Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Đội nào xin cho điểm khó có CĐV'

25/07/2019 14:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước lời phát biểu của HLV Võ Đình Tân về chuyện xin cho điểm tại V-League, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đó là quan điểm cá nhân và ở thời điểm hiện tại khó có căn cứ để chứng minh ông Tân nói đúng.

VFF xử nạn xin điểm ở giải bóng đá bãi biển 2019?

VFF xử nạn xin điểm ở giải bóng đá bãi biển 2019?

Khi những lùm xùm không nhận giải nhì của Đà Nẵng tại Giải bóng đá bãi biển VĐQG Cúp Vietfootball 2019 còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây một đoạn ghi âm với nội dung dàn xếp kết quả của HLV đội Khánh Hòa với HLV của Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao.

Sau trận thua Viettel ở vòng 17 V-League, HLV Võ Đình Tân đã có những phát biểu khiến dư luận dậy sóng. “Bóng đá Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn vậy. Khi tôi làm việc, dù bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu thủ vẫn phải thi đấu hết mình, đó là tiêu chí xuyên suốt mùa giải.

Ở V-League chỉ mình Khánh Hòa làm được điều đó, kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy", HLV Võ Đình Tân nói.

Bình luận về những ý kiến của HLV Võ Đình Tân, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Nếu trước đây, chuyện các đội bóng V-League xin cho điểm là điều không phải hiếm gặp khi bóng đá Việt Nam mới chân ướt chân ráo đi lên chuyên nghiệp.

Chuyện quản lý của BTC, của các cơ quan chức năng còn nhiều thiếu sót và có nhiều kẽ hở để các đội bóng lách luật. Tuy nhiên, ở những năm gần đây, với sự quan tâm đặc biệt của dư luận và sự phối hợp chặt chẽ của BTC cũng như cơ quan an ninh thì tình trạng các đội móc nối xin cho điểm không dễ để thực hiện.

Trận đấu nào bây giờ cũng có camera ghi hình nên đội bóng nào bỗng dưng đá dở và biếu bàn thắng cho đối phương thì sẽ bị phát hiện ngay. Vì thế, tôi nghĩ quan điểm của HLV Võ Đình Tân chỉ là ý kiến cá nhân và nếu không có bằng chứng cụ thể thì sức thuyết phục không cao”.

Chú thích ảnh
HLV Võ Đình Tân đưa ra tuyên bố gây sốc trong cuộc họp báo sau trận Viettel-S.Khánh Hoà BVN ở vòng 17 V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự cảm thông với HLV Võ Đình Tân: “HLV Võ Đình Tân nói những lời trên sau trận thua Viettel và lúc đó có lẽ vị HLV này chưa thoát khỏi tâm trạng thua trận và ức chế công tác trọng tài.

Điều này có gì đó gần giống với việc HLV Chu Đình Nghiêm nổi nóng và có những lời lẽ không hay với tổ trọng tài sau trận đấu Hà Nội hòa Khánh Hòa 2-2 ở vòng 16. Sau đó, HLV của Hà Nội đã chủ động nhận lỗi và chấp nhận án phạt của BTC.

HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích của đội bóng nên những áp lực lên họ là rất lớn. Nếu như mùa giải trước, S.Khánh Hòa BVN cán đích với tấm HCĐ thì ở V-League 2019, họ đang sa sút và đứng cuối bảng xếp hạng. Vì thế, BHL cũng như cầu thủ Khánh Hòa đang chịu áp lực không nhỏ từ nhiều phía”.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét, ngoài những mặt còn hạn chế như công tác trọng tài, bạo lực sân cỏ…thì V-League 2019 đang diễn ra gay cấn và hấp dẫn.

“V-League 2019 đang diễn ra rất hay và rất khó dự đoán kết quả của các trận đấu. TP.HCM cùng Hà Nội đang ganh đua từng điểm số trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi đó ở nửa cuối BXH, các đội bóng cũng đang giành giật từng điểm một để chạy trốn suất xuống hạng.

Đặc biệt, lượng khán giả tới các sân đấu tăng mạnh so với các năm trước đây. Tiêu biểu là những sân của Nam Định, Thanh Hòa hay Hà Nội… Nếu các đội bóng này không đá hay, đá hết mình vì màu cờ sắc áo thì thử hỏi khán giả có tới xem không?

Cho nên, nếu phán xét các đội còn lại V-League có dấu hiệu xin cho điểm thì e rằng là hơi chủ quan và phủ nhận công sức, nỗ lực của các đội bóng khác. Tôi nghĩ BTC V-League cũng nên làm rõ những phát biểu của HLV Võ Đình Tân.

Nếu đúng có thực trạng xin cho điểm thì cần xác định đội bóng nào vi phạm để có những hình thức xử phạt thích đáng. Có như vậy, chất lượng giải đấu mới được nâng cao”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm