Chuyên gia không tin tuyển Việt Nam có thể thắng tại Malaysia

07/12/2014 15:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 2 HLV Trần Bình Sự và Nguyễn Văn Phụng dự đoán đội tuyển Việt Nam không dễ có được lợi thế lớn chỉ sau trận bán kết lượt đi.

HLV Trần Bình Sự: "Sẽ là một trận hòa có bàn thắng"

"Đừng nhắc đến chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11, đó chỉ là một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa, Malaysia chủ động giấu bài, họ chẳng tung đội hình mạnh nhất khi đá với chúng ta. Malaysia đã thấy được điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Việt Nam từ trận giao hữu và những trận vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam vẫn có khuyết điểm ở khâu phòng ngự và Malaysia sẽ tập trung khai thác. Đội bóng của HLV Miura có điểm mạnh là tốc độ cao, đột biến trong những pha tấn công. Chúng ta có thể ghi bàn bằng nhiều cách và cần phát huy điều đó ở bán kết.



HLV Trần Bình Sự hy vọng đội tuyển  Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng trên sân khách.Ảnh: Quang Nhựt

Việc thiếu vắng Vũ Minh Tuấn, cầu thủ đang lên thời gian qua theo tôi không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung. HLV Miura xây dựng đội hình không phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào. Tấn Tài, Thanh Trung là những phương án thay thế tốt. So với Vũ Minh Tuấn thì 2 cầu thủ đó 1 chín 1 mười. Họ có đẳng cấp tương đương nhau cả nên HLV Miura sẽ không quá bận tâm.

Tôi nghĩ Malaysia có lợi thế tinh thần nhất định ở vòng đấu này vì họ đã lách qua khe cửa hẹp để vào vòng trong. Bây giờ Malaysia rất hưng phấn, tự tin khi đối đầu với bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa trong trận đấu này, họ được chơi trận đầu tiên trên sân nhà. Sự cổ vũ của hàng vạn người Malaysia sẽ tiếp sức thêm tinh thần quyết tâm của đội chủ nhà. Malaysia sẽ quyết có được lợi thế nhất định trong để thoải mái hơn khi đến Việt Nam đá trận lượt về.

Với lối đá của 2 đội thiên về tấn công hiện nay, tôi nghĩ trận đấu sẽ có kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi tiêu cực và tôi nghĩ ông Miura sẽ thúc giục cầu thủ chơi tấn công để có bàn thắng trên sân khách".

HLV Nguyễn Văn Phụng: "Đội tuyển Việt Nam khó thắng"

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn khi đối đầu với Malaysia trong hôm nay. Dù tình cảm nghiêng về các cầu thủ từng là học trò mình nhưng lý trí của tôi lại cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không có kết quả tốt nhất trên sân khách hôm nay.



HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng lo ngại áp lực khiến đội tuyển Việt Nam khó thắng tại Malaysia.Ảnh: V.S.I

Malaysia rất mạnh khi được chơi trên sân nhà. Hơn nữa hôm nay họ sẽ quyết tâm thắng trận để có lợi thế ở trận lượt về. Malaysia có lối chơi tốc độ, dù thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng nhưng tôi nghĩ những cầu thủ khác đủ sức thay thế vì cầu thủ nào của Malaysia cũng chơi sức mạnh. Họ đã quá quen áp đảo đội tuyển Việt Nam trong những lần được tiếp đón chúng ta trên sân nhà nên sự tự tin là có thừa. Bản thân đội bóng này cũng có đầy con người có đẳng cấp của nhà vô địch.

Việc thiếu vắng Vũ Minh Tuấn không phải là vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Hành lang cánh mà Minh Tuấn để lại có rất nhiều cái tên thay thế như Tấn Tài, Thanh Trung, Văn Quyết, cả Anh Đức nữa. Nếu Văn Quyết lùi xuống đá cánh, Hải Anh hay Hồng Quân sẽ đá cặp với Công Vinh phía trên vẫn có những cái tên đẳng cấp để thay thế Minh Tuấn.

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này là chúng ta chưa đá trận nào trên sân khách từ đầu giải tới giờ. Việc chỉ chơi trên sân nhà lâu nay có thể sẽ khiến cầu thủ không có cảm giác tốt nhất. Họ sẽ mất thời gian để làm quen điều kiện thi đấu.

Chúng ta chơi tốt trên sân nhà không có nghĩa sẽ chơi được như thế trên sân đối phương. Thi đấu ở sân khách gặp rất nhiều áp lực từ khán đài đến dưới sân, đội chủ nhà sẽ thừa quyết tâm đánh bại chúng ta. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam là một vấn đề của HLV Miura từ lâu nay nên thi đấu dưới áp lực như vậy, khả năng sai sót sẽ cao hơn nữa".

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm