Công Phượng bị HAGL nhắc nhở vì sự cố với Tuấn Mạnh

09/07/2018 15:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoam.vn) - Trên trang Fanpage của mình, Nguyễn Công Phượng đã đăng đàn bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại của HAGL cũng như hành động thiếu kiềm chế của bản thân trong trận đấu tiếp đón S.Khánh Hòa BVN chiều 8/7. Tuy nhiên, CLB HAGL cũng đã có sự nhắc nhở dành cho tiền đạo mang áo số 10, để tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

“Hôm nay thực sự là một ngày khá buồn nhưng mong là mọi người vẫn không quên đặt lòng tin và hi vọng vào Phượng cũng như đội bóng. Mình biết mình chưa hoàn hảo và thật sự tốt nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày và cố gắng để được công nhận một cách tốt hơn.

Hôm nay, có thể phút giây nào đó mình chưa kiềm chế được cảm xúc, mọi người hãy hiểu cho mình. Lần tới sẽ rút kinh nghiệm cho những trận vừa qua. Cảm xúc của mình bây giờ là “buồn” còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng nhận ra được. Cùng nhau cố gắng và thay đổi, Phượng chắc chắn sẽ tốt hơn Phượng của ngày hôm qua”, Công Phượng chia sẻ trên trang Fanpage của mình sau trận đấu.

Công Phượng lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế

Công Phượng lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế

Sau những phút giây nổi nóng với thủ môn Khánh Hòa Tuấn Mạnh, Công Phượng đã thừa nhận anh đã có hành vi thiếu kiềm chế.

Tình huống gây tranh cãi về thái độ của Công Phượng diễn ra ở phút 78 của trận đấu giữa HAGL và S.Khánh Hòa BVN. Khi đó, tỉ số của trận đấu đang là 4-2 cho đội khách, dù HAGL là đội mở tỉ số trước. Trong một pha cản phá, thủ môn Tuấn Mạnh bị đau, buộc phải nằm sân và cần có sự chăm sóc của các bác sỹ. Công Phượng sau đó đã tiến lại gần và xảy ra xích mích với các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN.

“Thực sự tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó vì ở quá xa. Tuy nhiên, một số cầu thủ đã kể lại rằng Phượng đã tiến đến và đá quả bóng vào đầu của Tuấn Mạnh”, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa BVN phát biểu sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Phản ứng có phần thái quá của Công Phượng (áo trắng) khiến tiền đạo này bị chỉ trích. Ảnh chụp màn hình

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh của HAGL lại bênh vực học trò: “Tuấn Mạnh và Công Phượng từng là đồng đội cũ của nhau ở HAGL, nên trong tình huống đó tôi nghĩ Tuấn Mạnh bị đau và Công Phượng đến hỏi thăm là điều bình thường. Có thể trong tình huống này, các cầu thủ đã có sự hiểu lầm dẫn đến xảy ra xích mích”.

Công Phượng nổi nóng với Tuấn Mạnh, bầu Đức có ‘xử’?

Công Phượng nổi nóng với Tuấn Mạnh, bầu Đức có ‘xử’?

HAGL đã để thua S.Khánh Hòa tại vòng 18 V-League 2018 chiều 8/7 nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn bị lên án vì hành vi xấu xí, phản ứng thái quá với thủ môn Tuấn Mạnh của đối phương.

Dù ở nhiều góc máy quay, khán giả không thể nhận biết được việc Công Phượng có đá bóng vào đầu của Tuấn Mạnh hay không, song rõ ràng, việc tiền đạo mang áo số 10 bên phía HAGL có thái độ thiếu kiềm chế trên sân như vậy khiến nhiều người bất ngờ, bởi từ trước đến nay, Công Phượng vẫn được xem là một cầu thủ khá điềm tĩnh trên sân cỏ.

“Tôi nghĩ trong một tình huống như vậy, các cầu thủ có xảy ra xích mích cũng là điều dễ hiểu. Khi đó, HAGL đang thua, thủ môn của đội bạn lại nằm sân nên rất dễ gây ức chế cho các cầu thủ của chúng tôi”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

Trong khi đó, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng đăng đàn phân tích tình huống trên sau trận thua trước S.Khánh Hòa BVN: “Chúng tôi đã hỏi và Công Phượng cho biết khi thấy thủ môn đội bạn nằm sân có ý trì hoãn trận đấu, Công Phượng đi đến nói: “Đứng dậy đi, có gì đâu mà nằm”. Một cầu thủ S.Khánh Hòa BVN đến đẩy Phượng ra nhưng cậu ấy vẫn cố xấn tới gần Tuấn Mạnh để nói tiếp và trọng tài rút thẻ vàng”.

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng cho biết, BLĐ CLB HAGL đã nhắc nhở Công Phượng rút kinh nghiệm, nên kiềm chế để tránh những thẻ vàng như vậy trong những trận đấu sau.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm