Công Phượng dự bị ở trận gặp Timor Leste?

14/08/2017 21:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Căn cứ vào cách sắp xếp nhân sự của HLV Hữu Thắng ở buổi tập chiều qua (14/8), rất có thể Công Phượng sẽ phải ngồi dự bị ở trận đấu ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 gặp Timor Leste vào chiều mai (15/8).

Trong bài tập chia đôi đội hình thi đấu đối kháng, Công Phượng được xếp vào đội hình mặc áo bib màu xanh, còn người được bố trí đá ở vị trí tiền đạo bên đội hình áo đỏ là Thanh Bình. Đấy là dấu hiệu cho thấy có thể Công Phượng có thể phải ngồi dự bị ở trận đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Không biết có phải vì cảm thấy không được thoải mái với cách bố trí nhân sự như thế này hay không mà ở bài tập di chuyển và hạn chế số lần chạm bóng trên sân, Công Phượng tỏ ra hơi khó chịu và chơi khá quyết liệt với các đồng đội, và thậm chí cả với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng.

Chú thích ảnh
HLV Hữu Thắng (phải) đã bố trí Công Phượng thi đấu ở một đình yếu hơn trong bài đấu đối kháng. Ảnh: Quốc Khánh.

Ở phần tiếp theo của buổi tập là tập luyện sút phạt thì Công Phượng cũng không thực hiện thật tốt, thua kém rất nhiều so với đồng đội Xuân Trường về hiệu quả trong từng cú sút phạt.

Kể từ ngày đặt chân đến Malaysia, chưa buổi tập nào của U22 Việt Nam diễn ra mà không gặp phải trục trặc, nếu không là nhầm sân hoặc lạc đường thì lại là mưa to khiến buổi tập phải bị lùi lại 30 phút như hôm qua.

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng đặt mục tiêu HCV SEA Games 29

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng đặt mục tiêu HCV SEA Games 29

HLV Hữu Thắng và trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Watanya Wongopasi đều không hề giấu diếm tham vọng giành HCV trong cuộc họp kỹ thuật  trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh.

Trước khi đội tuyển U22 Việt Nam có mặt ở sân tập Padang B tại Đại học Malaysia, cơn mưa lớn ập tới khiến buổi tập phải bắt đầu muộn nửa tiếng so với kế hoạch lúc đầu. Đây là cơn mưa nặng hạt thứ hai diễn ra trong các buổi tập của U22 Việt Nam, và với các cầu thủ, việc phải tập luyện dưới mưa lạnh thật sự không phải là điều dễ chịu, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29 với U22 Timor Leste.

Vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng bước vào sân tập với gương mặt lộ rõ sự không hài lòng, và các cầu thủ cũng vậy, đặc biệt là Nguyễn Công Phượng.

Không có bài tập chiến thuật nào được thực hiện trong buổi tập này, và bài tập di chuyển cũng chỉ được thực hiện trong khoảng gần 10 phút. Dù các trợ lý đã cố gắng khiến cho buổi tập nóng hơn, nhưng trạng thái tập luyện của các cầu thủ cũng không thật sự có sự hứng khởi.

Gần như ngay lập tức, các tuyển thủ U22 Việt Nam được chuyển sang bài tập sút cầu môn, và sút phạt hàng rào, nhưng buổi tập cũng diễn ra không hào hứng hơn, và cũng nhanh không kém, các cầu thủ thực hiện bài tập trong hơn 5 phút trước khi khép lại buổi tập cuối cùng trước trận gặp Timor Leste.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Timor Leste vào 15h00, chiều mai (15/8) tại SVĐ Selayang. Ảnh: Quốc Khánh.

Trần Dũng – Huy Anh (Từ Kuala Lumpur)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm