Chuyện riêng của 'những đứa trẻ nhà bầu Đức'

07/12/2021 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại AFF Cup lần này, “lính bầu Đức” nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Tối qua, họ đã để lại khá nhiều ấn tượng tích cực. Nếu các cầu thủ HAGL “làm mưa làm gió” ở giải đấu này cũng không gì quá bất ngờ.

Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup 2021 - Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam

Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup 2021 - Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam

Bảng xếp hạng AFF Cup 2021. Bảng xếp hạng bảng A, Bảng xếp hạng bảng B. BXH vòng bảng AFF Cup 2021. BXH đội tuyển Việt Nam. 

 

Đội trưởng Xuân Trường, Hồng Duy và Công Phượng lần đầu tiên xuất phát cùng nhau, trong màu áo ĐTQG, sau thời gian dài. Rất nhanh thôi, Duy và Phượng tung hứng, dẫn tới bàn mở tỷ số của tiền đạo đeo áo số 10.

Hiệp 2, thêm Văn Thanh, Minh Vương và Văn Toàn xuất hiện trên sân, hết thảy, có đến 6 cầu thủ thuộc biên chế HAGL, chơi ở trận đấu với Lào. Và nếu Văn Thanh thành công trên chấm phạt đền, với pha bóng kiểu "tự làm, tự ăn", thì quả thật trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam là chuyện riêng của những đứa trẻ nhà bầu Đức.

Trong màu áo ĐTQG ở 2 chiến dịch lớn gần đây, đấy là các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 và thứ 3 FIFA World Cup 2022, rất thường xuyên bộ cánh được HLV Park Hang Seo dùng, đấy là Hồng Duy và Duy Mạnh. Tần suất thi đấu của Tuấn Anh và Công Phượng thấp hơn một chút, trong khi Văn Toàn và Minh Vương chỉ lưu lại vài thời khắc le lói. Vương sau tỏa sáng ở trận đấu với UAE, đến hôm qua mới trở lại, với chấn thương kéo dài trong nhiều tháng.

Nếu như ở cấp độ đội tuyển trẻ, hay dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, việc cầu thủ của HAGL chiếm số đông trên sân quá đỗi bình thường, thì với vương triều Park Hang Seo, cũng là xưa nay hiếm. Phần lớn chúng ta đều thích thú khi xem các sản phẩm kiểu mẫu của Học viện HAGL Arsenal JMG thi đấu và bản thân ông Park cũng rất thích. Nhưng, ở cấp độ ĐTQG, không phải lúc nào họ cũng có cơ hội ra sân cùng nhau.

Có thể thấy hết chủ ý của HLV Park Hang Seo ở trận đấu với Lào, khi ông chủ động tạo nhiều hơn cơ hội cho các cầu thủ vốn ít được ra sân trước đây, hoặc đang mất cảm giác bóng và rớt phong độ, hoặc nữa là vừa trở lại sau chấn thương. Ngoài 4/6 cái tên vừa nhắc là người của HAGL, còn có Tấn Tài, Đình Trọng, Thành Chung, Phan Văn Đức và cả thủ môn Nguyên Mạnh, tân binh dưới thời ông Park.

bóng đá Việt Nam, bầu Đức, HAGL dtvn, park hang seo, aff cup 2021, Văn Đức, Công Phượng, vtv6, vtv5, việt nam vs malaysia, xếp hạng bảng B AFF cup 2020
Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới Lào. Ảnh: Getty

Pha phối hợp giữa Tấn Tài và Văn Đức, đem lại bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam, thực sự HLV Park Hang Seo chính là người vui nhất, bên cạnh tác giả Phan Văn Đức.

Với thế trận một chiều, bóng phần lớn lăn trên phần sân của Lào và nói hơi quá, dường như chỉ có đội bóng áo trắng chơi bóng, thật không có nhiều điều để bàn về chuyên môn. Chúng ta lấy trọn 3 điểm rất dễ dàng, với 2 trong số rất nhiều các pha đánh giãn biên, đem lại 2 bàn thắng.

Những người yêu thích các con số thống kê đã nêu ra rằng, có đến hơn 75% tỷ lệ các bàn thắng, đến từ các pha đánh giãn biên. Nên chẳng có lý do gì lại không khoét vào 2 cánh của Lào, càng khi đối phương đã bịt kín trung lộ bằng số đông.

Khá khen cho những nỗ lực của nhóm các cầu thủ bị lãng quên trong suốt thời gian dài qua. Giờ thì ông Park có thể yên tâm hơn rất nhiều trong việc tính toán xoay tua cầu thủ, ở quỹ các trận đấu còn lại, khi phần lớn họ đều đã lấy lại được cảm giác bóng và phong độ của mình. Trận ra quân như thế là rất trọn vẹn.

Xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo, tiến lên nào các chàng trai. Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm