CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, thanh lý hợp đồng và khất nợ cầu thủ

25/08/2021 16:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – 2 ngày sau khi các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đồng loạt đăng tâm thư và đưa hạn chót 31/8 về việc trả lương, lót tay của đội bóng này lên mạng xã hội và tuyên bố sẽ thuê luật sư vào cuộc nếu không được thanh toán đầy đủ, hôm nay (25/8), CLB Than Quảng Ninh đã chính thức tuyên bố dừng hoạt động.

Cầu thủ Than Quảng Ninh đưa ‘tối hậu thư’ với đội bóng chủ quản

Cầu thủ Than Quảng Ninh đưa ‘tối hậu thư’ với đội bóng chủ quản

Hàng loạt cầu thủ Than Quảng Ninh đã đồng loạt đăng tâm thư và đưa hạn chót 31/8 về việc trả lương, lót tay của đội bóng này lên mạng xã hội và tuyên bố sẽ thuê luật sư vào cuộc nếu không được thanh toán đầy đủ.

Theo đó, CLB Than Quảng Ninh sẽ dừng hoạt động trong thời hạn 1 năm và tiến hành thanh lý hợp đồng với các cầu thủ. Chính xác thì Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh sẽ tạm dừng hoạt động trong 1 năm để chờ tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng, và từ bây giờ sẽ không còn CLB Than Quảng Ninh.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh sẽ thông báo quyết định này cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng như các đơn vị liên quan như VFF, VPF. Cùng với đó, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh cũng tiến hành thanh lý hợp đồng với các cầu thủ và người đầu tiên lên nhận quyết định thanh lý hợp đồng hôm nay là tiền vệ đội trưởng Hải Huy.

Hải Huy cho biết Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh hứa hẹn sẽ khoanh các khoản nợ cho tới ngày 25/8 và nếu có kinh phí sẽ cố gắng trả nợ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, lời hứa này không nhận được sự tin tưởng từ các cầu thủ Than Quảng Ninh, bởi chuyện họ bị đội bóng nợ tiền lương, thưởng, lót tay đã kéo dài từ nhiều tháng nay.

Sắp tới các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ gửi đơn cầu cứu VFF và những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để nhờ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hiện tại, CLB Than Quảng Ninh coi như tạm dừng hoạt động và không biết tương lai đội bóng sẽ đi đâu về đâu.

Như đã thông tin trước đó, tháng 4 năm 2021, hàng loạt cầu thủ Than Quảng Ninh đã đăng đàn tố cáo CLB chủ quản chưa thanh toán tiền lương, thưởng, lót tay trong suốt thời gian dài. Sau thời gian đấu tranh, thậm chí nhiều trụ cột đội bóng đất Mỏ còn phải bỏ tập trước chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy để phản đối.

Kết quả đã đến khi tỉnh Quảng Ninh cùng Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng đã ngồi lại với nhau để “cứu” đội. Sau đó, toàn đội đã được thanh toán tiền lương 7 tháng. Tuy nhiên,  ngày 23/8 vừa qua, hàng loạt cầu thủ đội bóng này đã phải một lần nữa đăng đàn lên mạng xã hội về việc bị nợ lương.

Theo đó, số tiền lương từ tháng 4, 5, 6, 7 trong năm 2020 vẫn chưa được CLB gửi tới cầu thủ. Các cầu thủ cũng tuyên bố sẵn sàng gửi đơn kiện tới VFF, AFC thậm chí là cả FIFA nếu vẫn chưa được giải quyết vào ngày 31/8 tới đây.

Các cầu thủ như Dương Văn Khoa, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Hải Huy cùng viết trên mạng xã hội: “Hôm nay ngày 23/8/2021, tôi viết bức thư này kính mong chủ tịch CLB, lãnh đạo tỉnh giúp tôi giải quyết số tiền CLB Than Quảng Ninh còn nợ tôi. Cụ thể CLB Than Quảng Ninh nợ lương tháng 4,5,6,7 năm 2021. Tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Tất cả những thông tin trên đều có trong hợp đồng ký kết giữa tôi và CLB Than Quảng Ninh.

Tôi rất mong những người có trách nhiệm trả lời và giải quyết cho tôi về số tiền còn thiếu. Ngày 31/8, nếu số tiền trên chưa được giải quyết, tôi sẽ thuê luật sư và kiện CLB Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tôi sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỉ luật VFF, AFC và nếu cần là cả FIFA để giải quyết sự việc”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm