Công Phượng không được đề cử Quả bóng vàng 2015

23/11/2015 11:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng không nằm trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 mà chỉ là một trong những ứng cử viên của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc năm.

Sáng 23/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức phát động cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015. Cầu thủ trẻ được nhiều người chú ý Nguyễn Công Phượng ít hy vọng nhận được giải thưởng trong lần bầu chọn này.

Ông Nguyễn Thành Lợi - Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - Trưởng BTC cuộc bầu chọn cho biết: “Lúc đầu chúng tôi cân nhắc chuyện đưa Công Phượng vào danh sách đề cử giải Quả bóng vàng nhưng xét nhiều lý do, BTC đã rút lại. Theo tiêu chí bầu chọn, cầu thủ phải đáp ứng được những yêu cầu như cống hiến cho CLB lẫn các cấp độ ĐTQG.

Công Phượng đã có một năm không mấy thành công, CLB HAGL thì suýt phải rớt hạng. Thế nên, BTC chỉ đưa tên cậu ấy vào danh sách ứng viên Cầu thủ trẻ xuất sắc. Chúng tôi nhấn mạnh cầu thủ dù trẻ nhưng nếu có đóng góp nổi bật thì cũng sẽ được ghi nhận ở nhiều hơn 1 hạng mục trao giải”.


Công Phượng chỉ được đề cử ở hạng mục dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh là cái tên ấn tượng nhất khi cầu thủ Hà Nội T&T đã có một năm 2015 rất thành công. Có mặt ở đội hình chính từ cấp CLB, U23 Việt Nam đến ĐTQG, Duy Mạnh là cầu thủ trẻ duy nhất được đề cử ở 2 hạng mục Quả bóng vàng lẫn Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.

Với những đóng góp lớn vào thành tích Á quân V-League lẫn Cúp QG cho Hà Nội T&T và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Miura ở các cấp độ ĐTQG, Duy Mạnh sẽ khiến Công Phượng trắng tay thêm một lần nữa. Năm 2014, đồng đội của Công Phượng trong màu áo HAGL là Tuấn Anh đã giành lấy danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và năm nay tiếp tục được đề cử.

Cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng năm nay được BTC gửi phiếu đến 158 HLV, thủ quân đội bóng, nhà báo thể thao, chuyên gia và lãnh đạo ngành TDTT. Có 6 hạng mục trao giải gồm: Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc và lần đầu tiên trong lịch sử 21 năm tổ chức giải sẽ có hạng mục giành cho Cầu thủ Futsal xuất sắc.

Trong danh sách 20 ứng viên dành cho giải thưởng danh giá nhất, giới chuyên môn sẽ khó khăn để chọn ra cầu thủ hay nhất để tôn vinh. Cán cân đang nghiêng về cái tên Nguyễn Anh Đức. Đội trưởng nhà vô địch V-League lẫn Cúp QG đóng góp rất lớn vào thành tích của Becamex Bình Dương 2 năm qua.

Anh Đức là một trong những cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất của bóng đá Việt Nam vẫn còn thi đấu. Năm 2015 là năm đại thành công của Anh Đức bắt đầu với Siêu Cúp QG, VĐQG, Cúp QG.  Năm ngoái, cầu thủ này đã trật khỏi danh sách giải thưởng khiến nhiều người tiếc nuối.

Cùng với Anh Đức, Becamex Bình Dương cũng là đội chiếm áp đảo ứng viên Quả bóng vàng. Họ có 5/20 cái tên được đề cử như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Công Vinh và Quốc Thiện Esele. Á quân V-League Hà Nội T&T đóng góp 4 cầu thủ là Thành Lương, Văn Quyết, Thanh Hào và Hoàng Vũ Samson.

Ở hạng mục của nữ, ứng viên Quả bóng vàng có 11 cái tên. Nhà VĐQG TP.HCM và Hà Nội tỏ ra áp đảo với 8 cầu thủ gồm: Huỳnh Như, Thùy Trang, Kiều Trinh, Chương Thị Kiều (TP.HCM), Minh Nguyệt, Hải Yến, Thúy An và Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội).

Phóng viên Nhật Bản chê Công Phượng, U21 Việt Nam loại Võ Lý

Phóng viên Nhật Bản chê Công Phượng, U21 Việt Nam loại Võ Lý

Những thông tin liên quan tới U21 HAGL và U21 Việt Nam là tâm điểm bản tin sáng ngày 22/11.


Giải thưởng dành cho các cầu thủ nữ trẻ, TP.HCM cũng áp đảo. Chương Thị Kiều có vẻ là cái tên xứng đáng nhất khi cô gái sinh năm 1995 không chỉ góp công lớn vào thành tích VĐQG của TP.HCM mà ở cấp độ ĐTQG, cô gái gốc Kiên Giang luôn có suất chính thức.

Hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, ứng viên lớn là 2 cầu thủ thuộc biên chế Becamex Bình Dương Abass Dieng và Oloya Moses. Cạnh tranh với họ là Vua phá lưới V-League 2015 Patiyo (QNK Quảng Nam), Stevens (Hải Phòng), Diabate (ĐTLA)…

Lần đầu tiên BTC mở ra hạng mục giải thưởng giành cho cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm. Đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú áp đảo danh sách ứng viên đề cử.

Nổi bật trong số này là những cái tên kỳ cựu như Bảo Quân, Trọng Luân, Văn Vũ. 2 cầu thủ của nhà ĐKVĐ quốc gia Sanna Khánh Hòa là Khắc Chí và Thành Đạt.

Gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 6/1/2016 tới đây tại Nhà hát TP.HCM. Tại buổi lễ này, kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng lần thứ 21 sẽ được công bố chính thức.

Danh sách ứng viên các giải thưởng

1. Quả bóng vàng Nam: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quốc Thiện Esele, Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh, Dương Thanh Hào, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T); Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp); Trần Nguyên Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn (SLNA); Đinh Tiến Thành, Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ); Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng); Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam); Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh); Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa).

2. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (HA.GL); Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF); Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T); Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang).

3. Quả bóng vàng nữ: Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Hải Hòa (Thái Nguyên); Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như (TP.HCM).

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Biện Thị Hằng, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội); Nguyễn Thị Trúc Hương (TKS Việt Nam); Lê Hoài Lương, Chương Thị Kiều, Lê Hồng Tươi, Nguyễn Thị Bích Thùy (Trẻ TP.HCM); Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam).

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass Dieng, Oloya Moses (B.Bình Dương); Van Bakel (Thanh Hóa); Diabate (ĐTLA); Gonzalo (Hà Nội T&T); Nsi (Đồng Nai); Patiyo (QNK Quảng Nam); Stevens (Hải Phòng); Samson Kpenosen (Đồng Tháp); Uche Iheruome (Khánh Hòa).

6. Cầu thủ futsal xuất sắc: Nguyễn Bảo Quân, Phùng Trọng Luân, Ngô Đình Thuận, Dương Anh Dũng, Trần Long Vũ, Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Phan Khắc Chí, Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa); Trần Quang Duy, Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc); Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam); Trần Thái Duy (BV An Phước Bình Thuận).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Công Phượng có xứng đáng được đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015?


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm