Cơ hội nào cho các tân binh tuyển Việt Nam?

01/10/2019 11:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã triệu tập tới 10 gương mặt tân binh. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng, một hoặc vài cầu thủ trong số các tân binh sẽ trở thành thứ “vũ khí” mang tính đột biến cao của HLV Park Hang Seo.

HLV Park sẽ tạo bất ngờ với tuyển Việt Nam

HLV Park sẽ tạo bất ngờ với tuyển Việt Nam

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh và Đoàn Minh Xương, trước những đối thủ đã quá hiểu đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm ra những phương án chiến thuật và nhân sự mang tới sự bất ngờ cho đối thủ.

1. HLV Park Hang Seo từng thừa nhận, các đối thủ Malaysia và Indonesia đã quá hiểu lối chơi và nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, HLV Park cần có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật để tạo nên sự bất ngờ và tránh đối phương bắt bài. Đó là một trong số những lý do giải thích cho việc HLV Park Hang Seo triệu tập tới 33 cái tên và trong số này có tới cả chục gương mặt tân binh.

Có thể nói, ở hàng phòng ngự, cơ hội đang rộng mở với những cái tên như Xuân Mạnh (SLNA), A Hoàng (HAGL) hay Công Thành (TP.HCM). Hàng thủ đang là nỗi lo của đội tuyển Việt Nam khi các nhân sự chủ chốt người thì chấn thương, người thì quá tải vì lịch thi đấu.

Sau khi đầu quân cho CLB Hà Lan Heerenveen, Văn Hậu chỉ có quãng thời gian chừng vài ngày để tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Duy Mạnh, Văn Kiên, Thành Chung khó đảm bảo thể lực khi họ vắt sức cùng Hà Nội FC thi đấu trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 trên đất Triều Tiên.

Rõ ràng, trước các đối thủ mạnh về thể lực như Malaysia và Indonesia, HLV Park cần những chốt chặn khỏe mạnh, sung mãn. Thêm vào đó, A Hoàng, Công Thành hay Xuân Mạnh cũng đã có những màn thể hiện khá tốt trong các buổi tập đã qua của tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuy Xuân Trường không thường xuyên đá chính ở ĐT Việt Nam nhưng chấn thương của tiền vệ này cũng sẽ khiến HLV Park đau đầu. Ảnh: HPT

Và ở trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22 diễn ra vào ngày 27/9, những cầu thủ kể trên cũng được HLV Park trao cơ hội đá chính và ít nhiều để lại ấn tượng tốt. Chính vì vậy, A Hoàng, Công Thành hay Xuân Mạnh có thể thay thế xứng đáng cho vị trí của Văn Hậu, Duy Mạnh hay Văn Kiên.

2. Hàng tiền vệ và tiền đạo là nơi mà những tân binh hứa hẹn sẽ mang tới sự đột biến cao cho lối chơi tuyển Việt Nam. Nếu như Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng) có điểm mạnh thể lực và sự kỹ thuật thì Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Văn Vũ (Bình Dương) có lợi thế là tốc độ.

Tuy nhiên, 2 trong số 3 cái tên kể trên lại không gặp may khi họ đang sống chung với chấn thương. Văn Vũ đã và đang phải tập riêng kể từ ngày lên tuyển và không có nhiều cơ hội trụ lại. Còn Huy Toàn gặp chấn thương cơ đùi và anh cần ít nhất 1 tuần để bình phục. HLV Park chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm sử dụng tiền vệ SHB Đà Nẵng ở trận cầu sắp tới.

Còn Anh Tuấn thừa nhận anh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. "Các bài tập Ban huấn luyện đưa ra rất mới, sơ đồ đội hình cũng khác so với CLB Đà Nẵng. Trận đấu nội bộ hôm 27/9 có đôi chút khó khăn, và tôi sẽ cố gắng hết sức để có tên trong danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu tới” - Anh Tuấn nói.

Trên hàng công, tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Việt Phong (Viettel) là 2 cái tên được bổ sung. Với trường hợp Hồng Quân, HLV Park đã lật bài ngửa khi ông xác nhận sẽ để cầu thủ Việt kiều này đá trung phong.

Đó là điều dễ hiểu khi lão tướng Anh Đức đang không có được phong độ cao. Và nếu thể hiện tốt, cơ hội đá chính của Hồng Quân là khá cao. Trong các buổi tập gần đây, Hồng Quân cho thấy sự thích nghi khá tốt với cách bố trí mới của HLV Park.

Tân binh Việt Phong không có được sự may mắn như Hồng Quân khi anh gặp chấn thương ngón chân trong buổi tập gần đây. Điều đáng tiếc này khiến cơ hội của Việt Phong giảm đi một cách đáng kể.

33 Có tổng cộng 33 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập trong lần tập trung này.

10 Cơ hội dành cho các tân binh của đội tuyển Việt Nam là khá lớn khi có tới 10 người lần đầu tiên được làm việc cùng ông Park.

1 Xuân Trường là ca chấn thương mới nhất của đội tuyển Việt Nam.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm