Công Phượng 'bơ vơ' tại TP.HCM

28/07/2020 16:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ tiêu thành tích với áp lực vô địch V-League 2020 là điều rõ ràng tồn tại ở CLB TP.HCM hiện tại. Nguyên do chính khiến HLV Chung Hae Seong phải ra đi này cũng là điều đáng bàn cho tương lai của Công Phượng tại đội bóng thành phố.

Thầy Công Phượng phủ nhận chuyện bị 'bẻ ghế'

Thầy Công Phượng phủ nhận chuyện bị 'bẻ ghế'

Truyền thông Việt Nam đã dẫn bài báo của Yonhap Hàn Quốc với nội dung HLV Chung Hae Seong tiết lộ mình bị cầu thủ TP.HCM “bẻ ghế”. Tuy nhiên, chia sẻ với On Sports, chiến lược gia 62 tuổi đã khẳng định điều đó không tồn tại.

Một điều cần thông cảm nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc sau sự chia tay mới đây chính là thất bại trong cách tìm đối tác cho Công Phượng. Không có cặp tiền đạo chất lượng cao như Sài Gòn sở hữu Geovane - Pedro (góp 12/19 bàn cho đội đầu bảng Sài Gòn sau 11 trận), CLB TP.HCM gặp vấn đề tương tự vì ngoại binh “lởm” như của SLNA, Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng.

Trong khi các đối thủ thăng hoa ở tốp đầu đều dùng cả 2 ngoại binh hay trên hàng công, CLB TP.HCM phải phụ thuộc vào Công Phượng. Với Amido Balde quá “củi” như nhận định từ người trong cuộc dù đã có 3 bàn cho TP.HCM năm nay, nếu trong hoàn cảnh bình thường, lãnh đạo CLB đã cho chân sút gốc Phi này ra đi sớm hơn cả HLV người Hàn Quốc để tìm kiếm chân sút đẳng cấp khác.

TP.HCM vắng ngoại binh giỏi đã đổ áp lực lên vai Công Phượng, người được HLV Phạm Minh Đức cho biết chỉ cần phong tỏa cái tên này là đương kim á quân “hết bài”. HLV Chung Hae Seong không thể dùng Xuân Nam, Phi Sơn, Huy Toàn để ghi bàn vì đa số đang tụt dốc phong độ hoặc không có sở trường phá lưới đối phương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, CLB TPHCM, V League, lịch thi đấu Cup quốc gia, tứ kết Cup quốc gia
Dù đã có 4 bàn thắng, nhưng là chưa đủ để Công Phượng "gánh team" cho CLB TP.HCM. Ảnh: VSI

Công Phượng có 4 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo ở V-League 2020 sau 10 trận ra sân, góp 7/16 pha lập công của CLB TP.HCM năm nay. Một hiệu suất cao nhất so với các chân sút nội mùa này. Nhưng chừng đó không là đủ để cứu vãn chiếc ghế của ông Chung. CLB TP.HCM có 17 điểm như đội bóng cũ của Công Phượng là HAGL (xếp hạng 5 vì hơn chỉ số phụ), nhưng đã bị Sài Gòn bỏ xa đến 6 điểm. Sự ức chế khi nhìn đối thủ cùng thành phố tạo cách biệt lớn trên bảng tổng sắp đã khiến ông thầy Hàn Quốc phải ra đi.

Với ông Chung, có lẽ chiến lược gia 62 tuổi đã tìm được sự giải thoát. Tuy nhiên, Công Phượng ở vị trí khác và vẫn còn ở TP.HCM để chịu áp lực. Các đối thủ đã bắt bài lối chơi của CLB TP.HCM khi phụ thuộc tiền đạo này. Và khi người đá cặp Amido quá vụng về, đội bóng của HLV tạm quyền Hữu Thắng vẫn phải lo lắng. Trước mắt, đồng hương của Công Phượng khó để chân sút 25 tuổi lạc lõng trong đội hình những vòng đấu tới.

Tuy nhiên, khi những người nước ngoài gồm HLV Santos Silva và cặp tiền đạo Ariel Rodriguez và đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Costa Rica Jose Guillermo Ortiz cập bến TP.HCM, Công Phượng có thể sẽ không còn là ngoại lệ. Thời hạn nghỉ sắp tới cũng tạo điều kiện cho những cái tên này có mặt tại TP.HCM để thích nghi với môi trường mới. Đó chưa biết là điềm báo tin vui hay sẽ là điều đáng suy nghĩ cho CLB TP.HCM cũng như Công Phượng ở phần còn lại của V-League 2020.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm