CLB TPHCM và Sài Gòn FC cùng gặp khó

30/03/2021 19:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Sài Gòn FC và CLB TPHCM đều thất bại ở vòng 6 LS V-League 2021 và chật vật ở nửa cuối bảng xếp hạng. Bóng đá TPHCM đang trải qua chuỗi ngày tháng lận đận dù số tiền bỏ ra đầu tư không hề nhỏ.

Sài Gòn FC 0-3 Nam Định: Ngày tồi tệ của bóng đá TPHCM

Sài Gòn FC 0-3 Nam Định: Ngày tồi tệ của bóng đá TPHCM

Cả Sài Gòn FC và CLB TP.HCM đều thất bại đậm đà trong lượt trận thứ 6 V-League 2021 diễn ra chiều tối 28/3. Hai CLB cùng thành phố đang có nguy cơ xếp tận cùng bảng xếp hạng.

CLB TPHCM chi hàng chục tỷ đồng đưa về sân Thống Nhất bộ ba cầu thủ người Brazil là Dario, Barros và Joao Paulo, với hy vọng giải quyết bài toán hàng tấn công. Tuy nhiên, 6 vòng đấu trôi qua, những gì mà các ngoại binh này thể hiện chỉ là nỗi thất vọng, ngoài bàn thắng duy nhất của Dario trong chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thất bại về việc mua sắm ngoại binh với CLB TPHCM không phải bây giờ mới thấy. Ngôi sao sáng nhất và được chờ đợi nhất là Lee Nguyễn cũng không thể hiện được nhiều.

Đội bóng ‘Chiến hạm đỏ’được cho là phải bỏ ra hơn 11,5 tỷ đồng để trả lương cho tiền vệ Lee Nguyễn trong 1 mùa nhưng đến thời điểm hiện tại, anh cũng chỉ đóng góp được 1 bàn thắng và đơn độc trong đội hình thi đấu của CLB TPHCM.

Trong khu vực kỹ thuật, HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil Alexandre Polking cũng chưa để lại được nhiều dấu ấn kể từ khi dẫn dắt đội bóng. 

Bóng đá TP Hồ Chí Minh những ngày khủng hoảng

Mục tiêu cạnh tranh một vị trí trong TOP 6 sau lượt đi khó có thể trở thành hiện thực nếu vẫn thể hiện lối chơi như hiện tại.

Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố của CLB TPHCM đã phải thay tướng lần thứ hai trong mùa giải này với việc bổ nhiệm HLV Phùng Thanh Phương thay cho người tiền nhiệm Shimoda.

Nhiệm vụ của HLV Phùng Thanh Phương cùng các cộng sự không hề đơn giản vì chặng đường phía trước được dự báo là có không ít khó khăn.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm