Có Công Phượng và Tiến Dũng, TP.HCM kỳ vọng cất cánh

11/01/2020 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng 10/1, tại sân Thống Nhất, Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) đã tổ chức Đại hội thường niên, nhìn lại một năm 2019 rất nhiều thành tựu của bóng đá thành phố và đặt mục tiêu lớn trong năm 2020.

 Công Phượng được chào đón ở TP.HCM

Công Phượng được chào đón ở TP.HCM

Tiền đạo được săn đón bậc nhất bóng đá nước nhà hiện tại đã chính thức hội quân cùng đội bóng mới TP.HCM vào chiều 8/1. Công Phượng đã vui vẻ hoà nhập với nhiều người quen cũ như HLV Chung Hae Seong, hay các đồng đội ở HAGL trước đây như Văn Sơn, Đức Lương…

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM cho biết 2019 thực sự là năm mà phong trào bóng đá tại TP.HCM phát triển đều đặn, rộng khắp, nhất là bóng đá phong trào và học đường như mục tiêu “Bóng đá vì ngày mai”.

Riêng bóng đá đỉnh cao, mùa giải vừa qua, các CLB bóng đá chuyên nghiệp đều đã để lại những dấu ấn đậm nét đội nữ TP.HCM lên ngôi vô địch, CLB nam TP.HCM giành ngôi Á quân V-League 2019, HCĐ Cúp QG 2019, đội futsal Thái Sơn Nam ngoài bảo vệ danh hiệu VĐQG còn có HCĐ giải CLB châu Á.

Năm 2019, TP.HCM còn nổi bật ở hoạt động bóng đá phong trào của 24 Quận, Huyện phát triển tốt khi có sự quan tâm, đầu tư và nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo Trung tâm TDTT, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Công tác xã hội hóa là điểm nổi bật của HFF khi nhiều đơn vị kinh tế, nhiều tổ chức xã hội đã phối hợp với Liên đoàn tổ chức các giải thi đấu cho các đối tượng khác nhau.

Phong trào bóng đá học sinh, sinh viên đã có bước phát triển thông qua các giải thi đấu thành phố. Chương trình Bóng đá Học đường với tổng số 13.335 học sinh tham dự.

Đội nữ TP.HCM được tưởng thưởng sau khi có 4 chức VĐQG sau 5 năm. Ảnh: PH
Đội nữ TP.HCM được tưởng thưởng sau khi có 4 chức VĐQG sau 5 năm. Ảnh: PH

Ông Trần Đình Huấn – Tổng thư ký HFF cho biết: “Năm 2019, bóng đá đỉnh cao của TP.HCM cũng đã ghi đậm dấu ấn với sự vươn lên mạnh mẽ của CLB TP.HCM. Từ một đội bóng luôn rơi vào tâm bão của cuộc chiến trụ hạng, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Seong, đội đã bất ngờ thi đấu thăng hoa, và khép lại mùa giải V-League 2019 với vị trí Á quân.

Với CLB Sài Gòn, mùa bóng 2019 là một mùa bóng nhiều biến động nhưng với tinh thần đoàn kết cao, cùng sự đồng lòng của cả một tập thể, họ cũng đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Bóng đá nữ TP.HCM cũng có một năm 2019 rất trọn vẹn khi cô trò Kim Chi đã xuất sắc bảo vệ thành công chức VĐQG cùng hai danh nhiệu cá nhân là Huỳnh Như nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất, còn thủ môn Kim Thanh có được danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu cùng 2 trợ lý HLV là Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Thu Hồng đã góp công lớn mang lại chiếc HCV SEA Games 30 cho bóng đá nữ Việt Nam.”

Những cái tên như Công Phượng sẽ giúp bóng đá TP.HCM được chú ý hơn trong năm nay. Ảnh: TPHCM
Những cái tên như Công Phượng sẽ giúp bóng đá TP.HCM được chú ý hơn trong năm nay. Ảnh: TPHCM

Phong trào phát triển rộng khắp, bóng đá đỉnh cao cũng đã tạo dấu ấn lớn trong năm 2019, lãnh đạo HFF kỳ vọng năm 2020, với những cách làm bài bản và đầu tư nghiêm túc, bóng đá TP.HCM sẽ tiếp tục có những bước phát tiển tốt cả chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Đặc biệt ở đội bóng chuyên nghiệp TP.HCM, việc bổ sung hàng loạt tân binh như Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn… hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng CLB để cạnh tranh chức vô địch V-League. Dù chưa thi đấu nhưng CĐV Sài thành nhiều ngày qua đã chờ đợi màn tái xuất của Công Phượng, Tiến Dũng nhằm đến sân xem trực tiếp họ chơi bóng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm