác trên mình chiếc áo số 10. Đây chính là số áo yêu thích của cầu thủ 23 tuổi.

Từ trước tới nay, chân sút của HAGL luôn ưu tiên lựa chọn số áo này tại CLB cũng như các cấp độ đội tuyển. Chiếc áo số 10 đã trở nên quen thuộc cùng tên tuổi Công Phượng kể từ khi anh còn khoác áo U19 Việt Nam.

Ở hai giải đấu gần nhất là ASIAD và AFF Cup, Công Phượng đã không còn được mặc áo số 10 (thay vào đó là số 14), bởi sự có mặt của đàn anh Văn Quyết.

Chú thích ảnh
Công Phượng được trao lại áo số 10 yêu thích

Khi người đàn anh sẽ không dự ASIAN Cup 2019 tới, Công Phượng được trao lại số áo yêu thích. Theo quy định của BTC ASIAN Cup 2019, các cầu thủ dự giải chỉ được lựa chọn các số áo từ 1 tới 23. Do đó, số áo của nhiều tuyển thủ tuyển Việt Nam có sự thay đổi so với AFF Cup 2018 vừa qua.

Duy Mạnh, Huy Hùng sẽ đeo áo số 2 và 7 thay vì 28 và 29. Trong khi đó, Hà Đức Chinh nhường áo số 13 cho thủ môn Tuấn Mạnh để khoác trên mình áo số 18.

Teerasil Dangda mang băng đội trưởng tuyển Thái Lan dự ASIAN Cup

Tiền đạo Teerasil Dangda đang thi đấu cho cho CLB Sanfrecce Hiroshima tại J.League 1 đã được bầu làm đội trưởng tuyển Thái Lan tham dự ASIAN Cup 2019. Teerasil Dangda là thành viên duy nhất trong đội hình hiện tại của Thái Lan từng trải qua một kỳ ASIAN Cup. Tuy nhiên, ở lần tham dự gần nhất vào năm 2007, anh và các đồng đội đã phải dừng bước ngay khi vòng bảng kết thúc.

Tại AFF Cup 2018, Teerasil Dangda đã không tham dự. Ngoài ra, Thái Lan còn không có được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Kawwin Thamsatchanan khi họ đang thi đấu ở nước ngoài.

Tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019

Theo thống kê trong danh sách đăng ký 24 đội tuyển tham dự ASIAN Cup 2019 của LĐBĐ châu Á (AFC), tuyển Việt Namlà đội trẻ nhất có độ tuổi trung bình chỉ 23 tuổi, nhưng lại thấp nhất khi có chiều cao trung bình chỉ 1m75.

Trong khi đó, cao nhất là tuyển Iran với chiều cao trung bình tới 1m84. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hàn Quốc (1m83), Palestine (1m82), Trung Quốc (1m82)…

Tuyển Việt Nam trẻ nhất ASIAN Cup, Viettel chiêu mộ tiền vệ Việt kiều

Tuyển Việt Nam trẻ nhất ASIAN Cup, Viettel chiêu mộ tiền vệ Việt kiều

Tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất VCK ASIAN Cup 2019, CLB Viettel chiêu mộ cầu thủ Việt kiều là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 28/12.

HLV Park gửi lời chúc năm mới tới đồng nghiệp Hàn Quốc

Vào dịp cuối năm, HLV Park Hang Seo đã gửi thư điện tử đến những người bạn bè, cầu thủ, đồng nghiệp tại quê nhà với những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Trong thư, HLV Park Hang Seo viết: "Tôi rất biết ơn sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ của mọi người dành cho tôi và đội tuyển Việt Nam trong năm 2018. Nhờ đó, tôi mới có thể kết thúc năm 2018 tuyệt vời khi cùng đội bóng giành chức vô địch tại giải AFF Cup.

Xin cảm ơn sự cống hiến, nỗ lực của mọi người khi đóng vai trò giúp Hàn Quốc và Việt Nam trở nên mật thiết thông qua bóng đá. Tôi hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ còn tiếp tục phát triển không giới hạn trong thời gian sắp tới. Chúc mọi người năm mới sức khỏe và hạnh phúc!".

HAGL mời cựu HLV trưởng Campuchia làm GĐKT

Sau khi bất ngờ chia tay GĐKT Chung Hae Soung, HAGL đã bổ nhiệm ông Lee Tae Hoon vào vị trí mà HLV người Hàn Quốc để lại. HLV Lee Tae Hoon sinh năm 1961 sẽ kí hợp đồng trở thành trợ lí đắc lực trong ban huấn luyện còn huấn luyện viên trưởng vẫn là ông Dương Minh Ninh.

Hiện tại, ông Lee Tae Hoon đã có mặt tại Bình Dương để cùng CLB HAGL tham dự BTV Cup lần thứ 19.Trước đây ông Lee Tae Hoon từng huấn luyện ĐTQG Campuchia trong hai giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến thắng 5 năm 2012 và từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 5 năm 2017.

Thời gian còn lại, ông Lee làm việc tại LĐBĐ Campuchia với vai trò dẫn dắt các đội tuyển trẻ. Tại AFF Suzuki Cup 2016, HLV Lee Tae Hoon từng dẫn dắt tuyển Campuchia so tài với tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đánh bại đội bóng láng giềng với tỉ số 2-1.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm