CLB TP.HCM muốn có vũ điệu samba ở sân Thống Nhất

21/11/2020 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Với việc mời HLV người Brazil Alexandre Polking hay được biết tới với cái tên ngắn gọn hơn là Mano Polking, CLB TP.HCM rõ ràng muốn gây dựng đội bóng theo phong cách tấn công đẹp mắt.

Thủ môn tuyển quốc gia đến TPHCM, sẵn sàng chiếm chỗ Bùi Tiến Dũng

Thủ môn tuyển quốc gia đến TPHCM, sẵn sàng chiếm chỗ Bùi Tiến Dũng

CLB TP.HCM vừa chính thức có chữ ký của thủ thành gốc Nghệ An Phạm Văn Cường từ Quảng Nam. Sau Hồ Tuấn Tài, Văn Cường là cầu thủ tiếp theo được chiêu mộ về với đội của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

HLV Mano Polking đã làm việc nhiều năm ở bóng đá Thái Lan và từng là trợ lý của HLV Winfried Schafer ở ĐTQG Thái Lan.

Ông Mano Polking giúp Bangkok United trở thành một cái tên đáng gờm ở Thai League. Đỉnh điểm là tấm HCB Thai League 1 năm 2016 với 75 điểm, kỷ lục của CLB. Năm 2018, CLB cũng có ngôi Á quân.

Đầu mùa giải năm nay, sau 4 vòng đấu Bangkok United đã dẫn đầu một mạch bằng chuỗi trận thắng. Tuy nhiên, sau khi trở lại hồi tháng 9 vì dịch bệnh Covid-19, Bangkok United tụt dốc phong độ dẫn tới sự ra đi của chiến lược gia người Brazil.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, CLB TPHCM, Chủ tịch Hữu Thắng, V League, chuyển nhượng V League, kết quả bóng đá
HLV Mano Polking được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM chơi tấn công đẹp mắt. Ảnh: Bangkok United

HLV Mano Polking sau khi thất nghiệp được mời dẫn dắt các ngôi sao ngoại của Thai League “All Star Thai League” đá giao hữu với ĐTQG Thái Lan và hòa 2-2 hôm 14/11 vừa qua. Trả lời giới truyền thông Thái Lan, HLV Mano khẳng định ông xây dựng đội hình theo trường phái tấn công và không bao giờ chủ trương phòng ngự tiêu cực.

CLB TP.HCM có lẽ đã bị thuyết phục bởi HLV Mano và sau khi thất bại trong những cái tên Thái Lan, cuối cùng họ đã đánh tiếng đến ông thầy người Brazil.

CLB TP.HCM kỳ vọng CLB sẽ được thừa hưởng triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt của chiến lược gia này. Ông Mano không lạ bóng đá Đông Nam Á, lại đang thất nghiệp nên sẵn sàng nhận lời.

Lãnh đạo CLB TP.HCM sẽ giao nhiệm vụ tái thiết CLB cho ông thầy Brazil bằng bản hợp đồng gắn bó với CLB ít nhất 2 mùa.

Đây cũng là sự thay thế cho HLV Ailton Silva, cũng là một người Brazil và cũng có triết lý bóng đá như HLV Mano mà TP.HCM từng theo đuổi. CLB cũng chưa vội thải loại bộ đôi người Costa Rica là Jose Oritz và Ariel dù mùa bóng vừa qua họ chưa thành công.

Có thể hai cầu thủ này sẽ được kiên nhẫn trao cơ hội và HLV Mano sẽ sử dụng họ hữu ích hơn, do phù hợp với lối chơi ông xây dựng hơn. TP.HCM cũng có hàng công nội khá ổn với Huy Toàn, Quang Nam.

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm