Cơn 'địa chấn' B.Bình Dương thắng Jeonbuk Motors: Đi một ngày đàng học một sàng khôn

08/04/2016 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Anh Đức của B.Bình Dương cho biết: “Công việc nào cũng vậy thôi, càng làm nhiều thì càng quen. B.Bình Dương được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh ở châu lục nên học hỏi được rất nhiều điều. Càng đá, anh em càng tự tin phát huy hết khả năng. Và thực tế thì năm sau thành tích tốt hơn năm trước đó”.

Kinh nghiệm là thứ các cầu thủ B.Bình Dương rút ra được nhiều nhất sau nhiều năm chinh chiến ở đấu trường châu lục. Trước những đối thủ rất mạnh, được đầu tư "tiền tấn", B.Bình Dương không thể sánh bằng nhưng cũng chính vì ý thức “biết người biết ta” nên nhà vô địch V-League biết “liệu cơm gắp mắm”.

Chiến thuật mà đại diện Việt Nam lựa chọn trong mọi trận đấu ở sân chơi châu lục là “chịu đấm ăn xôi”. Thực tế, B.Bình Dương không thể chơi sòng phẳng với những CLB có giá trị đội hình hoàn toàn áp đảo so với họ, chẳng hạn như với dàn sao của Jiangsu Suning, chỉ một cầu thủ như Teixeira cũng đáng giá hơn 20 lần cả đội hình B.Bình Dương.

Nhưng không như nhiều năm trước, khi bước ra sân với tư tưởng "chưa đá đã hàng", đại diện Việt Nam giờ chơi với phong thái tự tin hơn hẳn. Trong đội hình nhà ĐKVĐ V-League từ trước đến nay luôn có những ngôi sao từng xuất ngoại chơi bóng.

Trước đây, HLV Calisto từng giới thiệu cả Việt Thắng lẫn Công Vinh sang Bồ Đào Nha học tập. Công Vinh sau khi sang Nhật chơi bóng ở giải hạng Nhì cũng đang có mặt trong đội hình B.Bình Dương. Không đề cập đến chuyện “truyền nghề” cho các đồng đội, sự chuyên nghiệp của các đội bóng nước ngoài được những cầu thủ như Công Vinh kể thông qua giới truyền thông có thể cũng ngấm vào tư tưởng nhiều người.

Trang mạng chính thức của AFC từng đánh giá cao nhất tiền đạo Lê Công Vinh, người được chơi bóng nhiều nhất ở nước ngoài và đang là chân sút trụ cột của ĐT Việt Nam. Công Vinh hứa hẹn sẽ chói sáng ở đấu trường cấp CLB cao nhất châu lục.

Tiếp đó là vị trí của Anh Đức, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam. Xét về nhiều tiêu chí, chính bộ đôi vừa gây “bão dư luận” thời gian qua chính là những người đã viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Năm ngoái, Công Vinh là người ghi bàn duy nhất để giúp B.Bình Dương có trận thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League. Năm nay, Anh Đức vẻ vang hơn khi đã có 4 bàn thắng cho đội nhà, giúp B.Bình Dương đánh bại cả nhà VĐQG Hàn Quốc, đội bóng trước đây họ toàn hòa và thua. 4 bàn thắng của Anh Đức cũng đồng nghĩa với 4 điểm của B.Bình Dương hiện tại, giúp CLB này nhen nhóm hy vọng đi tiếp.

Ông Lê Hồng Cường, Tổng Giám đốc CTCP thể thao - bóng đá Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi đang ấp ủ hy vọng vào vòng trong. Nếu trận tới trên đất Trung Quốc có thể hòa Jiangsu Suning thì khi gặp FC Tokyo, CLB có quyền nghĩ đến một kết quả tốt nhất và đi tiếp. Nếu thua Jiangsu Suning thì cửa đi tiếp sẽ rất hẹp với chúng tôi”.

Tạo 'địa chấn', B.Bình Dương được thưởng lớn

Tạo 'địa chấn', B.Bình Dương được thưởng lớn

1,4 tỷ đồng là số tiền nhà vô địch Việt Nam nhận được sau khi có chiến thắng bất ngờ trước Jeonbuk Hyundai Motors lượt trận 4 bảng E AFC Champions League chiều tối 6/4.


Theo tiết lộ của ông Cường thì giấc mộng viết nên lịch sử cho bóng đá nước nhà luôn tồn tại trong tâm thức người làm bóng đá Bình Dương. Ông Cường nói: “Đúng như bạn đề cập, tâm lý tự tin có thừa do được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là điều cầu thủ B.Bình Dương tích lũy được. Cộng với đẳng cấp của họ, càng ngày đội sẽ chơi càng tốt hơn.

Ngoài ra, chúng tôi luôn kích thích cầu thủ, tạo động lực tinh thần cho họ. Trước trận đấu với Jeonbuk Motors mới đây, chúng tôi muốn các cầu thủ phải giữ thể diện cho bóng đá Việt Nam, không thể để người ngoại quốc coi thường.

Chưa bao giờ tôi bước vào phòng họp của đội trước trận đấu nào nhưng hôm đó, tôi đã vào tận nơi gặp các cầu thủ. Tôi tuyên bố sẽ thưởng số tiền 1 tỷ đồng, gấp đôi khung quy định nếu CLB thắng. Tôi nhấn mạnh phải thắng CLB vô địch Hàn Quốc để họ không coi nhẹ mình, như thế mới gây tiếng vang ở châu lục. Và như đã thấy, các cầu thủ sau kỳ nghỉ vừa rồi đã lấy lại thể lực lẫn tinh thần. Họ chơi đúng đẳng cấp để chiến thắng”.

1 tỷ 410 triệu đồng là số tiền thưởng B.Bình Dương nhận được sau chiến thắng trước Jeonbuk Motors. Trong đó, CLB thưởng 1 tỷ 10 triệu đồng, còn VFF thưởng 300 triệu đồng, VPF thưởng 100 triệu đồng. Trung bình mỗi cầu thủ đá chính sẽ nhận hơn 50 triệu đồng tiền thưởng.

So với thời điểm này mùa trước, B.Bình Dương đã có điểm số bằng số điểm họ giành được sau khi kết thúc vòng bảng AFC Champions League. Về khoản ghi bàn, CLB thậm chí đã tiến bộ hơn. B.Bình Dương đang có 5 bàn thắng sau 4 lượt trận, đội trưởng Anh Đức đã có cho riêng mình 4 bàn (3 bàn thực hiện từ chấm 11m). Năm ngoái, B.Bình Dương kết thúc vòng bảng với 10 bàn thua, ghi được tổng cộng 5 bàn thắng.

Lịch thi đấu khủng khiếp là điều ông Cường lo ngại nhất với B.Bình Dương trong thời gian tới. Sau trận đấu với Jeonbuk Motors, B.Bình Dương phải di chuyển ngay đến Thủ đô làm khách của Hà Nội T&T tại V-League.

Ngay lập tức, họ trở về Gò Đậu chuẩn bị gặp QNK Quảng Nam. Tiếp đến, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn di chuyển đến Trung Quốc. Trở về sân nhà, trước khi tiếp đón FC Tokyo ngày 4/5 ở lượt trận cuối AFC Champions League, B.Bình Dương phải làm khách của SHB Đà Nẵng và Hải Phòng ở V-League. 28 ngày, B.Bình Dương sẽ có 7 trận đấu, trung bình họ chơi 4 ngày/trận.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm