CLB Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng hoán đổi ngoại binh

18/03/2020 21:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa chiều nay (18/3) cho biết, đội bóng xứ Thanh đã quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo Grace Tanda (người Thụy Điển) để thay thế bằng chân sút người Pháp Philippe Nsiah, cầu thủ đã chơi 2 vòng đấu cho SHB Đà Nẵng. Còn Tanda sẽ chuyển tới chơi cho động bóng sông Hàn.

HLV Thanh Hóa đổ lỗi thất bại trước Hải Phòng vì kém may mắn

HLV Thanh Hóa đổ lỗi thất bại trước Hải Phòng vì kém may mắn

Thi đấu rất nỗ lực nhất là trong hiệp 2 nhưng việc phung phí các cơ hội và phần nào là sự kém may mắn đã khiến Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng ở trận ra quân mùa giải V-League 2020.

Ngay trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ ngoại của LS V-League 2020 khép lại (17h ngày 18/3), CLB Thanh Hóa đã quyết định thanh lý hợp đồng sớm với Grace Tanda chỉ sau 2 vòng đấu.

Cầu thủ được chơi ở vị trí trung phong cắm trong đội hình của Thanh Hóa đã thi đấu hoàn toàn mờ nhạt trong các trận đấu gặp Hải Phòng và TP.HCM. Tiền đạo người Thụy Điển này thậm chí còn không có nổi pha dứt điểm nào đáng kể trong 2 trận đấu vừa qua.

Đội bóng xứ Thanh đã thua liên tiếp 2 trận cùng với tỷ số 0-1 khá đáng tiếc, trong bối cảnh chân sút người Thụy Điển không đáp ứng được sự kỳ vọng của BHL và phần nào gây thất vọng cho người hâm mộ và CĐV xứ Thanh.

Màn khởi đầu không tốt mùa giải LS V-League 2020 của Grace Tanda đã khiến lãnh đạo CLB Thanh Hóa không khỏi sốt ruột, và điều phải đến cũng đã đến, khi cầu thủ được trao áo số 10 này đã bị thanh lý hợp đồng sớm.

Trước đó, trong chuỗi trận giao hữu tập huấn trước mùa giải, Grace Tanda cũng không để lại nhiều dấu ấn dù cầu thủ này được chọn thay thế Victor Mansaray – tiền đạo người Mỹ cũng sớm bị thanh lý hợp đồng khi mùa giải còn chưa khởi tranh.

Người thay thế cho Grace Tanda là tiền đạo người Pháp Nsiah Philippe, cầu thủ đã chơi SHB Đà Nẵng 2 vòng đấu đầu tiên. Nsiah, 25 tuổi, là tiền đạo mang quốc tịch Pháp.

Nsiah từng “ăn tập” ở lò đào tạo trẻ của CLB Paris Saint German. Năm 2019, Nsiah chơi cho CLB Academica Clinceni của Romania. Tiền đạo này chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 11 trận.

Mùa giải 2020, Nsiah tới thử việc tại SHB Đà Nẵng và đã được ký hợp đồng. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo người Pháp này không mấy ấn tượng và HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định thanh lý hợp đồng trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ ngoại kết thúc.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Nsiah đã được CLB Thanh Hóa tiếp nhận và tiền đạo này đã sớm hội quân cùng các đồng đội mới. Ở hướng ngược lại, Grace Tanda chuyển tới chơi cho SHB Đà Nẵng như một “giao kèo” trao đổi giữa 2 đội. Trước đó, 2 cầu thủ Lê Văn Sáu và Lục Xuân Hưng của Thanh Hóa cũng đã chuyển tới chơi cho đội bóng sông Hàn.

Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều mong rằng, việc hoán đổi ngoại binh giữa 2 đội sẽ đem đến những thay đổi tích cực cho hàng tấn công. Cả 2 đội cùng thua 2 trận đầu tiên ở LS V-League 2020 và vẫn loay hoay với bài toán tiền đạo ngoại.

Riêng Thanh Hóa đã 2 lần phải thanh lý tiền đạo ngoại, lần đầu là Victor Mansaray và nay là Grace Tanda. Đây là điều dễ hiểu bởi tìm được ngoại binh mới chất lượng ở V.League mùa giải năm được ví như việc “đãi cát tìm vàng”.

Với việc LS V-League 2020 đang tạm dừng đến hết tháng 3, tân binh Nsiah Philippe sẽ có thêm thời gian hòa nhập với các đồng đội tại CLB Thanh Hóa.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm