Chuyên gia Trần Bình Sự: 'Lùi V-League ảnh hưởng kế hoạch của tuyển Việt Nam'

15/12/2020 14:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Trần Bình Sự, V-League 2021 không thể lùi sâu thời gian khởi tranh bởi như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021. Giải đấu này dự kiến khai mạc ngày 16/1/2021. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, một số đội bóng đã đề xuất lùi lịch thi đấu.

"Một số CLB có đề xuất lùi lịch thi đấu càng lâu càng tốt. VPF sẽ phân tích lại và chuyển các ý kiến này tới VFF. Lịch thi đấu đã thông qua Ban chấp hành và Đại hội rồi, nhưng chúng ta vẫn phải căn cứ vào thực tế.

Quỹ thời gian chỉ còn hơn 100 ngày, sau khi trừ đi những ngày dành cho đội tuyển quốc gia và các đội bóng thi đấu tại cúp châu Á. Bộ phận thi đấu sẽ tính toán lại vấn đề này thật cụ thể vì còn liên quan tới điều lệ. Chúng tôi tôi sẽ gửi ý kiến lên VFF để chốt phương án" - ông Trần Anh Tú cho hay.

Trong khi đó, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự đưa ra quan điểm, không nên hoãn thời gian khởi tranh V-League 2021.

"Tôi nghĩ VPF cũng đã có sự tính toán rất kỹ mới đưa ra thời điểm khởi tranh V-League 2021. Lịch thi đấu này phải làm sao cho phù hợp với lịch thi đấu của các cấp độ đội tuyển quốc gia tham dự các đấu trường như Vòng loại World Cup, SEA Games rồi AFF Cup...

Đó còn chưa kể tới các sân chơi châu lục như AFC Champions League hay AFC Cup mà các CLB Việt Nam sẽ tham dự trong năm 2021. Chính vì vậy, nếu cứ lùi sâu thời điểm diễn ra V-League sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các đội bóng cũng như các cầu thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, lịch thi đấu V League, HLV Trần Bình Sự, Park Hang Seo, DTVN, tuyển VN, AFF Cup
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú (trái) khẳng định lịch thi đấu của V-League 2021 đã được nghiên cứu kỹ càng trước khi ban hành. Ảnh: VPF

Có thể, những cầu thủ chơi bóng ở các đội tham dự đấu trường châu lục sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, dẫn tới nguy cơ chấn thương cao. Đồng thời, quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho các giải đấu quan trọng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi V-League bị hoãn lại.

Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 là vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup nên đương nhiên, HLV Park cần có sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo nhất mới có thể hoàn thành mục tiêu" - chuyên gia Trần Bình Sự phân tích.

Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự đưa ra quan điểm, VPF là tổ chức tập thể, mọi quyết định đều phải được sự đồng thuận của số đông CLB chứ không thể tuân theo nguyện vọng của một vài đội bóng.

Ông Sự cho biết: "Trong khi dịch Covid-19 hoành hành, nhiều đội bóng sẽ gặp tình cảnh khó khăn trong việc chiêu mộ ngoại binh. Đó có thể là một trong những lý do mà các CLB muốn lùi thời gian tổ chức V-League 2021.

Tuy nhiên, khó người thì khó ta, các CLB đã tham dự cuộc chơi là phải chấp nhận. Tôi nghĩ chỉ một số ít CLB là nhanh tay có đủ số lượng ngoại binh. Còn lại phần lớn vẫn đang trong chế độ chờ bổ sung ngoại binh. Vì vậy, BLĐ, BHL các đội cần phải liệu cơm gắp mắm, từng bước vượt qua khó khăn.

Trong năm 2020, V-League cũng đã phải điều chỉnh rất nhiều lần vì dịch Covid-19. Các đội bóng cũng đã buộc phải thích nghi. Nói tóm lại, lợi ích của các cấp độ đội tuyển Việt Nam cần được đặt ở vị trí cao nhất và VPF có lý khi chọn thời điểm khai màn V-League vào ngày 16/1/2021".

Mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ đầu tháng 1/2021, mở màn là trận Siêu Cúp QG 2020 giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội ngày 9/1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Lượt trận đầu tiên của V-League 2021 diễn ra ngày 16/1.

Các đội bóng tham dự V-League 2021 sẽ thi đấu theo thể thức gần giống mùa 2020 khi tranh tài vòng tròn một lượt sau 13 vòng đầu tiên trước khi tách nhóm (6 đội nhóm A tranh vô địch, 8 đội nhóm B tránh xuống hạng). Ở V-League 2021, sẽ có 1,5 suất xuống hạng.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm