CLB Hà Nội xuất quân tham dự V League 2022

21/02/2022 11:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/2, CLB Hà Nội đã tổ chức buổi lễ công bố nhà tài trợ mùa giải 2022. Theo đó, các nhà tài trợ sẽ đồng hành cùng CLB Hà Nội trong mùa bóng năm nay là Cty CP điện cơ Thống Nhất, Cty CP Tập đoàn Tân Long, Cty CP Cảng Quảng Ninh, Cty Thể thao Động Lực và Cty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Tân HLV CLB Hà Nội ưa thích lối chơi áp đặt, tấn công

Tân HLV CLB Hà Nội ưa thích lối chơi áp đặt, tấn công

Đảm nhận vị trí HLV trưởng thay cho HLV Park Choong Kyun, ông Chun Jae Ho mong muốn sẽ giúp CLB Hà Nội có một khởi đầu tốt ở V-League 2022. Bản thân ông Chun cũng luôn mong muốn triển khai một lối chơi áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Ngay trước thềm mùa bóng 2022, CLB Hà Nội đã chia tay HLV trưởng Park Choong Kyun và người được bổ nhiệm vị trí quyền HLV trưởng CLB Hà Nội ở V-League 2022 là ông Chun Jae Ho, cựu trợ lý của HLV Park Choong Kyun.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Chun nói: “Việc tiếp nhận trách nhiệm HLV trưởng CLB cũng là một gánh nặng, là bất ngờ với tôi. Tuy nhiên, một năm qua tôi là trợ lý số 1 nên vẫn chuẩn bị tốt mọi thứ, có sự liên hệ tốt với các cầu thủ. Trước tiên ở trận đấu tới với CLB Thanh Hóa chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả tốt nhất”.

HLV Chun Jae Ho nói tiếp: “Bất kỳ HLV nào cũng có áp lực, nếu thoải mái thì không phải HLV trưởng, tôi biết Hà Nội là đội có nhiều thành tích. Năm 2019, Hà Nội là tập thể xuất sắc nhất, sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, lại được hỗ trợ tốt”.

Chú thích ảnh
Các mẫu trang phục của CLB Hà Nội ở V-League 2022

Năm 2019, HLV Chun Jae Ho từng làm trợ lý cho HLV Lee Heung Sil trong 12 vòng đấu đầu tiên của V-League mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này dẫn dắt đội bóng Viettel. Nhận xét về các đối thủ tiềm năng của CLB Hà Nội ở V-League 2022, HLV Chun nói: “HAGL, Viettel có màu sắc riêng, Hà Nội cũng vậy. Họ là đội bóng tốt, nhưng tôi nghĩ Hà Nội vẫn là xuất sắc nhất”.

Giống như nhiều đội bóng ở V-League 2022, CLB Hà Nội đang đối mặt với khó khăn về lực lượng do nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19, trong đó có cả tiền vệ chủ lực Quang Hải. Cuối tuần này, CLB Hà Nội sẽ làm chủ nhà tiếp đón CLB Thanh Hóa trong trận đấu đầu tiên tại V-League 2022.

Trả lời báo chí tại buổi lễ, Quang Hải nói: “Sức khỏe của tôi hiện đã ổn. Sau khi mùa giải 2021 phải kết thúc sớm, cá nhân Hải cùng anh em hướng tới mùa giải 2022 với trọn vẹn thành công. Chúng tôi sẽ nỗ lực đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ, để xứng đáng với hình ảnh và thương hiệu CLB”.

Còn khi được hỏi về ngày trở lại sân cỏ dự kiến của Đoàn Văn Hậu, HLV Chun nói: “Như các bạn đã biết, Văn Hậu mới kết thúc quá trình phẫu thuật, điều trị nhưng khi nào có thể trở lại thi đấu được thì phụ thuộc vào quá trình tập luyện, và tôi cũng cần phải nói chuyện với bộ phận y tế”.

Về phía mình, Văn Hậu cho biết: “V-League 2022 chuẩn bị diễn ra, mùa giải mới thực sự khó khăn với các CLB tham dự do Covid nhưng Hậu tin CLB và BTC sẽ thích nghi và thích ứng được với tình hình hiện nay. CLB Hà Nội đặt mục tiêu chinh phục tất cả các đỉnh vinh quang, tôi mong CLB Hà Nội sẽ có mặt ở AFC Champions League mùa sau”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm