Công Phượng hồi phục chấn thương, Công Vinh hành xử cao thượng

20/01/2017 11:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới Công Phượng, Công Vinh, Thành Lương và dư âm vòng 3 V-League là tâm điểm bản tin sáng 20/1.

Công Phượng đã hồi phục

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đã hồi phục chấn thương và sẽ ra sân thi đấu bình thường tại vòng 4 V-League diễn ra Chủ Nhật này (22/1). Đây là thông tin được chính bác sỹ của HAGL khẳng định.

Trước đó, Công Phượng bị đau sau một tình huống va chạm ở cuối hiệp 2 trận gặp Hà Nội FC tại vòng 3. Tiền đạo của HAGL ôm ngực và phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ sau trận.

Tuy nhiên, Công Phượng đã hồi phục nhanh. Anh chỉ khó thở một chút sau trận đấu. Hiện Phượng vẫn cần được theo dõi nhưng hoàn toàn có thể thi đấu trong trận đấu tại vòng 4 Toyota V.League 2017 khi HAGL tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà.
‘Công Phượng ổn và có thể trở lại thi đấu’

‘Công Phượng ổn và có thể trở lại thi đấu’

Đó là khẳng định của bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL về trường hợp khó thở của Công Phượng sau trận đấu với Hà Nội vào ngày 18/1.


Công Vinh tặng quà Tết cho các cựu danh thủ

Chiều 19/1, Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã đại diện CLB cùng các thành viên của Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ tặng quà cho 42 cựu danh thủ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... ngay tại sân Thống Nhất.

Cụ thể, mỗi cầu thủ nhận một phong bì trị giá từ 2 tới 3 triệu đồng. Đích thân Công Vinh đã trao tặng quà cho 42 cựu danh thủ để giúp các tiền bối cho cái Tết ấm áp hơn.

Đây là một hành động đẹp của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam và giúp anh tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ với giới bóng đá.

Thành Lương ngại FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch

Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 Phạm Thành Lương tiết lộ FLC Thanh Hóa là đối thủ anh lo ngại nhất trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội FC. Thành Lương nói: “Thanh Hóa mùa này quả thực rất mạnh. Chất lượng, chiều sâu đội hình của họ cũng tốt lên rất nhiều so với mùa trước.

Việc bổ sung Trọng Hoàng, Tiến Thành và Uche, bên cạnh những gương mặt trụ cột cũ, đội bóng xứ Thanh sẽ là thử thách đáng gờm với bất kể đội bóng nào đặt tham vọng ở mùa giải năm nay”.

Hiện FLC Thanh Hóa đang có 9 điểm trong khi đương kim vô địch Hà Nội FC chỉ có 6 điểm. Đó cũng là 2 đội đang dẫn đầu cuộc đua vào lúc này.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm