CLB TPHCM nhớ Công Phượng!

13/10/2020 11:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Công Phượng bị chấn thương gãy ngón chân và được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu hết giải đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng “lội ngược dòng” của CLB TP.HCM ở giai đoạn 2 LS V-League 2020, nhất là trong bối cảnh họ đã bị bỏ lại phía sau.

CLB TPHCM không còn hy vọng ở Công Phượng, Tiến Dũng

CLB TPHCM không còn hy vọng ở Công Phượng, Tiến Dũng

Bộ đôi “người hùng Thường Châu” gần như chắc chắn sẽ không được HLV Chung Hae Seong sử dụng ở trận đấu mang tính bước ngoặt cho cuộc đua tranh chức vô địch LS V-League 2020. TP.HCM có thể sẽ trắng tay mùa giải này nếu không thắng Viettel tối 14/10.

Khỏi phải cần chờ đến cuối mùa giải, khi hợp đồng cho mượn Công Phượng từ HAGL đến CLB TP.HCM hết hiệu lực, ngay từ thời điểm này, khi tiền đạo người Nghệ An chấn thương không thể ra sân, người ta đã thấy đội bóng của HLV Chung Hae Seong tấn công bế tắc đến nhường nào.

2 thất bại đau đớn trước Hà Nội FC ở bán kết Cúp quốc gia - Bamboo Airways 2020 và mới đây là trận mở màn giai đoạn 2 V-League tất nhiên bắt nguồn từ những sai sót trong phòng ngự và một phần nào đó là quyết định có phần nặng tay của trọng tài.

Nhưng nếu CLB TP.HCM tận dụng tốt hơn các cơ hội mình có được, nhất là ở thời điểm thế trận cân bằng như trận đấu cách đây ít ngày tại Hàng Đẫy thì có lẽ họ đã không phải thua hết lần này đến lần khác trước Hà Nội FC.

Sự xuất hiện của Công Phượng trên sân không chỉ đảm bảo mang đến cho CLB TP.HCM những bàn thắng nhờ khả năng dứt điểm hiệu quả, tận dụng cơ hội tiền đạo này có được mà còn mở ra các phương án khác cho lối chơi của đội bóng. Tiếc là chấn thương đã khiến Công Phượng không thể gia tăng số bàn thắng của mình tại V-League 2020 trong màu áo đội bóng thành phố.

Đồng thời, khoảng trống mà Công Phượng để lại trong đội hình thi đấu của CLB TP.HCM là vô cùng lớn, 2 ngoại binh triệu đô Ariel Francisco Rodriguez Araya và Jose Guillermo Ortiz Picado đã không thể lấp đầy chứ chưa nói gì đến những phương án dự phòng như Văn Thành hay Xuân Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, TPHCM, V League, TPHCM vs Viettel, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá
Công Phượng có thể được coi là bản hợp đồng thành công hiếm hoi của CLB TPHCM ở mùa bóng 2020. Ảnh: CLB TPHCM

Khỏi cần nhìn vào các con số thống kê, những thất bại vừa qua trước Hà Nội đã phơi bày rõ điều này mà BHL CLB TP.HCM, cụ thể HLV Chung Hae Seong không có cách gì khắc phục, với những con người mà ông hiện có trong tay.

Công Phượng chấn thương không thể ra sân, CLB TP.HCM cũng không bổ sung được nhân tố mới nào khác và họ sẽ phải đi tiếp chặng đường còn lại của V-League 2020 với 6 vòng đấu bằng những con người đang có hiện tại.

Khi mà khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Sài Gòn FC đã là 7 điểm thì ngay cả việc lọt vào Top 3 chung cuộc còn khó chứ chưa nói gì đến chuyện soán ngôi người anh em cùng thành phố. Đá sân khách TP.HCM thất thế trước ĐKVĐ Hà Nội còn về sân nhà, gặp Viettel sau đây 1 ngày không biết HLV Chung Hae Seong sẽ xoay sở ra sao.

Chưa kịp tìm ra phương án cải thiện hàng tấn công, giúp bộ đôi người Costa Rica Ariel Francisco Rodriguez Araya và Jose Guillermo Ortiz Picado khẳng định được giá trị đúng như thương hiệu được quảng cáo, ông thầy người Hàn Quốc Chung Hae Seong còn phải lo vá lại hàng thủ đang thủng lỗ chỗ.

Hữu Tuấn thì chấn thương đang hồi phục lại đi đá phủi và bị “treo”, Ngọc Thịnh thì đã đem đi cho mượn còn Hoàng Thịnh và Diakite nhận án treo giò, không hiểu CLB TP.HCM sẽ chơi với hàng phòng ngự như thế nào, chống chọi ra sao với Viettel với bộ đôi Bruno Cunha Cantanhede và Venancio Caique vẫn đang chơi ăn ý.

TP.HCM đang nhớ Công Phượng quay quắt, đó là điều chắc chắn. Họ cũng không thể chờ điều thần kỳ đến với mình mang tên Công Phượng mà buộc phải tìm cách vượt qua khó khăn. Thất bại vừa qua trước Hà Nội FC dù đã khiến TP.HCM tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng nhưng mùa giải 2020 vẫn chưa khép lại.

Trong khó khăn càng cần HLV Chung Hae Seong và các học trò thể hiện bản lĩnh, khả năng vượt khó bởi với một đội bóng giàu tham vọng, được đầu tư không biết bao nhiêu tiền của mà lại không có nổi vị trí trong Top 3 thì quả là một nỗi thất vọng ghê gớm.

Vẫn biết rằng TP.HCM có thể sẽ ”thay máu”, tiếp tục bỏ tiền mua sao ở mùa giải tới nhưng trong lúc chờ đến lúc đó thì vẫn phải đi nốt chặng đường mùa giải 2020 bằng diện mạo và lối chơi tích cực, hiệu quả nhất.

Biết đâu đấy, mùa giải tới TP.HCM vẫn sở hữu Công Phượng trong đội hình thì sao?

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm