Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'U23 Việt Nam chờ duyên Tây Á'

23/01/2018 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá rất cao U23 Qatar với những ưu điểm nổi bật về lối chơi hiệu quả và lực lượng đồng đều, có chiều sâu, dù vậy, theo nhận định của cựu danh thủ Thể công ông Vũ Mạnh Hải, cơ hội giành cho U23 Việt Nam vẫn có và một trong những cơ sở quan trọng là cái duyên giành được chiến thắng trước các đội bóng Tây Á của bóng đá Việt Nam trong lịch sử nhiều năm qua.

Đội tuyển U23 Qatar khi tham dự giải đấu năm nay cho thấy quyết tâm giành ngôi vô địch rất lớn, bởi có thể nhận thấy kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2022 diễn ra trên sân nhà của Qatar đã được khởi động ngay từ lúc này, trên ít nhiều cơ sở là lối chơi và nhân sự hiện có.

Nhìn lại toàn bộ các trận đấu của U23 Qatar kể từ vòng loại cho đến vòng chung kết, rõ ràng, đội bóng của Tây Á sở hữu một lực lượng rất đồng đều, bài bản và có lối chơi khoa học, hiệu quả không kém bất cứ đội bóng hàng đầu nào của châu lục trong bối cảnh hiện nay.

Lối chơi của U23 Qatar còn có một đặc điểm là họ không thiên về kiểm soát bóng hay cầm bóng nhiều và chủ động áp đặt lối chơi. Ví dụ như ở trận đấu họ đánh bại U23 Uzbekistan - một đội bóng có mặt ở bán kết, U23 Qatar cầm bóng không nhiều, thậm chí nhìn thế trận thì có thể cho rằng U23 Qatar thua kém song họ vẫn tung ra được cú đấm quyết định ở thời điểm quyết định bằng tình huống tấn công sắc nét và tôi đánh giá cao nhất U23 Qatar ở điểm này.

So sánh U23 Qatar với các đại diện khác của bóng đá Tây Á, thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng U23 Qatar có trình độ tương đương so với U23 Iraq - đội bóng từng bị U23 Việt Nam đánh bại ở tứ kết, song theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng U23 Qatar còn chơi tốt hơn U23 Iraq đặc biệt về tính hiệu quả.

Trở lại trận bán kết diễn ra vào chiều nay, dù U23 Qatar rất mạnh nhưng tôi cho rằng việc đối đầu với một đội bóng đến từ Tây Á cũng có thể coi là một chút thuận lợi cho U23 Việt Nam. Trong quá khứ, các đội tuyển bóng đá Việt Nam từng giành được kết quả rất khả quan khi đối đầu với các đối thủ đến từ Tây Á và một trong những bại tướng được nhắc đến nhiều nhất là đội tuyển UAE tại vòng bảng Asian Cup vào năm 2007. Gần đây hơn là chiến thắng trước U23 Iran tại Asian Cup 2014 hay vừa mới đây là chiến thắng trước U23 Iraq tại tứ kết.

Những kết quả này, trước tiên đem đến niềm tin cho các cầu thủ Việt Nam là luôn thi đấu rất tốt, rất thành công mỗi khi đối đầu với các đại diện của Tây Á. Thứ hai, sau khi vượt qua những đối thủ rất mạnh với 4 trận đấu khó khăn, U23 Việt Nam đang có sự tự tin vào bản thân rất lớn, tập thể đội bóng cũng có tinh thần phấn khởi, bản thân các cầu thủ cũng cho thấy họ đã vượt qua được những hạn chế, sự tự ti về mặt tâm lý mà bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn bị đánh giá ở thế yếu.

U23 Việt Nam và cảm hứng dân tộc

U23 Việt Nam và cảm hứng dân tộc

Bất cứ đất nước nào cũng cần nguồn cảm hứng để khơi nguồn sức mạnh dân tộc. Có thể khởi phát từ chiến tích vĩ đại của một công dân. Có thể là thành tựu đột phá ở một lĩnh vực. Có thể là những chính sách mang tính khai phóng, được ban hành. Tất nhiên, bóng đá cũng có sức mạnh của nó, trong việc truyền cảm hứng.

Dưới góc độ khác, qua những hình ảnh mà chúng ta đã được xem, qua những chia sẻ của HLV Park Hang Seo với các cầu thủ sau mỗi trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng luôn biết cách giữ cho các học trò của mình giữ đôi chân trên mặt đất và giúp họ xác định rõ là mình đang ở đâu.

Vào lúc này, U23 Việt Nam cũng đang có một lực lượng tốt, một tinh thần phấn khởi tự tin, một nhà cầm quân lão luyện giỏi chuyên môn và một dấu son trong một chiến dịch thành công với ít nhiều sự may mắn. Tôi hi vọng tất cả những điều đó sẽ tạo nên một U23 Việt Nam thực sự thăng hoa trong những trận đấu cuối cùng tại giải.

Vũ Lê (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm