Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Việt Nam đá như thêu hoa dệt gấm, Tuấn Anh hay nhất'

12/12/2021 21:53 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2021 với các bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức.

Kết quả bóng đá hôm nay - Kết quả bóng đá AFF Cup 2021

Kết quả bóng đá hôm nay - Kết quả bóng đá AFF Cup 2021

Kết quả bóng đá AFF Cup 2021. Kết quả Timor Leste vs Philippines, Thái Lan vs Myanmar, Lào vs Indonesia, Việt Nam vs Malaysia. Kết quả bóng đá AFF Cup 2020. 

AFF Cup 2021: LỊCH | KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG

 

 

 

Trái với dự đoán trước trận, Việt Nam đã có chiến thắng quá dễ dàng trước đội á quân giải trước là Malaysia. Việt Nam đã không chỉ thắng đậm với cách biệt 3 bàn mà còn tạo ra thế trận hoàn toàn vượt trội, thậm chí là thoải mái phối hợp như... Barca thời đỉnh cao như nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú và cựu danh thủ Phạm Như Thuần khi bình luận sau trận đấu.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét sau trận: "Chúng ta đã có chiến thắng khá dễ dàng như đã thấy nhưng các cầu thủ Việt Nam còn phối hợp rất ăn ý với nhau, có thể là như thêu hoa dệt gấm theo cách của Việt Nam, với những cầu thủ kỹ thuật trong đội hình như Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức hay Công Phượng".

 

Chú thích ảnh
Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Malaysia

Về cầu thủ hay nhất trận đấu, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá: "Tuấn Anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận khi thi đấu tỉnh táo, đá quyết liệt cho đến hết trận. Hàng tiền vệ của Việt Nam có 3 tiền vệ với 3 phong cách khác nhau, qua đó bổ trợ cho nhau. Đó là Quang Hải với chất nghệ sỹ, Hoàng Đức chững chạc, còn Tuấn Anh tỉnh táo, đánh chặn tốt".

Về việc HLV Park Hang Seo sử dụng Công Phượng ngay từ đầu thay vì Tiến Linh, chuyên gia Phan Anh Tú bình luận: "Tiến Linh không phù hợp với dạng trận đấu này như Công Phượng. Người Mã không ngại những cầu thủ cao to, chơi thể lực như Tiến Linh, mà khó chịu với những cầu thủ kỹ thuật, đi bóng khó chịu như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Văn Thanh".

Trong khi đó, cựu danh thủ Phạm Như Thuần cho rằng nếu tiền vệ Hùng Dũng kịp bình phục cho giải đấu này thì HLV Park Hang Seo sẽ không biết xếp anh đá vào đâu bởi Tuấn Anh đang có phong độ rất cao, trong khi Quang Hải và Hoàng Đức là không thể thay thế.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm