CLB Hà Nội có quyền từ chối cho triệu tập Hùng Dũng

03/11/2021 14:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Động thái triệu tập Hùng Dũng lên ĐT Việt Nam để “tự kiểm tra” chấn thương phải chăng xuất phát từ việc HLV Park Hang Seo đang không tin tưởng trình độ đội ngũ nhân viên y tế CLB Hà Nội hay còn lý do nào khác? Dù câu trả lời là thế nào thì CLB Hà Nội cũng vẫn có quyền từ chối triệu tập Hùng Dũng nếu muốn.

Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam

Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chỉ vừa mới tập trở lại với bóng nhưng đã được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển Việt Nam để tập luyện đồng thời bác sỹ của đội tuyển trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình hồi phục chấn thương.

Mới đây nhất, HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên ĐT Việt Nam. Đây có thể coi là sự chuẩn bị của ông Park cho AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào tháng sau. Ông Park muốn “tự tay” kiểm tra tiến độ hồi phục và tiến triển của Hùng Dũng thời điểm hiện tại có thể thi đấu được hay không.

Tuy nhiên, điều này vô tình cho thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc không thực sự tin tưởng ở đội ngũ y tế, chuyên gia của CLB. Việc ông gọi các cầu thủ bị chấn thương lên để kiểm tra và tập luyện tại ĐT Việt Nam đang phần nào phản tác dụng so với mục đích ban đầu.

Trường hợp của Văn Hậu là ví dụ điển hình nhất. Việc không tuân thủ quy định và khuyến cáo từ phía chuyên gia hồi phục của PVF đang khiến chính cầu thủ sinh năm 1999 phải rời xa sân cỏ thêm khoảng 1 năm nữa.

Trước đó, Đình Trọng cũng được gọi lên để kiểm tra và hồi phục cùng ĐT Việt Nam, nhưng cầu thủ sinh năm 1997 sau đó đã được tung vào sân ở trận đấu gặp U23 Indonesia trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên ĐT Việt Nam

Hiện tại, theo thông tin được biết, Đình Trọng vẫn chưa thực sự đạt được phong độ tốt nhất do liên tiếp dính các chấn thương nhỏ.

Anh cũng phải thực hiện tới 2 lần phẫu thuật trong thời gian qua để có thể trở lại thi đấu. Chưa rõ chấn thương này có bắt nguồn, hay ảnh hưởng nào từ việc ra sân sớm hay không, nhưng rõ ràng, kể từ sau trận đấu gặp U23 Indonesia, Đình Trọng đang phải vật lộn rất nhiều để trở lại là chính mình.

Trước đó, nhiều trường hợp cầu thủ khác có thể kể đến như Hai Long (khi còn ở Quảng Ninh), Trọng Hùng, Xuân Mạnh… cũng đều dính chấn thương từ CLB nhưng vẫn được gọi lên ĐT Việt Nam.

Việc gọi Hùng Dũng mới đây càng cho thấy HLV Park Hang Seo không đặt niềm tin vào các CLB tại giải chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam, dù cách đây ít lâu, CLB Hà Nội đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để đem về đội bóng này chuyên gia vật lý trị liệu Kim Kwang Jae. Ông Kim cũng đang là trưởng bộ phận y tế đội bóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, chính các CLB mới là đơn vị trả tiền và phải lo các chi phí y tế khi cầu thủ gặp chấn thương.

 

NHẬN ĐỊNH BÓNG ĐÁ | Liverpool vs Atletico Madrid (3h00 ngày 4/11). FPT Play trực tiếp bóng đá Cúp C1

Ngoài ra, AFF Cup là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nhưng không diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Days, nên phía CLB Hà Nội có thể từ chối đề nghị từ phía HLV Park Hang Seo nhằm đảm bảo cho Hùng Dũng không bị tái phát chấn thương hoặc phát sinh vấn đề ngoài mong muốn.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm